Sáng 28/4, Phòng NN&PTNT huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết, cá nuôi trong lồng bè trên sông Mã tiếp tục chết nhiều.

Theo đó, những lồng cá trắm, cá lăng của các hộ dân khu phố Hồng Sơn (thị trấn Cành Nàng) và làng Chiềng Ai (xã Điền Hạ) xuất hiện tình trạng cá chết với số lượng lớn. Đặc biệt, những con cá trắm cỏ nặng từ 1-3kg bị chết la liệt.

W-c3b9678d-680f-4c7e-b300-b2c3b8dea390-1.jpg
Người dân đau xót bên đống cá chết vào sáng 28/4. Ảnh: Trần Nghị
W-22sdfvs.jpg
Người dân mang cá đi bán mong vớt vát lại chút ít vốn liếng. Ảnh: Trần Nghị
W-3b39f02e-f8b8-4250-a97b-dfa4ac166645-3.jpg
Nhiều hộ trắng tay khi cá lồng chết hết. Ảnh: Trần Nghị

Ghi nhận của PV, từ hôm qua đến nay các hộ dân đã dùng máy bơm nước tạo oxy cho cá đỡ ngạt nhưng cá vẫn chết nổi đồng loạt.

Tính tới sáng nay, nhà anh Nguyễn Văn Thành nuôi 3 lồng thì có hơn 400kg cá chết; nhà anh Lường Văn Tâm cũng có khoảng 300kg cá chết.

Thấy nhiều hộ dân mang cá chết đi bán nhằm vớt vát tiền vốn, nhiều người địa phương và khách đi đường đã dừng lại mua ủng hộ.

W-6b31e752-0d78-479d-9674-0448378cd425-2.jpg
Người dân mua cá để chia sẻ thiệt hại với các chủ lồng. Ảnh: Trần Nghị

Trước tình trạng cá chết dần xuất hiện về phía hạ lưu sông Mã, Phòng NN&PTNT huyện Bá Thước đã khuyến cáo người dân về các biện pháp chống ngạt và cử cán bộ xuống giúp dân di chuyển lồng bè đến nơi an toàn.

Trong sáng nay, hàng chục lồng bè của các hộ dân sinh sống ở làng Chiềng Ai (xã Điền Hạ) đã được di chuyển vào khu vực suối Chiềng Ai (cách 500m) để tránh việc cá chết.

W-8e40827f-d4ea-45e7-ba1b-414bb6a21378-2.jpg
Nhiều hộ dân đã di chuyển lồng bè đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Nghị

Hiện tại, các ngành chức năng huyện Bá Thước vẫn đang thống kê thiệt hại cũng như phối hợp với cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt.