Bệnh viện Trung ương Huế

Cập nhập tin tức Bệnh viện Trung ương Huế

Lý do khiến nam thanh niên liên tục chảy máu mũi sau khi nhổ răng

Một phần chân răng bị sót lại và đẩy vào trong xoang hàm trái khiến bệnh nhân liên tục đau sưng vùng mặt, chảy máu mũi khi súc miệng.

Bé trai mắc bệnh hiếm gặp với loạt triệu chứng sốt cao, đau nhức toàn thân

Vào nhập viện sau nhiều ngày sốt cao, đau nhức toàn thân, cháu H. được Bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán mắc bệnh tiêu cơ vân cấp tính hiếm gặp.

Bệnh viện Trung ương Huế cam kết 'cầm tay, chỉ việc', hỗ trợ ngành y tế Hà Tĩnh

Nhằm giúp ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh có đội ngũ nhân lực trình độ cao và chuyên môn sâu, Bệnh viện Trung ương Huế sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật, đào tạo đội ngũ theo hướng cử chuyên gia trực tiếp "cầm tay, chỉ việc" cho địa phương này.

Cụ bà suýt mất mạng vì trụy tim

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa tiến hành can thiệp, cứu sống bệnh nhân 79 tuổi vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Hai bệnh nhân mù lòa được ghép giác mạc từ người đã mất

Sau hơn 10 năm sống trong cảnh mù lòa, 2 bệnh nhân ở tỉnh TT-Huế đã nhìn thấy ánh sáng khi vừa được ghép giác mạc thành công từ một người phụ nữ trước khi chết hiến tặng.

Biến chứng sau tán sỏi, bệnh nhân mất gần hết niệu quản trái

Trong quá trình tán sỏi đã xảy ra biến chứng khiến một bệnh nhân ở Quảng Bình mất gần hết niệu quản trái.

Phút xúc động tiễn biệt bệnh nhân chết não hiến thận cứu người

Gia đình xác định nam bệnh nhân 33 tuổi tiên lượng xấu, có khả năng tử vong cao nên có ý nguyện hiến thận để cứu sống 2 người khác.

Chuyện chưa kể về ca ghép tạng xác lập 2 kỷ lục ở Việt Nam

Chỉ trong một ngày, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 3 ca ghép tạng ở 2 nơi cách nhau hơn 1.000 km.

Bệnh viện Trung ương Huế xác lập 2 kỷ lục mới với ca ghép tim xuyên Việt

Ca ghép tim xuyên Việt với thời gian từ khi lấy tim đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ cũng ngắn nhất, Bệnh viện Trung ương Huế vừa xác lập 2 kỷ lục mới trong hoạt động ghép tạng.

Hành trình vượt ngàn km mang quả tim về Huế cứu sống bệnh nhân

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm ra Hà Nội, mang quả tim được hiến tặng trở lại để ghép cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Bệnh viện TƯ Huế cử chuyên gia ra Bắc Giang hỗ trợ chống dịch

Đoàn công tác gồm những chuyên gia thuộc các lĩnh vực hồi sức tích cực, hồi sức tim mạch, chống độc… của Bệnh viện Trung ương Huế vừa lên đường ra hỗ trợ Bắc Giang chống dịch.

 

Bệnh nhi đầu tiên mắc u nguyên bào võng mạc được chữa khỏi

Bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân, lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế chữa khỏi thành công cho bệnh nhị bị u nguyên bào võng mạc di căn.

 

Bệnh nhân ghép tạng ở Huế tiến triển tốt

Sáu ngày sau ca ghép tim, bệnh nhân H. bắt đầu có những tiến triển tốt, các chỉ số huyết học và sinh hóa ổn định.

 

Ca bệnh 438 có bệnh nền ung thư, 4 lần âm tính nCoV

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thông tin, có 5/6 trường hợp nhiễm Covid-19 điều trị tại đơn vị này đã có kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó có 1 ca bệnh mắc ung thư từ trước.

Chuyển 8 ca nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng ra Huế điều trị

Đầu giờ chiều nay (30/7), 5 trong số 8 ca bệnh sẽ được chuyển từ TP Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 điều trị tại đây lên 11 người.

 

Gắp lưỡi câu sắc nhọn cùng dây cước trong ruột nữ bệnh nhân

Một lưỡi câu dài 2cm cùng đoạn dây câu 0,4m nằm gọn trong lồng ruột của nữ bệnh nhân người Quảng Bình. 

Hai bệnh nhân người Anh xuất viện, viết thư cám ơn y bác sĩ ở Huế

Sau 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19, 2 bệnh nhân số 30 và 31 được Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 công bố khỏi bệnh.

 

Bệnh nhân 49 ra viện, chờ vợ khỏi bệnh cùng trở về nước

Nam du khách người Anh 71 tuổi, là bệnh nhân thứ 49 nhiễm Covid-19 vừa được Bệnh viện TU Huế cho xuất viện, có nguyện vọng chờ vợ (bệnh nhân số 30) khỏi bệnh để cùng về nước.

Cô gái đỗ 3 trường ĐH 'bệnh viện trả về' hồi phục kỳ diệu, xuất viện về nhà

Bệnh viện “trả về” do mắc phải bệnh xuất huyết não, cơ thể chỉ có 1-2% sự sống. Cô gái 18 tuổi Quảng Nam được các bác sĩ BV TƯ Huế cứu chữa đã hồi phục, xuất viện.

Bệnh viện TƯ Huế khám và mổ tim miễn phí cho bệnh nhân Hà Tĩnh

Ông Lê Ngọc Châu, GĐ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang chuẩn bị các khâu cần thiết để phối hợp với Bệnh viện TƯ Huế để khám sàng lọc và mổ tim miễn phí cho bệnh nhân ở địa bàn.