Bộ GD-ĐT

Cập nhập tin tức Bộ GD-ĐT

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Vụ nam sinh học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ: Phụ huynh gửi đơn cầu cứu

Đế nay cơ quan chức năng tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ nam sinh học hết lớp 9 nhưng không có hồ sơ học tập khiến phụ huynh phải gửi đơn cầu cứu.

Bộ Giáo dục: Không được tuyển thẳng vào lớp 10 bằng IELTS

Chiều nay (23/2), Bộ GD-ĐT có công văn gửi tới các địa phương đề nghị thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 theo đúng các quy định hiện hành.

Công bố quyết định bổ nhiệm nữ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Chiều 15/2, Bộ GD-ĐT tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thanh tra Bộ GD-ĐT xử phạt vi phạm hành chính hơn 730 triệu đồng năm 2023

Trong năm 2023, thanh tra Bộ GD-ĐT đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 730 triệu đồng.

Bộ GD-ĐT công bố đề minh họa thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Ngày 29/12, Bộ GD-ĐT công bố cấu trúc định dạng và minh họa đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.

Bộ GD-ĐT nghiêm cấm các sở, trường học biếu quà Tết cấp trên

Bộ GD-ĐT nghiêm cấm các đơn vị biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, chỉ dự lễ chùa khi được phân công.

Đề nghị sửa Luật Đầu tư đưa dạy thêm là ngành kinh doanh có điều kiện

Thông tin được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đưa ra tại họp báo Chính phủ chiều nay, 6/12.

Đề nghị điều tra xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

Bộ GD-ĐT đã đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, xử lý các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.

Giả mạo Bộ Giáo dục công bố đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2025

Bộ GD-ĐT cho biết, đề môn Toán được cho là Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Ai giữ chức Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lâu nhất nước ta?

Ông là người giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trong thời gian dài nhất ở nước ta với gần 29 năm.

Hình ảnh trong sách cho trẻ em gây dư luận xấu, Bộ Giáo dục nói gì?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định chưa xuất hiện trường hợp sách tham khảo cho trẻ em đưa vào nhà trường mang nội dung không phù hợp.

Bộ GD-ĐT chốt lịch thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024

Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.

Hơn 17.000 giáo viên nghỉ việc, Bộ trưởng Giáo dục nói gì?

Theo Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, hiện cả nước thiếu 127.583 giáo viên và con số này đang gia tăng không ngừng. Trong khi đó, tính đến tháng 9, toàn quốc có 17.278 giáo viên nghỉ, chuyển việc.

Đại biểu lo trở lại tình trạng độc quyền khi Bộ GD-ĐT biên soạn thêm 1 bộ SGK

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng việc Bộ GD-ĐT biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa có thể dẫn đến tình trạng trở lại độc quyền, xoá bỏ xã hội hoá.

Bộ GD-ĐT đồng hành cùng Vingroup triển khai giáo dục xanh, thể thao xanh

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) cùng Quỹ Vì tương lai xanh thuộc Quỹ thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) vừa ký Thỏa thuận hợp tác triển khai 2 chương trình Giáo dục xanh và Thể thao xanh giai đoạn 2023-2028.

‘Chúng tôi lớn lên với những cuốn sách giáo khoa quăn mép, ngả màu thời gian’

Thế hệ học trò thời 7x, 8x chúng tôi đi học, gia đình không phải đau đáu lo chuyện sách giáo khoa (SGK). Một bộ sách có thể truyền qua nhiều thế hệ. Chúng tôi lớn lên, trưởng thành từ những cuốn sách rách mép, ngả màu thời gian đó...

Phá bỏ sự lệ thuộc vào sách giáo khoa là điều tất yếu

Các nhà giáo cho rằng phá bỏ sự lệ thuộc vào SGK là xu hướng tất yếu và một cơ sở giáo dục có thể dùng nhiều bộ sách, miễn là phù hợp với học sinh. Việc này tạo ra cạnh tranh lành mạnh về giá cả, chất lượng...

Thêm SGK do Bộ Giáo dục biên soạn: Các tỉnh có còn lựa chọn khách quan?

Cần hay không một bộ sách giáo khoa (SGK) do Bộ GD-ĐT biên soạn đang tạo những luồng tranh luận trái chiều những ngày qua, khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã đi qua ba năm học.

Trăn trở với Bộ trưởng: Giảng viên được 10-15 triệu/năm để nghiên cứu khoa học

Câu chuyện về chính sách cũng như các quy định, quy chế đối với nghiên cứu khoa học được đặt ra với Bộ trưởng Giáo dục. Trong đó, nhiều người cho rằng mức kinh phí thấp chưa thể thu hút giảng viên tham gia nghiên cứu.