Bộ luật Hình sự

Cập nhập tin tức Bộ luật Hình sự

Viện trưởng Lê Minh Trí: Tăng phạt tiền, giảm phạt tù với tội phạm kinh tế

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho rằng, trong chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi theo hướng tăng chế tài phạt tiền, giảm phạt tù để xử lý hiệu quả hơn, vừa nghiêm trị, vừa nhân văn, thuyết phục.

Viện trưởng Viện KSNDTC đề xuất tạo hành lang pháp lý để cán bộ yên tâm làm việc

Theo ông Lê Minh Trí cần kịp thời bổ sung quy định để vừa bịt lỗ hổng trong quản lý vừa tạo điều kiện cho sự phát triển. Ông cũng cho rằng, cần tạo hành lang pháp lý để người thực hiện nhiệm vụ yên tâm làm việc.

Kinh doanh vận chuyển pháo có thể bị phạt tiền tỷ

Tôi ở Cao Bằng, giáp biên giới Trung Quốc. Gần Tết, bạn tôi thấy nhu cầu sử dụng pháo nổ của mọi người nên cùng một số người mua 1 ít pháo (tổng 48kg các loại) để về bán kiếm lời.

Cảnh báo chiêu trò giăng bẫy người dân của kinh doanh đa cấp

Mặc dù đã được điều chỉnh theo hướng thắt chặt quản lý, nhưng bằng nhiều chiêu trò biến tướng tinh vi và đánh vào lợi ích kinh tế, không ít người dân vẫn rơi vào "bẫy" kinh doanh đa cấp.

Xét xử các đại án kinh tế: Dọn dẹp cho thể chế

Hàng loạt vụ đại án kinh tế vừa xét xử trong thời gian qua cho thấy, một cuộc dọn dẹp thể chế kinh tế bằng cách dùng luật hình sự đang được khởi động. Làm sao để công cụ này phát huy hiệu quả?

 

 

Bỏ tội kinh doanh trái phép qua mạng, thêm tội về đa cấp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự 2015 đã bỏ tội kinh doanh qua mạng và bổ sung tội danh vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp.

Chủ facebook 'Mẹ Nấm' Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị xử phạt 10 năm tù

Bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm), bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

Luật sư phải tố giác thân chủ trong một số trường hợp

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015, điều chỉnh thu hẹp một phần phạm vi trách nhiệm hình sự của LS trong việc không tố giác tội phạm.

'Biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng, luật sư không tố giác thì phải xem lại'

Ngoài đạo đức luật sư còn có đạo đức một công dân. Nếu biết thân chủ phạm tội rất nghiêm trọng mà không tố giác thì phải xem lại.

Luật sư tố giác thân chủ: 'Tôi nói vì lợi ích quốc gia, dân tộc'

Nhiều luật sư phản ứng về việc tố giác thân chủ, ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) khẳng định phát biểu vì lợi ích chung, vì sự bình yên của nhân dân.

Bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đề nghị xử hình sự

Để ngăn chặn hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ĐBQH đề nghị bổ sung quy định vào bộ luật Hình sự.

Sửa luật để nghiêm trị hành vi gây ô nhiễm môi trường

Làm sao để xử lý nghiêm các tội vi phạm về môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chưa trình dự thảo nghị quyết xử lý kỷ luật cán bộ về hưu

"Đây là nội dung cần thêm thời gian nghiên cứu thấu đáo nên Chính phủ chưa kịp chuẩn bị để trình UBTVQH trong tháng 12 như đã dự kiến".

Bắt đối tượng đăng tin bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hoá bắt quả tang một đối tượng thực hiện đăng tải video bôi nhọ, hạ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đề nghị bổ sung tội cố ý làm trái trong bổ nhiệm cán bộ

Các đại biểu QH hôm nay thảo luận về dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.

Bỏ tội kinh doanh qua mạng phải đi tù

Dự thảo luật đã bỏ điều 292, tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

Sự nghiệp của ông Vũ Đức Thuận trước khi bị bắt

Ông Vũ Đức Thuận sinh năm 1971, quê ở Thái Bình, có sự nghiệp ban đầu gắn bó với ngành xây dựng, bất động sản. 

Khởi tố vụ PVC, bắt nguyên Tổng giám đốc Vũ Đức Thuận

Cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự Cố ý làm trái... tại PVC, bắt tạm giam 4 bị can.

Thủ tướng đề nghị bỏ điều 292 Luật Hình sự 2015

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng, đại diện các Bộ... cùng có chung quan điểm là bỏ điều 292. 

'Thầy ơi, em kinh doanh ngành này có bị đi tù?'

Với nhiều bạn trẻ khởi nghiệp tôi tiếp xúc, cách họ chống lại nỗi sợ là hướng đến những nơi họ cho là an toàn, như các nước lân cận Singapore, Thái Lan...