Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Cập nhập tin tức Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Angola

Angola mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo...

Ai giữ chức Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lâu nhất nước ta?

Ông là người giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trong thời gian dài nhất ở nước ta với gần 29 năm.

Bộ trưởng GD-ĐT: In đề thi tốt nghiệp THPT tránh hiểu nhầm như thi lớp 10 Hà Nội

Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý các thiết bị phục vụ in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phải đủ tốt, tránh trường hợp như thi lớp 10 ở Hà Nội, chỉ cần đề mờ một chi tiết đã gây hiểu nhầm.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Không nên chỉ dồn đầu tư cho trường chuyên

Bộ trưởng GD-ĐT cho rằng, trong điều kiện khó khăn không thể đầu tư dàn trải, song nếu bên cạnh một ngôi trường chuyên được đầu tư đặc biệt và lộng lẫy và một nhóm các trường khác còn chưa được kiên cố hóa thì thực sự phản cảm.

Bộ trưởng Giáo dục: "Có thể để một số nội dung dạy học sang năm học mới"

Những lớp không phải cuối cấp có thể để lại một số nội dung dạy học sang đầu năm học mới. Khâu kiểm tra cuối kỳ cũng không nên nặng nề, áp lực.

Indonesia bãi bỏ các kỳ thi quốc gia từ năm 2021

Ngày 11/12, tân Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia đã công bố 4 chính sách giáo dục mới mang tên "Merdeka Belajar" (Tự do Học tập), trong đó có việc bãi bỏ các kỳ thi quốc gia (UN) từ năm 2021.

Khi Startup Founder làm Bộ trưởng Giáo dục

Nadiem Makarim - đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) hãng gọi xe Go-jek 35 tuổi, đã được Tổng thống Indonesia bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa. 

Bộ GD-ĐT cắt giảm, đơn giản hóa hơn 100 điều kiện kinh doanh giáo dục năm 2018

Bộ GD-ĐT vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục năm 2018.

UNICEF mong tiếp tục hợp tác khảo sát "PISA tiểu học"

Trưởng đại diện UNICEFhoan nghênh chủ trương miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS công lập của Việt Nam và mong được tiếp tục hợp tác cùng Bộ GD-ĐT một chương trình đánh giá kết quả học sinh tiểu học khu vực vào năm tới.