BRICS

Cập nhập tin tức BRICS

Ngoại trưởng Nga tiết lộ gần 30 nước muốn gia nhập BRICS

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết gần 30 quốc gia đã bày tỏ mong muốn trở thành thành viên của nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).

Dự đoán các xu hướng địa chính trị năm 2024

Những diễn biến trong năm 2023 đã cho chúng ta thấy tác động sâu rộng của các xu hướng địa chính trị đối với bối cảnh thế giới ngày nay. Năm 2024 hứa hẹn các xu hướng này sẽ còn tiếp tục.

Pakistan nộp đơn xin gia nhập BRICS vào năm 2024

Đại sứ Pakistan ở Nga cho biết, Pakistan đã nộp đơn xin gia nhập nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) vào năm 2024.

Nga nêu điều kiện để các nước phương Tây gia nhập BRICS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, các nước phương Tây cần từ bỏ chính sách trừng phạt để được gia nhập BRICS.

BRICS không đổi tên sau khi kết nạp thêm thành viên mới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, tất cả các nước BRICS đã đồng ý tên của nhóm sẽ không thay đổi sau khi kết nạp thêm thành viên mới.

BRICS công bố tên 6 nước thành viên mới

Các nhà lãnh đạo của nhóm BRICS hôm nay (24/8) đã kết nạp thêm 6 nước thành viên mới là Ảrập Xêút, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Các nước BRICS đạt thỏa thuận mở rộng khối

Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết, các nước BRICS đã đạt được thỏa thuận về vấn đề mở rộng khối.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi BRICS thúc đẩy cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Bắc Kinh tin rằng BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) nên nỗ lực thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế.

Nhà Trắng nói về quan hệ với BRICS, Trung Quốc kêu gọi mở rộng khối

Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Mỹ không coi BRICS là đối thủ địa chính trị tiềm năng.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS họp bàn những gì?

Các lãnh đạo của Nhóm các nền kinh tế lớn mới nổi BRICS họp thượng đỉnh ở Johannesburg, Nam Phi từ ngày 22 – 24/8. Sự kiện đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Ông Tập Cận Bình tin hội nghị BRICS sẽ tăng cường hợp tác liên kết

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, hội nghị BRICS khai mạc vào hôm nay (22/8) sẽ là một giai đoạn quan trọng trong việc phát triển cơ chế hợp tác liên kết, đồng thời cũng sẽ nâng cao sự đoàn kết của các nước đang phát triển lên một tầm cao hơn.

Nga xác nhận Tổng thống Putin dự hội nghị BRICS theo hình thức trực tuyến

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 các nhà lãnh đạo BRICS theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam sẽ dự các hội nghị BRICS tại Nam Phi

Việt Nam sẽ cử đại diện tham dự hội nghị của Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại Nam Phi vào cuối tháng này, trong đó có phần về mở rộng nhóm.

Ông Tập Cận Bình chỉ trích các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây

Tại hội nghị trực tuyến các nước BRICS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ trích lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây, kêu gọi đoàn kết trước những thách thức kinh tế toàn cầu.

Nga tập trung giao thương với Trung Quốc và Ấn Độ

Tổng thống Putin cho biết sẽ tập trung vào các "đối tác quốc tế đáng tin cậy" thuộc nhóm BRICS như Trung Quốc và Ấn Độ, trong bối cảnh phương Tây đang hạn chế giao thương với Nga.

Putin vừa nói xấu tình báo Mỹ xong thì mất điện

Không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc tới tình báo Mỹ trong cuộc họp báo tại Ấn Độ, điện trong phòng đột ngột bị ngắt và micro của ông cũng ngừng hoạt động.

Cùng ở ngoài cuộc chơi, Nga–Trung ngày càng hữu hảo

Một số nước lớn chưa có chân trong TPP, như Trung Quốc, nước Nga… có thể “tập hợp lực lượng” làm đối trọng với TPP của 12 quốc gia khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

‘Thiếu chân’ trong siêu dự án, Trung Quốc lo thua thiệt

Sự chuyển dịch của dòng chảy thương mại toàn cầu do TPP tạo ra đang đặt lại các tính toán kinh tế lẫn chiến lược trên bàn cân.

Mỹ ngăn TQ hợp tác công nghệ quân sự

Ở một góc độ khác, sự trỗi dậy về tri thức của TQ lại được Hoa Kỳ nhìn nhận như một thách thức về an ninh.