Bùi Thanh Sơn

Cập nhập tin tức Bùi Thanh Sơn

Tổng thống Brazil mời Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị G20

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã vui vẻ nhận lời tham dự hội nghị G20 tại Brazil và cho biết, Việt Nam đánh giá cao những chủ đề hội nghị mà Brazil đề xuất, đồng thời sẽ đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị.

Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher: Quan hệ Việt Nam - Vatican sẽ có bước tiến

Chiều 9/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Tổng Giám mục, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Paul Richard Gallagher đang có chuyến thăm Việt Nam.

Việt Nam đề nghị Trung Quốc mở rộng 'Hai hành lang, một vành đai'

Việt Nam đề nghị mở rộng các tuyến hành lang kinh tế trong khu vực "hai hành lang, một vành đai" kéo dài đến Trùng Khánh của Trung Quốc.

Kêu gọi công ty công nghệ Mỹ phân bổ nguồn lực, phát triển bán dẫn tại Việt Nam

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ phân bổ nguồn lực hợp tác về AI và bán dẫn.

Đối tác quan trọng chiến lược: Việt-Mỹ nâng cấp quan hệ là quyết định đúng đắn

Tại đối thoại đầu tiên giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Mỹ, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Việt Nam, việc nâng cấp quan hệ là quyết định đúng đắn.

Uzbekistan mong muốn đón đoàn cấp cao Việt Nam sang thăm

Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov cho biết nước này mong muốn đón đoàn cấp cao Việt Nam thăm Uzbekistan trong thời gian tới.

Việt Nam đang đàm phán với 15 nước về miễn thị thực song phương

Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ ngành đàm phán với các nước và miễn thị thực song phương với 15 nước, ngoài ra đàm phán với 80 nước về miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Bộ trưởng Ngoại giao: Vụ 'chuyến bay giải cứu' là sự kiện rất đau xót

Về vụ án "chuyến bay giải cứu", Bộ trưởng Ngoại giao nói đây là sự kiện rất đau xót và bộ đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, triển khai nhiều biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ trưởng Ngoại giao: Phải chặt đứt đường dây dụ dỗ thanh niên ra nước ngoài

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần chặt đứt đường dây dụ dỗ, lôi kéo giới trẻ đi lao động ở nước ngoài nhưng thực chất là làm việc trong các sòng bạc lừa đảo, cơ sở mại dâm.

'Các vấn đề chất vấn lần này là nội dung mới, cử tri quan tâm'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Hầu hết các vấn đề chất vấn lần này là những nội dung mới, được cử tri và nhân dân quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao lần đầu trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Ngoại giao trả lời chất vấn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ngành.

Hai Bộ nghiên cứu mở rộng diện miễn visa để thu hút khách du lịch

Bộ trưởng Ngoại giao cho biết sẽ chủ động phối hợp với Bộ Công an đề xuất mở rộng danh sách miễn thị thực đơn phương nhằm thu hút các nhóm khách du lịch.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự

Tại phiên họp thứ 31 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Bộ trưởng Ngoại giao nêu giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành

Bộ Ngoại giao tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

Hai bộ trưởng trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng về tài chính, ngoại giao

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ trả lời chất vấn loạt các vấn đề nóng, trong đó có hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xổ số, đặt cược, casino; công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài...

Nga coi Việt Nam là đối tác tin cậy, mong phát triển quan hệ thực chất

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov khẳng định Nga coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ thực chất với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác tin cậy.

Việt Nam đề xuất nâng cấp quan hệ ASEAN - Hàn Quốc

Là nước điều phối quan hệ ASEAN - Hàn Quốc, Việt Nam đề nghị các nước xem xét đề xuất nâng cấp Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN, tiếp tục ủng hộ nâng tầm hợp tác hai bên hướng tới kỷ niệm 35 năm quan hệ trong 2024.

Chuẩn bị cho các chương trình trao đổi đoàn cấp cao Việt - Mỹ trong năm 2024

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước chuẩn bị cho các chương trình trao đổi đoàn cấp cao trong năm 2024 để duy trì quan hệ và tập trung củng cố lòng tin chính trị Việt - Mỹ.

Ngoại giao Việt Nam năm 2023: Điểm sáng nổi bật trong thành tựu của đất nước

Nhân dịp năm mới 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài viết với tiêu đề "Ngoại giao Việt Nam năm 2023: Điểm sáng nổi bật trong thành tựu của đất nước".

Bộ trưởng Ngoại giao: Nâng cấp quan hệ với các nước tạo đột phá, mở nhiều cơ hội

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ, việc Việt Nam nâng cấp quan hệ với các nước trong năm qua đã tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, mở ra nhiều cơ hội cho địa phương và doanh nghiệp.