cải cách môi trường Kinh doanh

Cập nhập tin tức cải cách môi trường Kinh doanh

Quy định bất hợp lý 3 năm mới sửa xong: Trên thúc giục, dưới từ từ

Trong những sửa đổi được cho là rất tích cực về điều kiện kinh doanh, thì quá trình bãi bỏ những quy định bất hợp lý cũng kéo dài vài ba năm.

'Giải thích' nhưng 'không giải quyết': Doanh nghiệp càng thêm khó

Nhiều nơi, doanh nghiệp, người dân chưa thật hài lòng với sự chuyển động của các bộ ngành, địa phương, thậm chí, nhiều nơi có lãnh đạo không nhiệt tình gặp doanh nghiệp, chủ tịch VCCI cho hay.

Bộ báo cáo hoàn thành… doanh nghiệp vẫn không thông

Có rất nhiều vấn đề các bộ báo cáo đã hoàn thành, nhưng thực chất mới có văn bản trả lời hoặc có văn bản theo đúng thời hạn nhưng nội dung thì rất nhiều vấn đề doanh nghiệp (DN) vẫn không thông, vẫn tiếp tục kiến nghị

Mất 800 triệu đồng/năm để mua giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản

Theo VASEP, một doanh nghiệp cỡ nhỏ với khoảng 1.200 tờ xác nhận nguồn gốc thủy sản mỗi năm sẽ mất khoảng 800 triệu đồng. Khoản chi phí này đang gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp trong ngành.

Đừng để 10 năm sau lại vật vã cắt bỏ 'giấy phép con'

Cơ chế kiểm soát điều kiện kinh doanh đã có nhưng gần như không được thực hiện. Nguy cơ và nỗi lo về nạn giấy phép con trong năm 2017 vẫn còn nguyên.

Cải cách nhỏ, niềm tin lớn: Lạc quan từ sự tận tâm của Thủ tướng

Sự tận tâm của Thủ tướng với những động thái cải cách quyết liệt đã mang lại niềm tin, sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2017.

Bí thư Thăng: Cả nước 1 triệu DN, TP.Hồ Chí Minh góp 500 ngàn

Bí thư thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, mục tiêu thành phố có 500.000 DN vào 2020 là không hề viễn vông, mơ hồ nếu có quyết tâm.

‘Hạ tầng mềm’ tạo đà chu kỳ tăng trưởng mới

Thể chế chính là hạ tầng mềm, phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước và cả ngoài nước đầu tư phát triển.

Cải cách môi trường kinh doanh: Vươn lên top đầu Asean

Báo cáo Môi trường kinh doanh 2016 do Ngân hàng Thế giới công bố hồi tháng 10 cho thấy, Việt Nam đã tăng được 3 bậc so với năm ngoái, đứng thứ 90 trong tổng số 189 nền kinh tế.