cao ốc

Cập nhập tin tức cao ốc

Hải Phòng tìm nhà đầu tư cho cao ốc 40 tầng, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng

Dự án Đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị (chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ) nằm tại phường Trại Cau, quận Lê Chân có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng đang được Hải Phòng tìm kiếm nhà đầu tư.

Cận cảnh cao ốc trên ‘đất vàng’ của Tân Hoàng Minh đã ‘về tay’ ngân hàng

Nằm ở vị trí đắc địa thuộc quận 1, TP.HCM, sau gần 4 năm xây dựng, dự án cao ốc vừa cất nóc D’.Saint Raffles của Tân Hoàng Minh được cho là đã đổi chủ ‘về tay’ một ngân hàng.

Khoảnh khắc ngọn lửa 'nuốt chửng' tòa nhà 35 tầng gần tháp cao nhất thế giới

Một đám cháy lớn bùng lên, đã gần như 'nuốt chửng' một tòa nhà 35 tầng ở Dubai, ngay gần Burj Khalifa, tòa tháp cao nhất thế giới, vào rạng sáng 7/11.

Bộ trưởng Xây dựng: Công trình sai phép, không phép đã giảm nhưng vẫn phức tạp

Bộ trưởng Xây dựng nhìn nhận công trình sai phép, không phép đến nay đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp. Việc phát hiện vi phạm có thời điểm không kịp thời, việc xử lý vi phạm có trường hợp chưa nghiêm, còn chậm…

Sở QHKT Hà Nội: Kết luận của Bộ Xây dựng về đường Lê Văn Lương chưa thoả đáng

Theo lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (QHKT), nhiều nội dung trong kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng về quy hoạch trên tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu chưa thỏa đáng.

Theo dấu những điều chỉnh nâng tầng ở ‘rừng cao ốc’ bức tử đường Lê Văn Lương

Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai sót về quy hoạch, xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Theo đó, nhiều dự án được điều chỉnh quy hoạch không đúng quy định, xây sai phép, thậm chí xây không phép.

Sở Quy hoạch Kiến trúc: Cao ốc mới cạnh quảng trường Ba Đình ‘tương đối đẹp’

Theo lãnh đạo Sở QH-KT Hà Nội, công trình tòa nhà cao ốc mới tại 61 Trần Phú được đánh giá nghiên cứu nghiêm túc và kiến trúc "tương đối đẹp".

Bí thư Hà Nội: Tạm dừng xây cao ốc trên 'đất vàng' cạnh quảng trường Ba Đình

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu đơn vị chức năng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú (quận Ba Đình).

Phá dỡ toà nhà Pháp cổ 4 mặt tiền gần quảng trường Ba Đình xây cao ốc

Dãy nhà 2 tầng chạy dọc 4 mặt phố Hùng Vương - Trần Phú - Lê Trực - Nguyễn Thái Học, cạnh quảng trường Ba Đình, có kiến trúc độc đáo đầu thế kỷ XX đang bị phá dỡ để xây cao ốc.

Hà Nội xử lý loạt cao ốc chưa nghiệm thu phòng cháy đã đưa vào sử dụng

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư cam kết lộ trình, tiến độ, thời gian thực hiện, hoàn thành khắc phục với từng tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Công nghệ phá dỡ cao ốc ‘đỉnh’ của Nhật không tiếng ồn, không khói bụi

Toà nhà được phá huỷ trong âm thầm, nhìn ngoài không ai nhận ra, song bên trong có máy móc và các kỹ sư làm việc để loại bỏ từng cột, kèo và mặt sàn mỗi tầng.

Bổ sung cao ốc để Phú Quốc thành điểm đến mới của châu Á

Theo các chuyên gia, để thành điểm đến mới của châu Á, Phú Quốc không thể thiếu đi cao ốc. Với 550 nghìn dân vào năm 2030, thành phố đảo cần chuẩn bị cho việc tăng gấp 3 dân số, trong khi quỹ đất ở vốn dĩ bị giới hạn.

Những tòa nhà chọc trời dự kiến hoàn thành 2021

Được xây dựng cách đây nhiều năm, những tòa nhà chọc trời này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Úc hoàn thành tòa nhà chọc trời siêu mỏng, rộng 11,5 mét

Với tỷ lệ chiều cao/chiều rộng là 16:1, Bates Smart đã thiết kế Collins House trở thành tòa nhà chọc trời mỏng nhất của Úc và là tòa nhà chọc trời mỏng thứ ba trên thế giới.

Khó tin những tòa nhà mỏng dính như “tờ giấy“ nhưng siêu đắt đỏ

Vì đất chật người đông, giá cả đắt đỏ mà những tòa nhà mỏng đến "kinh ngạc" được xây dựng ở nhiều nơi trên thế giới.

Cao ốc ‘dát vàng’ chói loá gây nhức mắt sừng sững giữa phố Hà Nội

- Tòa nhà cao khoảng 20 tầng ở 11 Láng Hạ (phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) bên ngoài được phủ kính vàng gây nhức mắt người đi đường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Chủ tịch Khánh Hoà: Phải giữ nguyên hiện trạng ga Nha Trang

- Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân nêu tại Thông báo kết luận của UBND tỉnh về việc nghe báo cáo đề xuất phương án cải tạo, di dời ga Nha Trang.

Điểm mặt cao ốc mọc trên 'đất vàng' sau khi di dời nhà máy, xí nghiệp tại Thủ đô

Sau khi di dời các cơ sở xí nghiệp, công nghiệp ra khỏi nội đô Hà Nội, mặc dù các khu đất này được ưu tiên xây trường học và công viên nhưng thực tế hàng loạt khu đất đã hóa những chung cư hàng chục tầng.

Sắp báo cáo Thủ tướng toàn bộ quy hoạch bị điều chỉnh tùy tiện

- Trong quý I/2020, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, phân loại, đánh giá toàn bộ quy hoạch bị điều chỉnh tùy tiện sai quy định, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mục sở thị tòa nhà có giếng trời cao nhất thế giới

Tòa nhà chọc trời Leeza Soho cao 45 tầng (Bắc Kinh, Trung Quốc) do kiến trúc sư Zaha Hadid thiết kế vừa mới được hoàn thành.