chất vấn

Cập nhập tin tức chất vấn

Bộ trưởng Tài chính giải thích việc chưa triển khai đặt cược bóng đá quốc tế

“Bây giờ phải xây dựng được hành lang pháp lý để triển khai đặt cược bóng đá”, Bộ trưởng Tài chính thông tin.

'Nhiều sai phạm trong thẩm định giá do thẩm định viên, không phải do quản lý'

Dẫn chứng vụ Ngân hàng SCB do các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới kiểm toán nhưng đều vi phạm, Bộ trưởng Tài chính khẳng định, các sai phạm là do kiểm toán viên, thẩm định viên chứ không phải do công tác quản lý.

'Các vấn đề chất vấn lần này là nội dung mới, cử tri quan tâm'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Hầu hết các vấn đề chất vấn lần này là những nội dung mới, được cử tri và nhân dân quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao lần đầu trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Ngoại giao trả lời chất vấn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ngành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự

Tại phiên họp thứ 31 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.

Hai bộ trưởng trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng về tài chính, ngoại giao

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ trả lời chất vấn loạt các vấn đề nóng, trong đó có hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xổ số, đặt cược, casino; công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài...

Từ chất vấn đến giải cứu ‘con đường tử thần’

Quốc lộ 1A qua TP Đông Hà (Quảng Trị) trở thành nỗi ám ảnh bởi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Từ những chất vấn đến cùng của đại biểu Quốc hội, vấn đề được tháo gỡ khi một con đường mới sẽ được xây dựng...

Chủ tịch Quốc hội 'chấm điểm' phiên chất vấn 21 bộ trưởng, trưởng ngành

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ đã nắm chắc, cơ bản trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc.

Thủ tướng: Chính phủ đã cố gắng để có 560 nghìn tỷ chi cho cải cách tiền lương

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, do dịch Covid-19, nguồn lực có hạn, việc thực hiện cải cách tiền lương còn khó khăn. Chính phủ đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản để có 560 nghìn tỷ chi cho cải cách tiền lương.

Xử lý thông tin sai sự thật, tin nhắn rác đã có chuyển biến tích cực

Theo đại biểu Quốc hội, việc xử lý quảng cáo trên nền tảng số, các thông tin sai sự thật, tin nhắn rác và giải pháp thực hiện nghị quyết của Quốc hội tại phiên chất vấn kỳ 4 đến nay đã có những chuyển biến tích cực và được đánh giá cao.

Đại tướng Tô Lâm: Bộ Công an chủ trương không giảm biên chế công an cơ sở

Đại tướng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an chủ trương không giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng công an về cơ sở.

Đại biểu tranh luận với Bộ trưởng GTVT về việc thu hút đầu tư dự án PPP

Tiếp tục phiên chất vấn sáng 7/11, nhiều Đại biểu Quốc hội tranh luận với Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng về các vấn đề liên quan dự án PPP, BOT.

Bộ trưởng Nội vụ: Lương mới của giáo viên sẽ cao hơn bảng lương hành chính

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, trên cơ sở Nghị quyết 29 sẽ bảo đảm tiền lương cơ bản cùng với phụ cấp của giáo viên cao hơn bảng lương hành chính sự nghiệp.

Bộ trưởng Công Thương: Xóa bỏ thông tin hàng hóa vi phạm trên môi trường mạng

Để xử lý tình trạng hàng nhái, hàng giả, Bộ Công Thương đã thực hiện một số giải pháp, trong đó có bổ sung trách nhiệm của chủ mạng xã hội, sàn giao dịch thương mại điện tử, gỡ bỏ những thông tin về hàng hóa vi phạm.

Bộ trưởng Tài chính lo Luật Đầu tư công trói nhiều hoạt động, cán bộ thực thi dễ vi phạm

Cho biết đã 3 lần trình văn bản bị trả về, Bộ trưởng Tài chính mong Quốc hội giải quyết câu chuyện ranh giới giữa chi thường xuyên với chi đầu tư công không vướng khi triển khai, cán bộ thực hiện đúng chỉ đạo thì không bị sai phạm.

Phó Thủ tướng: Thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,8%

Phó Thủ tướng cho biết, một trong những kết quả quan trọng trong thực hiện các nghị quyết chất vấn của Quốc hội là đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn, thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,8%.

Thống đốc NHNN: Không áp dụng room thì tín dụng tăng rất mạnh

Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, nếu bỏ mà không áp dụng room thì tín dụng tăng rất mạnh. Hàng năm NHNN có chỉ tiêu định hướng và có nguyên tắc chung, không thể tùy ý cấp cho từng tổ chức tín dụng, mà dựa theo xếp hạng với tiêu chí rõ ràng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn tại Quốc hội vào sáng 8/11

Dự kiến sáng 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan ám ảnh trước câu nói của người trồng lúa về thu nhập

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ sự ám ảnh trước câu nói của một nông dân: “Nếu giá lúa cao, thu nhập ổn định thì nông dân miền Tây sẵn sàng đem mùng ra ngoài đồng giữ lúa cho Nhà nước; còn nếu giá thấp chúng tôi sẽ bỏ ruộng”.

Hai Bộ trưởng Tư pháp, Nông nghiệp đăng đàn trả lời chất vấn

Cả ngày 15/8, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan đăng đàn trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.