Chỉ số PCI

Cập nhập tin tức Chỉ số PCI

Long An nỗ lực nâng chất chỉ số PCI

Trong đại dịch, Long An vẫn duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020 đứng thứ 3 toàn quốc. Năm 2021, tỉnh tiếp tục cải thiện tích cực 10 chỉ số thành phần PCI, duy trì vị trí xếp hạng PCI ở nhóm “Rất tốt”.

Quảng Ninh quyết giữ vững ‘ngôi vương’ PCI

Vững chắc vị trí quán quân bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 4 năm liên tiếp, Quảng Ninh vẫn xác định tỉnh còn nhiều dư địa để cải cách, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thu hút các nhà đầu tư.

Bắc Kạn ‘rộng cửa’ đón nhà đầu tư

Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, chủ động tiếp cận doanh nghiệp có tiềm lực cùng đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng giao thông đồng bộ… Bắc Kạn đang cho các nhà đầu tư thấy hình ảnh một điểm đến đầy hứa hẹn.

Tây Ninh quyết đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngày 1/6, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở ban, ngành, huyện, thành phố thảo luận Đề án nâng cao điểm số, cải thiện vị trí xếp hạng PCI, PAPI và ICT Index của tỉnh.

Lào Cai phấn đấu là tỉnh có chất lượng điều hành tốt

Năm 2021, Lào Cai phấn đấu điểm chỉ số PCI tỉnh Lào Cai đạt trên 72 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành “Tốt” trên cả nước.

Xếp hạng cạnh tranh: Quảng Ninh đứng đầu, Đồng Tháp, Vĩnh Long áp sát

Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 ghi nhận, điều hành kinh tế các tỉnh có sự đổi mới và tiến bộ liên tiếp 15 năm qua. Tuy nhiên, dư địa cải cách vẫn còn rất lớn với chính quyền địa phương.

Lãnh đạo tỉnh bỏ họp hành đi cà phê với doanh nhân

Tại Cần Thơ khi Chủ tịch UBND tỉnh miền Tây này tuyên bố không dành thời gian họp hành trong ngày thứ Hai hàng tuần, thay vào đó, lãnh đạo tỉnh và các Sở ban ngành tập trung dành trọn ngày này để tiếp doanh nhân.

Hàng chục chủ tịch tỉnh chờ đón chỉ số cạnh tranh PCI

Thứ hạng về năng lực cạnh tranh, thước đo chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh thành là một thước đo nhạy cảm đang được lãnh đạo các các địa phương trông đợi.

Hà Nội lên tiếng việc thua kém về năng lực cạnh tranh

 Theo ông Trần Ngọc Nam, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội, sở dĩ Hà Nội thua Đà Nẵng về chỉ số năng lực cạnh tranh là do Hà Nội là Thủ đô của cả nước nên việc phát triển phải thông qua một quá trình chọn lọc gắt gao.