Thủ tướng chỉ đạo Đà Nẵng giải quyết dứt điểm khiếu kiện
(VietNamNet) - Thủ tướng vừa có ý kiến cuối cùng về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số người dân Đà Nẵng liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, việc thực hiện các quy định trong đầu tư xây dựng cơ bản và bán tài sản công.
Giải quyết khiếu kiện: Phải tôn trọng và lắng nghe dân
"Không để dân tập trung khiếu kiện tại Hà Nội"
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Thủ tướng cũng yêu cầu Đà Nẵng giải quyết, xử lý dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân thành phố, ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Rạp Lê Độ, một trong những công trình bị tố cáo "10 -15% lợi nhuận bán tài sản công được chia cho lãnh đạo Đà Nẵng". Tố cáo này không có cơ sở.
Chủ tịch UBND Đà Nẵng cùng các cơ quan TW tiếp người khiếu kiện tại Hà Nội
Trước đó, ngày 10/4, Thanh tra Chính phủ đã quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để xác minh, làm rõ nội dung khiếu tố của công dân. Đoàn đã tiếp dân và làm việc với UBND TP Đà Nẵng, các sở, ngành, quận, huyện liên quan, các Ban quản lý dự án và công ty.
Trong báo cáo ngày 10/5 gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận: Việc một số công dân tố cáo có nhiều dự án trong số 8 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chưa được Hội đồng nhân dân thông qua, thu hồi đất không đúng thẩm quyền, giải phóng mặt bằng trái pháp luật là không có cơ sở.
Tuy nhiên, Thanh tra CP cho rằng, trong việc thực hiện dự án đã có một số sai sót mà công dân nêu là có cơ sở. Ví dụ: không ghi đầy đủ mục đích sử dụng đất trong quyết định thu hồi và giao đất như đã nêu trong quyết định phê duyệt quy hoạch mở rộng Sân vận động Chi Lăng, không bố trí tái định cư tại chỗ toàn bộ 45 lô đất tại dự án này và dự án mở rộng đường Triệu Nữ Vương nối dài, mà dùng 16 lô để bán đấu giá.
Thanh tra CP nêu rõ: "Số tiền thu được đã nộp ngân sách thành phố, nhưng gây bức xúc cho người dân. Trách nhiệm này thuộc UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan tham mưu của thành phố".
Cơ quan thanh tra cũng kết luận một số tố cáo khác là "không có cơ sở", như tố cáo UBND đã bán tài sản công, lãnh đạo thành phố được hưởng lợi nhuận 10 - 15% trong việc bán nhà đất tại Siêu thị Đà Nẵng, Công viên nước, Khách sạn Sông Hàn, Rạp chiếu bóng Lê Độ...
Liên quan đến tố cáo Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cấp 5.000m2 đất công cho con trai 17 tuổi, khi đường dây 500KV đi qua lại được đền bù 180 triệu đồng, Thanh tra CP cho rằng "không chính xác". Tuy nhiên, Thanh tra xác định, UBND quận Liên Chiểu đã có quyết định không đúng với quy định pháp luật là giao cho con trai 19 tuổi của ông Chủ tịch UBND quận 3.700 m2 đất để trồng cây lâu năm và 400m2 đất ở. "Trách nhiệm này thuộc về UBND quận Liên Chiểu, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố".
Trong bản báo cáo, Thanh tra CP đã kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan đến những sai sót đã nêu, đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND quận Liên Chiều hủy quyết định giao đất cho con trai ông Chủ tịch quận.
Chiều 23/7, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện các cơ quan Trung ương tiếp các công dân khiếu kiện để thông báo ý kiến của Thủ tướng.
-
Vân Anh