HN lập tổ liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo
(VietNamNet) - Hà Nội công bố sáng nay (7/9) quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành về kiểm tra, rà soát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ trưởng là Phó Chánh thanh tra thành phố.
>> Tổng TTCP: Xử lý nghiêm những người kích động khiếu kiện

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: "Cán bộ còn ngại trách nhiệm, muốn lấn át dân, đổ lỗi cho dân nên vụ việc không được giải quyết từ cơ sở". Ảnh: VA
Quyết định thành lập Tổ công tác được công bố tại Hội nghị triển khai Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố.
"Khiếu kiện kéo dài chủ yếu do cán bộ"
8 tháng đầu năm nay, Hà Nội đã tiếp trên 22.000 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo tại cơ quan chính quyền các cấp. Nội dung chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, vi phạm quy định về quản lý đất, trật tự xây dựng.
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho hay, ở cấp cơ sở, việc để tồn đọng các vụ khiếu nại, tố cáo còn phổ biến, nhiều vụ thậm chí bị lãng quên. "Các cấp ủy, chính quyền chưa quyết tâm cao trong việc giải quyết dứt điểm khiếu kiện, một số còn chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm", ông Khanh nói.
"Có những nơi còn phó mặc cho cơ quan chuyên môn như thanh tra, văn phòng tiếp dân. Nhiều vụ việc rất đơn giản, nếu giải quyết thấu tình đạt lý ở phường, xã thì dân không phải lên đến thành phố hay trung ương".
"Hà Nội cần đẩy mạnh cải cách hành chính và đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Công khai, minh bạch hóa các chế độ, chính sách, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Xử lý nghiêm những tổ chức, cán bộ không thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo". Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội
Về trình độ, kiến thức pháp luật của cán bộ trực tiếp thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố nói: "Có cán bộ nắm luật không tốt, vụ việc liên quan đến nhiều luật, có luật đã điều chỉnh nhưng chỉ xem một luật. Vì thế, chất lượng kết luận vụ việc không cao. Đội ngũ tiếp dân học hành chưa bài bản, kinh nghiệm thực tế không có".
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng nhận định nguyên nhân chủ yếu khiến các vụ khiếu kiện bị kéo dài, càng ngày càng gây bức xúc trong dân nằm ở cách cán bộ tiếp dân và xử lý đơn thư.
"Cán bộ hoặc thực hiện không đúng chủ trương, chính sách, không công bằng, công khai, hoặc không nắm được chính sách, ví dụ, có chính sách mới về đất đai mà không biết. Cũng có cán bộ do vô tình hay cố ý lỡ làm sai nhưng không sửa sớm, ngại trách nhiệm, muốn lấn át dân, đổ lỗi cho dân nên vụ việc không được giải quyết từ cơ sở".
Sẽ kiến nghị Chính phủ điều chỉnh chính sách bất hợp lý về đất đai
Về chính sách đất đai - một trong những nguyên nhân gây khiếu kiện, Bí thư Thành ủy HN nhắc đến những điểm bất hợp lý mà Hà Nội sẽ tổng hợp và đề xuất với Chính phủ để điều chỉnh và hoàn thiện.
Đồng thời, có biện pháp xử lý công dân cố tình lợi dụng khiếu kiện gây phức tạp an ninh trên địa bàn Thủ đô". Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội
"Thế nào là "sát giá thị trường?", ông Nghị đặt câu hỏi. "1080m đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa ngốn mất hơn 800 tỷ đồng, trong đó trên 600 tỷ cho đền bù, giải phóng mặt bằng. Trước dự án, làm gì có đất đắt như thế, nhưng vì mở đường nên thành phố phải "gồng lên" để trả dân với giá đó".
"Thanh tra TP chủ trì, kết hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức và UB Kiểm tra Thành ủy xây dựng quy định xử lý cán bộ, tập thể được đôn đốc nhiều lần nhưng vẫn để công dân tập trung khiếu kiện đông người.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh cho biết, có những dự án làm đường, xây khu công nghiệp "vắt qua" nhiều nghị định do thời gian kéo dài.
"Người gương mẫu di dời sớm thì bị thiệt do nhận giá đền bù thấp, theo nghị định cũ, kẻ chây ì, chống đối thì được hưởng lợi".
Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, sở, ngành, xã, phường cùng chung sức trong việc giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ông cho rằng, ngoài việc giải quyết đúng đắn đơn thư, biện pháp hàng đầu phải là vận động, thuyết phục, giáo dục, tuyên truyền để nhân dân hiểu chính sách, tiếp đó mới tính đến phương án cưỡng chế, xử lý bằng pháp luật.
Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung kiện toàn bộ phận tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hướng lý tưởng là có cán bộ chuyên trách.
Giữa tháng 9, UBND TP sẽ tổ chức tập huấn cho đội ngũ này để cung cấp kinh nghiệm tác nghiệp cụ thể, xử lý tình huống khi tiếp dân.
Tổ công tác liên ngành, do Phó Chánh thanh tra TP làm tổ trưởng và 2 tổ phó là Phó GĐ Sở Nội vụ và Phó Chánh văn phòng UBND sẽ họp ngay trong tuần tới. Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Tổ sẽ chọn những vụ việc tiêu biểu còn tồn đọng để đôn đốc xử lý sớm.
Trong tháng 11/2007, Tổ phải báo cáo Thành phố kết quả rà soát, đánh giá công tác tiếp dân và giải quyết các vụ việc của 14 quận, huyện, Sở Tài nguyên, môi trường, nhà đất và Sở Xây dựng và một số phường, xã.
-
Vân Anh