221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1115466
Cử tri TP.HCM muốn Thanh tra CP nhập cuộc vụ Thủ Thiêm
1
Article
null
Cử tri TP.HCM muốn Thanh tra CP nhập cuộc vụ Thủ Thiêm
,

 - Tại buổi tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội quận 2 (TP.HCM) của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chiều 7/10, nhiều cử tri đã phản ánh bức xúc về vấn đề tái định cư, đền bù giải tỏa tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Không tin tưởng Thanh tra thành phố 

Nhiều cử tri không đồng tình về kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ hai từ phải sang) gặp gỡ cử tri quận 2. (Ảnh: TH)

“Chúng tôi không hài lòng về kết quả thanh tra, đề nghị thành lập thanh tra Chính phủ xử lý những cá nhân, tổ chức, tuỳ theo mức độ vi phạm”, cử tri Nguyễn Mai Linh, phường An Lợi Đông, lên tiếng. 

Theo cử tri Lê Hồng Hạnh, để Thanh tra TP thực hiện thanh tra đất đai tại Thủ Thiêm chẳng khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi, dẫn đến tình trạng đẩy trách nhiệm xuống cấp dưới. 

Một số cử tri cho rằng kết luận thanh tra vừa qua không thoả đáng. Khu đất 160 ha trong khu đô thị mới Thủ Thiêm được Chính phủ phê duyệt để tái định cư cho dân chưa được giải thích thoả đáng về mục đích sử dụng hiện nay. Ngoài ra, giá bồi thường đất theo các quyết định 135/2002 và 123/2006 của UBND TP quá thấp so với giá thị trường. 

Một số cử tri còn tỏ ra băn khoăn về vấn đề trước khi thanh tra, dư luận phản ánh có 28 dự án bị phân lô bán nền, sau khi thanh tra, lại lên đến 42 dự án. 

“Kết luận thanh tra không giải toả được bức xúc của chúng tôi, mà ngược lại càng làm bức xúc tăng lên”, cử tri Vũ Mai Linh, phường An Lợi Đông, nói. 

Cử tri Đinh Kim Tuấn, phường An Khánh, chia sẻ ý kiến: “Kết luận thanh tra lại đổ lỗi cho các sở, ngành và quận, trong khi trước đó quận lại giải thích chỉ thực hiện sự chỉ đạo của TP. Như vậy là đổ trách nhiệm cho nhau”. 

Chủ tịch nước: Chính quyền phải đối thoại với dân 

“Người dân Thủ Thiêm chúng tôi sống treo hoài khổ lắm! Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm khiến người dân bị đẩy đi nơi khác để cho người giàu có đến ở, trong khi Chính phủ đã có quyết định khu đất 160 ha là để tái định cư cho dân”, cử tri Lê Hồng Hạnh, phường An Khánh, nói. 

Cũng theo bà Hạnh, “cách giải quyết các vấn đề tại khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện nay chẳng khác gì làm phân hoá giàu nghèo rõ hơn”. 

Cử tri Nguyễn Thanh Thu, phường An Phú, cho hay: TP phát triển đi lên bao nhiêu năm, nhưng người dân quận 2 thì như mắc phải vòng kim cô trên đầu bởi hàng chục năm nay cứ vướng dự án trên giấy. Muốn tiến lên cùng thành phố cũng không được. 

Giải thích với các cử tri, ông Lê Thanh Tân, Phó Chánh Thanh tra TP, cho rằng, TP chỉ giao thanh tra công tác tái định cư chứ không thanh tra về giá bồi thường, nên không thể trả lời thỏa đáng hết ý kiến của cử tri. 

Riêng về 160 ha đất tái định cư, TP đang hoàn chỉnh để bố trí tái định cư cho bà con. Do dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm quá lớn, phải thực hiện trong nhiều năm, nên TP áp dụng chính sách bồi thường theo từng thời điểm, chứ không lập phương án bồi thường chung như những dự án khác. Phương án này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ nỗi buồn vì có những chuyện bà con bức xúc từ kỳ họp này qua kỳ họp khác nhưng vẫn chưa được giải quyết xong. 

Ông mong muốn chính quyền và cử tri đối thoại thường xuyên với nhau để giải quyết tốt các vấn đề còn tồn tại, khiến chính quyền và người dân gần nhau hơn nữa. 

Chủ tịch nước khẳng định: “Việc xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm không phải là làm khổ dân mà để TP đẹp hơn, cuộc sống của người dân tốt hơn. Nhưng do cách làm, có lúc làm người dân khổ hơn. Chúng tôi và chính quyền đều muốn đứng về phía bà con để giải quyết”. 

Ông cho biết sắp tới có thể thanh tra TP tiếp tục thanh tra những vấn đề mà cử tri phản ánh, và không loại trừ trường hợp Thanh tra Chính phủ vào cuộc để giải quyết.

  •  Vinh Giang

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;