- Đề cập đến sai phạm trong cổ phần hóa (CPH) của Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Mai Quốc Bình nêu rõ quan điểm xử lý: làm không đúng, phải “thổi còi".
![]() |
| Ông Mai Quốc Bình: Vinaconex không thiếu tiền... Ảnh: XL |
"Bán rồi cũng phải thu hồi"
Vinaconex là Tổng công ty đầu tiên thực hiện thí điểm cổ phần hóa toàn theo quyết định của Thủ tướng. Trong quá trình thanh tra việc CPH, cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm các quy định lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Thủ tướng đã chỉ đạo thu hồi ngay trong tháng 8 gần 900 tỷ đồng tiền sai phạm, trong đó, riêng khoản thặng dư bán cổ phần lần đầu khoảng 810 tỷ đồng.
Về sai phạm khác như việc bán, cho thuê tầng 1 các chung cư cao tầng trong khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh tra Chính phủ cho hay quan điểm nếu “bán rồi cũng phải có biện pháp thu hồi lại”.
Vinaconex lẽ ra phải bàn giao tầng 1 các chung cư tại khu này cho TP Hà Nội để sử dụng vào mục đích công cộng theo như chỉ đạo của Thủ tướng. Nhưng khi thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện công ty này đã bán, cho thuê, hoặc sử dụng vào mục đích khác.
Vụ trưởng Vụ I Thanh tra Chính phủ (đơn vị trực tiếp thanh tra Vinaconex) Nguyễn Văn Khanh so sánh nhiều trường hợp nhà xây cao tầng vượt mức cho phép cũng buộc phải tháo dỡ theo quy định pháp luật. Trong khi đó, nhiều nội dung và kết luận thanh tra liên quan đến CPH Vinaconex đã được công khai.
| Theo Thanh tra Chính phủ, trong tháng 7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu liên quan đến vốn ODA Nhật Bản trên cơ sở cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản. |
Theo ông Khanh, trong các nội dung có việc bàn giao tầng 1 các chung cư trong khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính cho Hà Nội, xem xét trách nhiệm cá nhân trong sai phạm CPH của Vinaconex.
Ông Mai Quốc Bình cũng cho hay "Vinaconex thực tế không thiếu tiền, đủ sức nộp ngay" nhưng trong việc phối hợp giải quyết các sai phạm thời gian qua, nhiều cơ quan, bộ, ngành liên quan phản ứng, giải quyết còn thụ động.
Thanh tra đấu thầu
Cũng tại họp báo, ông Mai Quốc Bình cho hay thời gian tới Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực “nổi cộm” như xây dựng, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường… Đánh giá về thanh tra chuyên ngành thời gian qua, ông Bình cho rằng tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực quản lý của nhà nước.
Quan chức Thanh tra Chính phủ nói cơ quan này đang xúc tiến cùng Cục đấu tranh phòng chống tham nhũng thực hiện chuyên đề nghiên cứu về công tác xét thầu, chọn thầu và chỉ định thầu trong một số lĩnh vực “nhạy cảm” giao thông, xây dựng, kể cả vấn đề bán tài sản đất đai nhà nước.
“Chúng tôi nhận khá nhiều đơn phản ánh những trường hợp mặc dù bỏ thầu giá thấp hơn, đưa ra tiêu chuẩn chất lượng có thể ngang nhau hoặc hơn nhưng cuối cùng chính những người bỏ thầu thấp lại thua. Không biết có ẩn chứa gì không?”, ông Bình nói.
Theo ông Bình, đây là vấn đề “nóng”, phải xem xét để xử lý, nếu không dễ dẫn đến tiêu cực.
-
Xuân Linh
