VN lần đầu tiên công bố Sách trắng về nhân quyền
(VietNamNet) - Sách trắng về tình hình nhân quyền tại VN vừa được Bộ Ngoại giao công bố tới đông đảo đại diện các cơ quan ngoại giao và báo chí nước ngoài trong cuộc họp báo chiều nay (18/8) tại Hà Nội.
Nội dung Sách trắng" nêu rõ: dân tộc VN khẳng định rằng quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được quyết định vận mệnh của mình.
|
|
"Những thành tựu của VN trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền đã được thế giới công nhận", Thứ trưởng ngoại giao Lê Bàng nói tại cuộc họp báo công bố Sách trắng về nhân quyền. |
Sách trắng tiếp tục khẳng định: quan điểm của chính phủ VN là việc tiếp cận và xử lý vấn đề quyền con người cần kết hợp hài hòa các chuẩn mực, nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế với những điều kiện đặc thù về lịch sử, chính trị, kinh tế-xã hội, các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán của mỗi quốc gia và khu vực.
Đề cập tới vấn đề bảo đảm quyền sống, sách trắng cho biết Nhà nước VN đã và đang chủ trương thu hẹp dần phạm vi áp dụng hình phạt tử hình và tiến tới xóa bỏ hình phạt này trong tương lai.
Thực hiện chính sách khoan hồng, đã có 8.428 phạm nhân được đặc xá nhân dịp Tết Ất Dậu năm 2005 và 7.751 phạm nhân được đặc xá đợt 30/4/2005. Dự kiến đến cuối năm 2005, sẽ có thêm hàng chục nghìn phạm nhân được hưởng đặc xá.
Sách trắng cũng khẳng định: VN tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo.
VN là một quốc gia có nhiều tôn giáo và nhiều loại hình tín ngưỡng. Số tín đồ các tôn giáo tăng nhanh trong thời gian qua (năm 2003 có 20 triệu tín đồ, tăng gần 4,5 triệu so với năm 1997)... đã là những ví dụ minh chứng rõ rệt cho vấn đề này.
VN đã chủ động tham gia vào nhiều lĩnh vực hợp tác về quyền con người trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương và song phương.
"Những thành tựu của VN trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền đã được thế giới công nhận", Thứ trưởng ngoại giao Lê Bàng nói.
Sách trắng chỉ rõ: VN tôn trọng, bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin của người dân.
Báo chí ở VN đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội, nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực...
Đây là lần đầu tiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam xuất bản một cuốn sách nhằm giới thiệu với độc giả và dư luận quốc tế một cách toàn diện nhất về quan điểm, chính sách và những thành tựu mà VN đạt được trong lĩnh vực bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người.
|
Việc Việt Nam lần đầu tiên công bố "Sách trắng" về tình hình nhân quyền từ lâu vẫn bị xuyên tạc từ những thế lực thù địch đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của báo chí trong và ngoài nước. VietNamNet đăng tải lại nội dung trả lời của Thứ trưởng Lê Bàng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng và ông Phạm Bình Minh (Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngọai giao) trước các câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước: - Vì sao VN chọn thời điểm này để công bố cuốn sách? - VN công bố cuốn sách vào thời điểm này vì những lý do sau. Thứ nhất, năm nay là năm kỷ niệm 60 năm thành lập nước VN và kỷ niệm 30 năm đất nước thống nhất. Thứ hai, sắp tới Liên Hiệp Quốc sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh kiểm điểm 5 năm thực hiện mục tiêu Thiên Niên Kỷ. Theo đánh giá sơ bộ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ tại Đông Á, trong đó có VN là tương đối tốt. Đó là những thành tựu về xóa đói giảm nghèo, về y tế, về chăm lo tới phụ nữ và trẻ em. Bộ Ngoại giao VN công bố cuốn sách này nhằm thông tin đến dư luận trong và ngoài nước về những thành tựu này. - Các tổ chức theo dõi về nhân quyền như Tổ chức Ân xá quốc tế, Human Right Watch nhiều lần xin vào VN làm việc. Xin cho biết khi nào thì những tổ chức này được phép vào VN? - Những thành tích của VN trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội là những thành tích không ai có thể bác bỏ. Cộng đồng quốc tế cũng chia sẻ những đánh giá này. Trước đây, VN đã từng mời đại diện của nhiều tổ chức quốc tế đến VN quan sát trong đó có Asia Watch. Chúng tôi sẽ xem xét những chuyến thăm sắp tới của các tổ chức này. - Bên cạnh những thành tựu được công nhận, cộng đồng quốc tế cũng báo động về tình trạng gia tăng bất bình đẳng giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp dân cư tại VN. Theo ông đâu là nguyên nhân chính của tình trạng này? Có sự hưởng lợi khác nhau từ các thành quả kinh tế và bảo đảm quyền con người tại VN? - Tôi thừa nhận có sự phát triển ở trình độ khác nhau giữa các vùng miền tại VN. Đó là một thực tế. Nhà nước VN rất quan tâm tới hỗ trợ đồng bào dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa để tiến kịp với miền xuôi. Có rất nhiều chương trình chính phủ nhằm hỗ trợ cho vùng sâu, vùng xa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng… Tốc độ phát triển của một số vùng sâu, vùng xa hiện nay ở mức cao ví dụ như Tây Nguyên đạt mức tăng trưởng GDP 14%/năm. Tuy nhiên, nhiều vùng sâu vùng xa vẫn còn là nơi kém phát triển. Tôi hy vọng thời gian tới, sẽ có sự hỗ trợ nhiều hơn của các tổ chức quần chúng và bạn bè quốc tế đối với sự phát triển của những vùng này. - Thứ trưởng nhận định thế nào về ý kiến cho rằng vừa qua VN chú trọng tới phát triển kinh tế nhưng xem nhẹ phát triển các quyền dân sự và chính trị? - Tôi xin khẳng định nhà nước VN rất coi trọng quyền dân sự và quyền chính trị. Đây là điều mà Hồ Chủ tịch khi khai sinh ra nước VN DCCH đã khẳng định và nhấn mạnh. Từ đó đến nay, VN không ngừng hòan chỉnh luật để bảo vệ và phát triển quyền dân sự và chính trị của mỗi người dân. Có ý kiến cho rằng VN chỉ đổi mới về kinh tế mà không đổi mới về chính trị nhưng theo tôi, không có đổi mới về chính trị thì không thể có đổi mới về kinh tế. - VN có dự định bãi bỏ án tử hình không và số lượng án tử hình mỗi năm tại VN là bao nhiêu? - Ông Phạm Bình Minh (Vụ trưởng Vụ các tổ chức Quốc tế): Tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao và Liên minh châu Âu (EU) tổ chức một hội thảo về án tử hình. Tại cuộc hội thảo, hai bên đều đã đưa ra quan điểm riêng của mình về việc giữ và bỏ án tử hình. Có nhiều điểm khác biệt nhưng chúng tôi đã đi đến thống nhất là tùy từng hoàn cảnh cụ thể, các nước có những điều kiện khác nhau để giữ và bỏ án tử hình. Ở VN, các loại tội rơi vào án tử hình đang giảm dần. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu những biện pháp để giảm bớt phạm vi áp dụng án tử hình. Trong cuộc đối thoại với các nước EU, chúng tôi có thông tin về số lượng án tử hình. |
-
Việt Lâm
Ý kiến của bạn: