,
221
1681
Đối nội
doinoi
/chinhtri/doinoi/
971348
Gợi ý giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện
1
Article
Chính trị
/chinhtri/
,
Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu:

Gợi ý giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện

Cập nhật lúc 06:23, Thứ Sáu, 17/08/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Một trong 3 vấn đề chính được tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tập trung giải quyết trong thời gian tới là tình trạng quá tải bệnh viện tồn tại trong thời gian dài. Một bài toán chưa có lời giải.

a
Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu tặng hoa cho người tiền nhiệm bà Trần Thị Trung Chiến. Ảnh: Chí Cường
Lời hứa trên được tân Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu phát biểu tại lễ bàn giao công việc của nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến sáng ngày 16/8.

Theo một điều tra mới nhất của Sở Y tế Hà Nội về sự quá tải của các bệnh viện trong thành phố cho thấy, bình quân các bệnh viện đều quá tải từ 25-30%. Các bệnh viện Nhi, sản đều phải nằm ghép giường từ 2-3 bệnh nhân/giường. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhẹ có thể điều trị khỏi ở tuyến dưới nhưng vẫn phải lên tuyến trung ương để điều trị. Sự quá tải trong các giường bệnh hiện nay đang rất bức xúc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, sở dĩ xảy ra tình trạng quá tải do y tế tuyến dưới chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, một phần tâm lý của người dân không tin vào công tác khám chữa bệnh ở cơ sở.

Bộ trưởng gợi ý, để khắc phục hiện trạng này cần có một thời gian lâu dài. Có thể chúng ta sẽ đầu tư kinh phí nâng cấp, xây dựng mở rộng thêm cơ sở hạ tầng cho các bệnh viện. Nhưng ngân sách nhà nước hiện hạn hẹp nên sẽ phải suy nghĩ đến việc kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài xây bệnh viện và chúng ta thuê lại.

Tất cả những mô hình, cơ cấu của bệnh viện đó sẽ được Bộ Y tế thẩm định. Chuyện này sẽ giải quyết được tình trạng quá tải và mang lại nhiều lợi ích trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân hơn.

Cùng với những nỗ lực của ngành y tế, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 950/QĐ-TTG về đầu tư xây dựng trạm y tế xã vùng khó khăn giai đoạn 2008-2010.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2010 xây dựng mới, đầu tư bổ sung trang thiết bị, đào tạo cán bộ y tế cho những xã chưa có trạm y tế và những trạm y tế đang là nhà tạm và những trạm Y tế đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong số 10.732 xã có 7.976 trạm y tế cần được xây dựng mới, nâng cấp; 9.201 trạm y tế cần được đầu tư trang thiết bị.

Bên cạnh đó, việc đầu tư cho đào tạo cán bộ y tế là cần thiết và cần đồng bộ về cả chuyên môn và kỹ năng quản lý. Mục tiêu đào tạo trong những năm tới nhằm cập nhật và nâng cao năng lực (kiến thức, thái độ, kỹ năng) về khám chữa bệnh, phòng bệnh cho cán bộ y tế xã.

Hy vọng với đầu tư của Chính phủ cùng gợi ý của Bộ trưởng, tình trạng quá tải bệnh viện sẽ được giải quyết trong thời gian tới.

  • L.Hà  
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,