cơ khí

Cập nhập tin tức cơ khí

Tháng 10: Triển lãm quốc tế về cơ khí và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2023

Triển lãm quốc tế ngành cơ khí phía Bắc MTA Hanoi lần thứ 9 (ngày 11-13/10/2023, Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E) là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất, cơ khí chế tạo cập nhật các kỹ thuật, sản phẩm mới trên thế giới.

Khát vọng đưa sản phẩm Việt ra thế giới của vị chủ tịch từng 5 lần trượt đại học

Với tinh thần “Vietnam can do”, vị chủ tịch từng 5 lần thi trượt đại học đã chinh phục khách hàng khó tính Nhật Bản và đang tiếp tục đưa sản phẩm Việt sang nhiều thị trường khác.

Cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp nhấn mạnh, thời gian qua cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, trở thành một trong những ngành then chốt của nền kinh tế.

Doanh nghiệp Việt đứng sau hàng trăm triệu bàn chải Colgate xuất đi toàn cầu

Ở tuổi 64, Giám đốc Nguyễn Văn Trí vẫn thoăn thoắt điều chỉnh dàn thiết bị cơ khí chính xác hàng chục tỷ đồng tại xưởng ở quận 7 (TP.HCM). Xưởng cơ khí này từng làm khuôn đúc sản xuất cả trăm triệu chiếc bàn chải Colgate, đưa đi tiêu thụ toàn cầu.

Doanh nghiệp nội vẫn khó chen chân vào ngành cơ khí tỷ đô

Việt Nam có thị trường cơ khí quy mô lớn với hàng chục tỷ USD mỗi năm và ngày càng tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cơ khí nội luôn trong tình trạng thiếu đơn hàng và bỏ lỡ có hội.

Thị trường chục tỷ USD nhưng doanh nghiệp nội vẫn khó chen chân

Việt Nam có thị trường cơ khí quy mô lớn với hàng chục tỷ USD mỗi năm và ngày càng tăng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cơ khí nội luôn trong tình trạng thiếu đơn hàng và bỏ lỡ có hội.

Cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu cho Việt Nam

Việt Nam đã lựa chọn 6 ngành ưu tiên phát triển CNHT gồm: dệt may, da giày, điện tử, ô tô, cơ khí và công nghệ cao, và cần thúc đẩy cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

300 doanh nghiệp dự triển lãm quốc tế MTA Vietnam 2022

Diễn ra từ ngày 06-09/07/2022 tại SECC, Triển Lãm Và Hội thảo Quốc tế về Máy công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại (MTA Vietnam 2022) trưng bày hơn 1.000 sản phẩm tại hơn 250 gian hàng của 12 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Thị trường 300 tỷ USD, DN Việt bất lực, bị chiếm phần ngay trên sân nhà

Tổng nhu cầu thị trường cơ khí cả nước từ nay đến năm 2030 ước đạt hơn 300 tỷ USD - con số rất lớn nhưng các doanh nghiệp cơ khí nội vẫn khó sống.

Khởi nghiệp ở tuổi 60

Ở tuổi 60, Chủ tịch Công ty Cơ khí Duy Khanh quyết định đầu tư 180 tỷ cho một nhà máy mới. Ông coi đây như một câu chuyện tái khởi nghiệp.

Tiềm năng phát triển cơ khí Bắc Ninh

 Bắc Ninh được đánh giá là một trong những địa phương có cơ hội tốt để phát triển CNHT ngành cơ khí....

Cơ khí Bắc Ninh: Cơ hội và thách thức

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp điện, điện tử của Bắc Ninh đặt ra cho cơ khí, chế tạo Bắc Ninh bài toán mới về gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu, sản xuất công nghệ phụ trợ.

Tomeco: Sáng tạo, cải tiến sản xuất để vượt qua đại dịch

Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn đó, Công ty CP cơ điện Tomeco đã nỗ lực để duy trì được sản xuất đều đặn.

 

Doanh nghiệp CNHT sẵn sàng trả chi phí tiêm vaccine cho người lao động

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, đe dọa gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, VASI đề nghị, nếu Chính phủ có chủ trương xã hội hóa, doanh nghiệp CNHT sẵn sàng chi trả chi phí tiêm vaccine cho người lao động của mình.

Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí gặp khó bởi Luật Đấu thầu?

Chất lượng sản phẩm cơ khí của DN trong nước hiện vẫn còn thấp, giá thành sản xuất lại cao nên thiếu sức cạnh tranh.

Kyoyo Việt Nam mở rộng sản xuất, làm chủ công nghệ đúc mẫu chảy

Kyoyo Việt Nam là công ty có tuổi đời non trẻ, mới thành lập 5 năm những đã có dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực đúc mẫu chảy. Dù dịch Covid-19 còn phức tạp, công ty vẫn mở rộng máy thứ 2 tại Hà Nội.

Cơ hội thúc đẩy mạng lưới kết nối doanh nghiệp ngành ô tô, điện tử, cơ khí

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tìm được nhà mua hàng ngay trong Hội thảo kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, cơ khí, điện tử

Niềm đam mê 30 năm làm cơ khí chính xác của ông Đỗ Phước Tống

Hơn 30 năm trong ngành cơ khí chính xác, ông Đỗ Phước Tống - Chủ tịch HĐTV Công ty Cơ khí Duy Khanh được coi là một trong những doanh nhân có uy tín, kinh nghiệm nhất cho ngành cơ khí Việt Nam.

Thiết bị đo lường Mitutoyo đảm bảo độ chính xác cao trong gia công cơ khí

Những thiết bị, dụng cụ đo lường Mitutoyo không chỉ mang đến những số liệu đo đạc chính xác mà còn rút ngắn thời gian kiểm định cho các kỹ thuật viên trong quá trình nghiệm thu sản phẩm trong ngành cơ khí chế tạo.

Cơ khí Duy Khanh đầu tư hơn 100 tỷ chế tạo khuôn mẫu chính xác

Sau 3 năm đầu tư, dự án nhà máy chế tạo máy và khuôn mẫu chính xác Duy Khanh (chủ đầu tư Công ty Cơ khí Duy Khanh) đã vào giai đoạn vận hành ổn định, thành công. Đây là dự án có vốn đầu tư 116,3 tỷ đồng.