Theo đó, khoảng 19h ngày 5/10, tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là bà Ma Thị Mỵ (SN 1976, trú tại xóm Bản Búng, xã Yên Thổ).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cao Bằng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt hung thủ.

Nghi phạm Hoàng Văn Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Cao Bằng

Bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm sát hại bà Mỵ là Hoàng Văn Hải (con rể nạn nhân). Nghi phạm đã dùng dao đâm vào bụng nạn nhân dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn về việc đóng góp tiền nuôi con chung giữa Hải và con gái bà Mỵ là chị Lò Thị Trỉ (SN 2001). Hai vợ chồng đã ly thân, con ở với Hải.