Cựu binh Mỹ

Cập nhập tin tức Cựu binh Mỹ

Đằng sau hình ảnh cựu binh Mỹ đội khăn tang viếng mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Trong dòng người tiễn biệt cụ Doãn Ngọc Trâm, có một cựu binh Mỹ cao gầy, tóc bạc, mặc áo tang đen, đội khăn trắng, đứng trong hàng gia đình con cháu.

Cựu binh Mỹ trao trả nhật ký cho gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Cựu binh Mỹ Peter Mathews đến nhà người thân liệt sĩ Cao Xuân Tuất ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để thắp hương và trao trả cuốn nhật ký lưu lạc 56 năm.

Cựu binh Mỹ sắp sang Việt Nam trao cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh

Theo kế hoạch, ngày 5/3, cựu binh Mỹ Peter Mathews sẽ đến nhà người thân liệt sĩ Cao Xuân Tuất ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trao cuốn nhật ký lưu lạc 56 năm.

Cựu binh Mỹ cảm động trước câu nói: 'Chào mừng các ông đến Việt Nam'

Năm 1981, trở lại Hà Nội, những cựu binh Mỹ cảm động trước câu nói của người dân: "Chào mừng các ông đến Việt Nam”. Cựu binh John Terzano chia sẻ, “một hành động tử tế và sự mở lòng như thế đã làm cho chúng tôi rất xúc động”.

Nga không đảm bảo 2 cựu binh Mỹ tránh được 'bản án cao nhất'

Người phát ngôn của Tổng thống Putin - Dmitry Peskov cho biết, Nga không đảm bảo 2 cựu binh Mỹ bị bắt giữ tại Ukraine sẽ tránh được "bản án cao nhất", tất cả phụ thuộc vào quá trình điều tra.

Tình yêu say đắm của cựu binh Mỹ và nữ huấn luyện viên thể hình Việt

Kỷ niệm ngày cưới, vợ chồng chị Annie (tên khai sinh là Nguyễn Thị Dân An) cùng nhau tập gym rồi chụp hình làm kỷ niệm.

Cựu binh Mỹ đối mặt với án tù 18 năm ở Nga

Các công tố viên Nga đã đề xuất kết án cựu lính thuỷ đánh bộ Mỹ Paul Whelan 18 năm tù vì tội làm gián điệp cho Mỹ, luật sư của người này cho hay.

Những cựu binh Mỹ tìm lại bạn gái Việt sau nhiều năm xa cách

 Đã có hai cựu binh Mỹ gặp được người xưa, người còn lại đang có dự định sang Việt Nam tìm bạn gái.

 

Hàng chục năm thất lạc, những cuộc đoàn tụ ấn tượng năm 2019

Một người cha suốt 28 năm làm giỗ con, bất ngờ con trở về; một người mẹ thất lạc con suốt 44 năm bỗng vỡ òa hạnh phúc vì tìm thấy con… là những cuộc đoàn tụ ấn tượng năm 2019.

Hơn 47 năm thất lạc, cựu binh Mỹ muốn tìm lại cô gái Cần Thơ

 Hơn 47 năm thất lạc, người cựu binh Mỹ muốn tìm lại cô gái Việt Nam tên Phương ông gặp năm 1972 ở Cần Thơ. 

Bán cháo đêm cùng bạn gái Việt và nụ hôn chia tay của cựu binh Mỹ

Sau hơn 50 năm xa cách, ông Ken Reesing đã đến Việt Nam thăm người bạn gái cũ. Khuya 26/09, vị cựu binh phải lên máy bay trở về Mỹ. Họ ôm nhau thật chặt rồi hẹn ngày đoàn tụ không xa...

Nụ hôn chia tay người tình Việt 50 năm của cựu binh Mỹ trước khi lên máy bay

Sau 14 ngày ở bên bạn gái, khuya ngày 26/9, ông Ken Reesing được bạn gái Thuý Lan tiễn ra sân bay về lại Mỹ. 

Cựu binh Mỹ 50 năm vẫn chờ làm đám cưới với người phụ nữ Đồng Nai

 Được nhiều người hỏi, tới đây, tình cảm của ông bà sẽ tiến triển ra sao, ông Ken nhìn bạn gái nói: ‘Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi sẽ làm đám cưới’.

 

Cựu binh Mỹ thăm nhà mối tình đầu ở Đồng Nai, được người thân chào đón

Biết bà Thúy Lan gặp được mối tình đầu sau hơn 50 năm xa cách, người thân, bạn bè của bà ai cũng đến thăm, chúc mừng bà và bạn trai.

 

Cựu binh Mỹ đến Đồng Nai gặp mối tình đầu sau 50 năm xa cách

 Thực hiện lời hứa, ngày 11/9, ông Ken Reesing (cựu binh Mỹ) bay từ Mỹ đến Đồng Nai gặp lại mối tình đầu sau hơn 50 xa cách.

 

Tác giả chương trình huấn luyện “Top Gun” của không quân Mỹ là phi công Việt Nam?

Có một câu chuyện mà các nhà báo Mỹ hỏi đi hỏi lại các cựu binh phi công Việt Nam, “trong cuộc chiến không quân trên bầu trời Sông Hồng có phi công Liên Xô nào tham gia không?”

Nữ nhà báo đoạt giải Pulitzer và loạt bài chấn động về Việt Nam

Deborah Nelson người đã từng đoạt giải báo chí danh giá Pulitzer, là tác giả của loạt bài viết phơi bày tội ác lính Mỹ gây ra ở Việt Nam trong cuộc thảm sát Mỹ Lai.

Cuốn nhật ký bằng thơ và chuyến đi hòa giải

Hai người ngồi im lặng, bất giác Paul hỏi ông Nghĩa sợ gì nhất vào ban đêm khi đóng quân ở khu vực này. Ông Nghĩa trả lời ngắn gọn: Cọp. Rồi họ tiếp tục mỗi người một dòng suy nghĩ.

Vì sao GS Trần Đông A vẫn chọn Việt Nam?

Năm 1990, khi GS Đông A đang ở Pháp tham gia một chương trình trao đổi, có tin đồn từ trong nước là ông từ Paris đã “dzọt” sang Mỹ. 

Cuộc tụ hội đặc biệt ở hội trường Thống nhất

Đại sứ Mỹ tại VN đã khiến các quan khách cười sảng khoái với bài phát biểu pha cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh khi nói về một chương trình làm thay đổi quan hệ Việt - Mỹ bắt đầu cách đây 20 năm...