Đại biểu

Cập nhập tin tức Đại biểu

Cho thôi đại biểu HĐND tỉnh đối với Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất cho ông Hồ Văn Điềm thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

EVNGenco 3 tổ chức hội nghị đại biểu người lao động

Chiều 23/06/2020, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3) đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động và sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.

Khi đại biểu đề xuất “phí chia tay”

 -  Đem quy định "phí chia tay" của bên Nhật cài cắm vào hệ thống pháp luật Việt Nam thì thành ra vô duyên, lạc lõng và rất phản cảm.

Tranh luận nảy lửa: Không có chuyện hút dầu thô bù tăng trưởng

ĐB Hoàng Quang Hàm cho rằng, tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào hút dầu, 2 ĐB khác phản biện lại: "Đánh giá Chính phủ như vậy là không thoả đáng".

Đại biểu 9x mang con nhỏ đi họp Quốc hội

Hôm 2/3, bé gái Tiểu Dư Yên vừa 100 ngày tuổi theo mẹ từ Vũ Hán tới Bắc Kinh để tham dự kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13.

Cần rút ngắn “con đường dài nhất Việt Nam”

Chúng ta đã có quá nhiều lời hứa, quá nhiều chính sách, quá nhiều quyết tâm nhưng không thành hiện thực.

HĐND tỉnh tê liệt vì hơn 400 đại biểu ăn hối lộ

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Liêu Ninh khóa 12 hiện chỉ có 147/601 đại biểu là đủ tư cách.

TQ bãi miễn tư cách 45 đại biểu quốc hội hối lộ để trúng cử

Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã bãi bỏ tư cách đại biểu quốc hội của 45 người được bầu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Liêu Ninh khóa 12.

Bãi nhiệm đại biểu HĐND với bà Nguyệt Hường

Với 96/96 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội chiều nay đã thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.

‘Quan’ không hứa hay, dân vẫn ngồi nghe đến cùng

Thực tiễn cần thiết có những cán bộ lăn xả vào công việc, đi đến đâu tạo hiệu ứng lan tỏa bền vững, lâu bền tới đó.

Mai Khôi tự ứng cử vì từng bị bạn trai bạo hành

 Nữ ca sĩ 33 tuổi tâm sự cô từng bị bạn trai đánh vì quá ghen tuông. Do đó, cô muốn ứng cử vào Quốc hội để có thể thay đổi vấn nạn nhức nhối này.

NSƯT Kim Tiến ứng cử đại biểu QH

Người phụ nữ có “giọng nói huyền thoại” chinh phục bao thế hệ khán giả truyền hình vừa được Hội thánh Tin lành Hà Nội đề cử ĐBQH khóa mới.

Giới thiệu ông Vương Đình Huệ ứng cử đại biểu QH

Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu QH khoá 14.

Chuẩn bị toát mồ hôi mà chẳng được phát biểu

ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) phản ánh, nghị viện các nước trên thế giới họp hết việc mới nghỉ, còn ta cứ đúng giờ nghỉ.

'Đại biểu QH khen ngành này, ngành kia là bình thường'

Trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin có ĐB đọc hộ bài của bộ ngành nào đó để lobby, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, việc ĐBQH phát biểu ca ngợi ngành này, ngành kia là chuyện bình thường.

Đề nghị tăng thời gian chất vấn tại QH

Nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị tăng thời gian chất vấn từ 2,5 lên 3,5 ngày, giảm thời gian thảo luận một số dự án luật và giảm nửa ngày góp ý dự thảo văn kiện Đại hội 12.

Con cá lên mâm 5 bộ quản, cách nào giám sát trách nhiệm?

Một con cá lên mâm người dân có đến 5 bộ tham gia. Việc pháp luật quy định không rõ thẩm quyền sẽ khó giám sát trách nhiệm. 

Từ chuyện ‘hiếm có’, 'đứng tim' ở QH đến kỳ vọng thế kỷ

Người dân nhớ mặt, thuộc tên và trân trọng những đại biểu dám nói, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của dân.

Vào Quốc hội để làm gì?

Trong bốn vị doanh nhân tự ứng cử vào Quốc hội đương nhiệm, chỉ còn duy nhất một người điểm danh đều đặn tại kỳ này...

Góc nhìn khác về phát ngôn ‘gây bão’ ở nghị trường

Nếu phải lựa chọn giữa một quốc hội im lặng, và một nghị viện biết biết đấu tranh để bảo vệ những luồng quan điểm, tôi nghĩ nhiều người sẽ chọn lựa chọn thứ hai.