đại học

Cập nhập tin tức đại học

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Thiếu giáo viên: Dự kiến cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng

Bộ GD-ĐT công bố Dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

42% người giàu nhất Trung Quốc không học đại học, họ cho con học ở đâu?

TRUNG QUỐC - Mặc dù đa phần tỷ phú Trung Quốc được đào tạo trong nước nhưng họ lại chọn gửi con ra nước ngoài du học, tại các trường hàng đầu như Đại học Harvard, MIT hay Colombia.

Con đường trở thành tỷ phú trước 30 tuổi của chàng sinh viên bỏ đại học danh giá

Trước khi trở thành tỷ phú ở tuổi 29, Ryan Breslow đã có quyết định mang tính bước ngoặt khi thôi học tại Đại học Stanford, Mỹ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh hút ánh nhìn trong ngày hội tư vấn tuyển sinh 2024

Với sự thân thiện, nhiệt tình, kinh nghiệm học tập, trải nghiệm và sự đồng điệu về lứa tuổi, Hoa hậu Lương Thùy Linh dễ dàng kết nối, chia sẻ, đưa ra nhiều định hướng cho các sĩ tử 2K6.

Việt Nam đang mắc kẹt với năng lực R&D

Việt Nam đang ở thời điểm đòi hỏi cần tập trung cao độ cho năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) để tránh bị “hụt hơi” trên hành trình về đích.

Nữ sinh 16 tuổi đỗ đại học, 21 tuổi trở thành luật sư

MỸ - 16 tuổi, Haley Taylor Schlitz được nhận vào 9 trường đại học luật ở Mỹ. Vượt qua kỳ thi luật sư ở tuổi 21, Haley Taylor chính thức trở thành luật sư.

Thần đồng 13 tuổi đỗ trường Y, 21 tuổi nhận bằng bác sĩ giờ ra sao?

Mỹ - Sho Yano là thần đồng có chỉ số IQ 200 đỗ trường Y ở tuổi 13 và 8 năm sau nhận được bằng bác sĩ đa khoa (Medical doctor). Hiện, anh là bác sĩ nổi tiếng tại Mỹ.

Các trường đại học đang cần bao nhiêu tiến sĩ?

Năm 2024, ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển 40 ứng viên để đào tạo đạt trình độ tiến sĩ; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 2 giảng viên học vị tiến sĩ; Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cần tuyển 9 tiến sĩ cho các lĩnh vực…

Chuyển từ trường đại học lên đại học cần trả lời câu hỏi: Sinh viên được lợi gì?

Các chuyên gia cho rằng việc chuyển thành đại học cho thấy quyết tâm và của trường đại học, song cần giải trình thuyết phục câu hỏi chất lượng được nâng cao thế nào và người học được lợi gì.

Khánh thành văn phòng tuyển sinh du học Đài Loan ở trường Đại học Đại Nam

Chương trình khuyến khích sinh viên quốc tế đến Đài Loan (Trung Quốc) học tập và ở lại làm việc vừa khánh thành văn phòng đại diện ở trường Đại học Đại Nam (DNU).

Sự thật vụ 'không thể bố trí việc' cho 34 giảng viên là PGS, TS ở một đại học

Sau khi thông tin không thể bố trí việc làm cho hơn 30 giảng viên do "chuyên môn chưa phù hợp" lan truyền, Trường Đại học Đồng Nai đã chính thức rút lại báo cáo trước đó gửi UBND tỉnh.

Cậu bé tốt nghiệp với 5 tấm bằng đại học khi mới 12 tuổi hiện ra sao?

MỸ- Clovis Hung đã hoàn thành 5 chương trình cao đẳng liên kết trong vòng 3 năm ở tuổi 12 và trở thành sinh viên tốt nghiệp trẻ nhất trong lịch sử hơn 100 năm của Trường Cao đẳng Fullerton.

Từ trường đại học lên đại học: 'Cần thực chất thay vì chỉ đổi tên gọi'

Các chuyên gia cho rằng, việc phát triển từ trường đại học thành đại học theo mô hình đa lĩnh vực là hướng đi đúng đắn, tuy nhiên cần trọng thực chất, tránh chỉ đổi tên tạo danh tiếng.

Bố vác 10 tấn cát/ngày nuôi con đỗ đại học top 1 châu Á, chàng trai giờ ra sao?

TRUNG QUỐC - Trong giây phút nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa, Dương Bằng đã bật khóc vì nhớ đến công lao của bố - người phải vác 10 tấn cát/ngày để nuôi anh đi học.

Chàng trai sống bằng nghề phụ hồ đỗ ĐH top 1 châu Á giờ ra sao?

TRUNG QUỐC - Câu chuyện chàng trai miền núi sống bằng nghề phụ hồ đỗ Đại học Thanh Hoa từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Sau 5 năm, hiện Lâm Vạn Đông đảm nhận vị trí công chức đặc biệt tại Côn Minh.

Loạt trường đại học sắp 'lên' đại học

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết sẽ thành lập thêm 3 trường trong năm học tới nhằm đạt đủ điều kiện để chuyển thành đại học vào năm 2025.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ chuyển thành ĐH Công nghiệp Hà Nội

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội dự kiến thành lập thêm 3 trường trong năm học tới nhằm đạt đủ điều kiện để chuyển thành đại học vào năm 2025.

PGS.TS Hoàng Đình Phi: ‘Tôi tin 100% sinh viên của trường tốt nghiệp có việc làm’

“Chúng tôi tin tưởng năm 2024 các giảng viên đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ và 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm”, PGS.TS Hoàng Đình Phi – Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐH Quốc gia Hà Nội, chia sẻ.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và bước ‘chuyển mình’ trong năm mới

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đang quyết tâm cao triển khai các kế hoạch chuyển đổi thành “Đại học Kinh tế Quốc dân” trong năm 2024.