đầu năm

Cập nhập tin tức đầu năm

Người dân trên khắp thế giới đổ xô đi tắm ngày đầu năm

Bất chấp thời tiết lạnh giá, người dân khắp nơi trên thế giới từ Hà Lan tới Đức, Pháp, Mỹ...đã dũng cảm tham gia những các lễ hội tắm tập thể trong ngày đầu năm.

Vì sao nhiều người trẻ vô ý thức khi lễ chùa?

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng - người nhiều năm nghiên cứu văn hóa Việt Nam - cho rằng nhiều bạn trẻ vô ý thức khi lễ chùa vì không hiểu phong tục và thể hiện cái tôi không đúng chỗ.

Dịch vụ trông giữ xe tha hồ 'hét giá' ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết

Lợi dụng dịp đầu năm mới, phí dịch vụ trông giữ xe ở các điểm du lịch, di tích... trên địa bàn Hà Nội đã tăng khá nhiều, có nơi gấp 2, 3 lần so với quy định.

200 ngàn/bát phở: Thông tin chặt chém không chính xác

Cơ quan công an đã bác bỏ thông tin một quán phở tại khu đường tàu TP. Phủ Lý, Hà Nam chặt chém du khách vào dịp Tết với hóa đơn lên đến 5 triệu đồng gây xôn xao dư luận.

'Nữ quái' phố cổ: 'Cắt cổ' du khách 200.000 đồng cho 3 quả chuối

Sau một thời gian bị lực lượng chức năng ngăn chặn, nhóm “nữ quái” phố cổ chuyên chèn ép khách nước ngoài đã tái xuất trong dịp Tết Nguyên Đán.

Gợi ý du lịch đầu năm giá rẻ ở Philippines

Một chuyến đi du lịch hấp dẫn tới đất nước Philippines với mức giá hấp dẫn sẽ là lựa chọn hoàn hảo trong dịp đầu xuân này.

Đầu năm xuất ngoại xem khỏa thân, ném cá, băng đăng

Nhiều lễ hội kỳ lạ trên thế giới diễn ra vào dịp đầu năm mới, như lễ hội ném cam ở Italy, khỏa thân giành vật may mắn ở Nhật hay thi xén lông cừu ở New Zealand....

Xem cướp đũa đầu năm tại lễ hội khỏa thân

Khoảng 9.000 nam giới gần như khỏa thân đã tập trung tại đền Saidaiji, thành phố Okinawa để tham gia lễ hội hàng năm Hadaka Matsuri (lễ hội khỏa thân).

Hãi hùng xiên que qua miệng trong lễ hội đầu năm

Xiên que qua miệng là một trong những phần nổi bật nhất trong lễ hội đầu năm tại một ngôi đền ở huyện Định An, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Dân công sở đua nhau khoe tiền lì xì 'khủng"

Trong ngày đầu khai xuân từ sáng thứ 2 (tức mùng 8 Tết) mạng xã hội "dậy sóng" với những phong bao lì xì đỏ rực, các tờ tiền mừng tuổi mới cóng. 

"Siêu bò" Aventador Roadster độc nhất Việt Nam xuống phố đầu năm

Sự xuất hiện của siêu bò Lamborghini Aventador Roadster mui trần vào những ngày đầu năm mới đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới mê xe đất cảng.

7 thói quen ăn uống gây tâm trạng lo lắng cần từ bỏ ngay đầu năm

Trong nhiều trường hợp, tình trạng lo lắng và bồn chồn của cơ thể lại phát sinh từ những chế độ ăn uống tưởng chừng vô hại hàng ngày.

Hà Nội: Cả loạt ô tộ bị bẻ gương, đập kính đầu năm

Trong ngày đầu năm mới, khi mọi người đang mải ăn Tết và lơ là cảnh giác cũng là lúc kẻ gian chuyên "vặt gương" hay ăn trộm logo ô tô hoành hành.

Hà Nội chặt chém đầu năm: 200 ngàn một bát bún riêu

Một bán bún riêu có giá rẻ nhất trong thời điểm này được bán với giá 50.000 đồng, còn đầy đủ  giò, đậu, thịt bò thì 100.000 đồng. Thậm chí, có hàng còn hét giá 200.000-300.000 một bát bún riêu.

Xuất hành đầu năm 2016: Ngày nào 'đẹp' nhất?

Xuất hành năm Bính Thân 2016, năm nay không có nhiều ngày đẹp như năm 2015. Trong dịp Tết chỉ có 2 ngày đẹp

Tiền trường đầu năm: Nỗi thất vọng của một phụ huynh

"Trường cũng biết điểm yếu của mình khi họ làm sai. Tuy nhiên, họ chỉ sợ khi lãnh đạo của họ kiểm tra. Lãnh đạo của họ cũng chỉ xử lý, rút kinh nghiệm khi những vụ việc được công khai trên mặt báo. Lạm thu bao giờ mới hết"

Nhiều phụ huynh không đủ tiền đóng học đầu năm

Phụ huynh có con học Trường THCS Lộc Vượng, Trường TH Lê Quý Đôn, TP Nam Định bức xúc trước hàng chục khoản thu không hợp lí đầu năm.

Tiền trường đầu năm: Tức giận rồi làm thinh

Chỉ là một tờ giấy A4 được đánh máy sơ sài hay những dòng viết vội trên bảng rồi xóa đi ngay hoặc đơn giản chỉ thông báo miệng nhưng bao nhiêu năm nay phụ huynh vẫn phải làm thinh, lặng lẽ đóng tiền cho con.

8 tháng, hơn 5.820 người chết vì TNGT

 Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: Trong 8 tháng đầu năm cả nước có 14.622 vụ TNGT làm ch hơn 5.820 người, bị thương 13.234 người.

Chưa vào năm học phụ huynh đã đau đầu vì tiền, điểm

Còn nửa tháng nữa mới khai giảng năm học mới, nhưng thời điểm này trên một số diễn đàn phụ huynh truyền nhau sự ấm ức vì "bị" gợi ý cho con đi học hè. Thậm chí đã có phụ huynh bức xúc vì nộp nhiều khoản.