đi lễ chùa

Cập nhập tin tức đi lễ chùa

Bản tin chiều 24/2: Chung cư mini Hà Nội nứt cột bê tông, gần 60 hộ phải di dời

Bản tin chiều 24/2: Chung cư mini Hà Nội nứt cột bê tông, gần 60 hộ phải di dời, Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt trên 1.000 tỷ từ hoạt động cho vay, Xe tải lật bên đường, người dân giúp trông cả trăm con heo

Ngày đầu đi làm, dân văn phòng tranh thủ đi lễ phủ Tây Hồ

Mùng 6 Tết, nhiều cơ quan hành chính mở cửa khai xuân. Vào khung giờ nghỉ trưa, rất đông nhân viên văn phòng, buôn bán đổ về phủ Tây Hồ cầu lộc nhân dịp đầu năm mới.

Hình ảnh nhếch nhác nơi lễ chùa đầu năm mới ở TT-Huế

Khu vực quanh tượng Quán thế âm Bồ tát ở chùa Thiền Lâm trên núi Tứ Tượng (TT-Huế) ngập rác, trông nhếch nhác khó tin trong ngày đầu năm mới.

Đi lễ chùa đầu năm mới đang dần bị biến tướng

Lễ chùa đầu năm được xem là một nét đẹp truyền thống văn hoá từ thuở ông cha nhưng thời đại hiện nay nét đẹp văn hoá lâu đời này đang dần bị biến tướng.

Lễ chùa đầu năm: Sự chừng mực tạo nên văn hóa

Để có văn hoá lễ chùa cần dựa trên sự thực hành tính vừa phải, sự chừng mực như lời Phật dạy.

Đi chùa đầu năm, mỗi người nên giữ ba nghiệp

Đại đức Thích Tuệ Nhật, Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương cho biết, các cụ xưa đã dạy rằng 'đầu xuôi đuôi lọt'. Do đó, đi chùa đầu năm là cách hướng tâm đến những giá trị bình an, thì cả năm sẽ an lạc, như ý.

'Lễ gì thì lễ, cầu gì thì cầu, trước hết phải là người tử tế'

Để tập tục đi lễ chùa đầu năm ngày một đẹp hơn thì việc lễ lạt cũng cần phải thực tâm hơn. Tôn giáo nào cũng hướng con người đến điều thiện.

Đi chùa đầu năm: Đừng cầu xin đủ thứ, bẻ cành ngắt bông, chen lấn chụp hình

Đi chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam, là cách tìm về chốn thanh tịnh. Nhiều người tin rằng đầu năm mới được tiếp chạm với năng lượng bình an thì bản thân sẽ hoan hỷ hơn để cho 365 ngày được tốt đẹp.

Bàn về đi lễ chùa đầu năm

Những người thông tuệ “thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa” mỗi năm chỉ đi chùa nhiều nhất là một lần. Và chủ yếu đi chùa nào gần nhà mình, cổ và lâu đời nhất. Bởi chùa nào chả thờ Phật.

Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc đông nghẹt người đi tạ lễ

Trong ngày mùng 1 cuối cùng của năm Nhâm Dần, nhiều người dân thủ đô đổ về các đền, chùa để làm lễ bái khiến một số nơi trong cảnh đông nghẹt.

Hương Tràm gây bức xúc khi diện váy ngắn đi chùa

 Với trang phục váy ngắn, áo cộc tay đứng gõ chuông chùa, nữ ca sĩ Hương Tràm đã phải chịu sự chỉ trích từ phía dư luận.

Ồ ạt dâng sao giải hạn: Người dân đang bị lừa gạt, bị lợi dụng?

“Người dân đang bị lừa, bị lợi dụng”, GS Trần Lâm Biền, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thẳng thắn và gay gắt đưa ra ý kiến riêng xoay quanh hiện tượng người dân “đua nhau” đi hành lễ dâng sao giải hạn đầu năm mới.

Chuyện ít biết về 4 ngôi đền thiêng được xem là 'Tứ trấn Thăng Long'

Thăng Long Tứ trấn gồm bốn ngôi đền: Đền Bạch Mã trấn phía Đông; Đền Voi Phục trấn phía Tây; Đền Kim Liên trấn phía Nam; Đền Quán Thánh trấn phía Bắc.

Những điều cần tránh khi đi lễ chùa, đền, phủ

Đầu năm mới, nhiều người có thói quen đi chùa, đền, phủ. Đây là nét đẹp trong văn hóa của người Việt nhưng lễ chùa sao cho đúng không phải ai cũng biết.

Cơ quan 100 người đi lễ đầu năm: 5 ngày chưa thuê được ô tô

Anh Thức gọi hơn chục cuộc điện thoại để thuê một chiếc ô tô 29 chỗ cho cơ quan đi chùa vào dịp cuối tuần nhưng tất cả các cửa hàng cho thuê đều thông báo hết xe.

Đình chỉ 7 cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ chùa

Kho bạc Nhà nước Nam Định đã thực hiện việc đình chỉ công tác ngay đối với các trường hợp lãnh đạo và công chức đi lễ trong giờ hành chính

‘Cô đồ’ xinh đẹp mê hoặc dân mạng ngày đầu năm

Hình ảnh một “cô đồ” trẻ xinh đẹp ngồi cắm cúi viết chữ tặng cho mọi người đang làm “dậy sóng” cộng đồng mạng những ngày đầu năm.

Mùng 1 Tết, nghẽn đường do khách viếng chùa quá đông

Sáng 28/1 (tức mùng 1 Tết), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM đã bị nghẽn nghiêm trọng tại đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh (Q. Phú Nhuận) kéo dài đến giao lộ NKKN - Lý Chính Thắng (Q. 3).

Chen chúc lễ chùa Phủ Tây Hồ, đình Phúc Khánh

Những ngày đầu tiên của năm mới, tại đền Ngọc Sơn, Văn Miếu, chùa Quán Sứ, đình Phúc Khánh, phủ Tây Hồ... luôn chật kín người đi lễ.

Nhức mắt với những thiếu nữ mặc thiếu vải đi lễ chùa

Đền chùa là nơi trang nghiêm, thanh tịnh, thế nhưng ở nơi tôn nghiêm này vẫn thường xuyên có những cô gái váy ngắn, quần soóc, hay áo trong suốt đi lễ khiến nhiều người nhức mắt.