dự kiến

Cập nhập tin tức dự kiến

Các phương án nghỉ lễ và Tết Dương lịch 2017

Ngoài việc trình 2 phương án nghỉ Tết âm lịch 2017, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất phương án nghỉ các Ngày Lễ và Tết Dương lịch trong năm 2017.

Tuyệt tác gMO tiên hiệp Tiên Nghịch Mobile chính thức "tấn công" thị trường game Việt

(GameSao) - Vậy là cộng đồng game thủ yêu thích thể loại tiên hiệp lại sắp 1 lần nữa dậy sóng khi Tiên Nghịch Mobile – tựa gMO được chuyển thể từ cuốn đại tiểu thuyết cùng tên đã chính thức cập bến Việt Nam

Lộ diện nữ nhân vật có vòng 1 to nhất trong Street fighter

Trang Famitsu vừa đăng tải một số hình ảnh về một nữ nhân vật mới có vòng 1 siêu khủng trong Street Fighter V.

Gần 43.000 lượt thí sinh thay đổi nguyện vọng xét tuyển

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, kết thúc 20 ngày xét tuyển, có 42.975 lượt thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, chiếm 8.1% tổng số thí sinh đăng ký.

Cấp tốc hướng dẫn xét tuyển nguyện vọng bổ sung

 Ngày 21/8, Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các ĐH, học viện, CĐ và các sở GD-ĐT hướng dẫn việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung của thí sinh.

Điểm chuẩn chính thức của các trường đại học

Ngay sau khi khóa sổ nhận hồ sơ xét tuyển ĐH đợt 1, nhiều trường ĐH bắt đầu công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1.

Phút 89 không ngờ tại ĐH Kinh tế Quốc dân

Những hình ảnh chụp lại cảnh phụ huynh và thí sinh cùng nhau đứng dậy để chụp và theo dõi điểm dự kiến trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội lúc 15h30 ngày 20/8 ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng

Phụ huynh bật khóc ngày cuối xét tuyển đại học

Tâm sự của một phụ huynh và con gái đã thuê trọ, ăn nghỉ gần một tuần nay tại Hà Nội để theo dõi, tính toán phương án nộp hồ sơ đại học đợt 1.

Điểm trúng tuyển dự kiến ngày 20/8 của ĐH Thương mại

Trường ĐH Thương mại vừa đưa ra mức điểm trúng tuyển tạm thời đến 11h30 ngày 20/8.

Điểm trúng tuyển dự kiến của ĐH Luật Hà Nội mới nhất

 So với ngày 19/8, điểm trúng tuyển dự kiến vào Trường ĐH Luật Hà Nội sáng 20/8 đã có thay đổi giảm hơn hoặc tăng nhẹ ở một số ngành và tổ hợp môn.

Ngày cuối xét tuyển: Phụ huynh 'thi gan' đến phút chót

Ghi nhận sáng 20/8, bầu không khí ngày cuối xét tuyển ĐH, CĐ đợt 1 đang trở nên rối ren. Nhiều trường ĐH cũng thay đổi cách công bố điểm trúng tuyển tạm thời.

Điểm chuẩn dự kiến các trường ĐH tính đến chiều 20/8

 Ngày cuối của đợt xét tuyển đại học đợt 1, điểm chuẩn dự kiến ở nhiều trường ĐH tiếp tục tăng

Điểm chuẩn dự kiến của hơn 100 ĐH-CĐ

Bộ GD-ĐT đã thống kê được mức điểm chuẩn dự kiến của hơn 100 trường ĐH, CĐ tính đến 17h ngày 18/8.

ĐH Điện lực chấp nhận tuyển thiếu, không hạ điểm chuẩn

Trong khi nhiều trường đại học lượng thí sinh đến rút, nộp hồ sơ khá đông thì cũng có trường khá nhàn nhã. Thậm chí số cán bộ tư vấn, sinh viên tình nguyện còn nhiều hơn số thí sinh.

30 đại học dự kiến điểm trúng tuyển

Tính đến cuối ngày 18/8, nhiều trường ĐH đã công bố điểm chuẩn dự kiến. VietNamNet sẽ liên tục cập nhật để thí sinh và phụ huynh theo dõi.  

Đại học liên tục cập nhật chuẩn dự kiến

Nhiều trường ĐH liên tục cập nhật điểm chuẩn dự kiến khi lượng hồ sơ biến động trong những ngày cuối.

Thí sinh ùn ùn rút hồ sơ ngày cao điểm

Ba ngày nữa hết thời gian nộp hồ sơ xét tuyển ĐH đợt 1. Không khí những ngày này tại các trường khá căng thẳng khi lượng rút ra, nộp vào ở các trường tốp giữa khá lớn.

ĐH Kinh tế quốc dân công bố thí sinh có khả năng trúng tuyển

Trong số hơn 1.331 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, có hơn 900 thí sinh được xác định có khả năng nằm trong danh sách trúng tuyển.

Nhiều đại học chưa kịp công bố dữ liệu thí sinh

Theo quy định trong ngày 3/8 các trường đại học phải tiến hành việc cập nhật và công bố dữ liệu thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1. Tuy nhiên đến sáng 4/8, website của nhiêu trường đại học vẫn để trống thông tin.

Dự kiến điểm trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Mức điểm  Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, giúp thí sinh có định hướng tốt hơn khi lựa chọn nguyện vọng đăng ký.