,
221
447
Giáo dục
giaoduc
/giaoduc/
978326
22 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới
1
Article
null
,

22 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới

Cập nhật lúc 09:52, Thứ Tư, 05/09/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - Sáng nay, 22 triệu HSSV trên cả nước bước vào ngày khai giảng. Năm học 2007-2008, ngành giáo dục xác định mở rộng cuộc vận động "hai không" với các nội dung mới, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tới "đào tạo phải đáp ứng nhu cầu xã hội".

 Hà Nội: Tắc đường nghiêm trọng

Trận mưa sáng 5/9 không lớn nhưng đúng thời điểm nhiều phụ huynh đưa con khai giảng năm học mới khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội xảy ra ùn tắc. 
 
Các nút giao thông Thái Hà - Chùa Bộc, Kim Liên - Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám, Cát Linh - Giảng Võ... kẹt cứng người.
 
Khối Chuyên phổ thông Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) phải lùi thời gian khai giảng từ 8h30 tới 9h30 vì...đợi HS và giáo viên tới muộn.
 
Hiện tượng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng nhất tại địa bàn quận Đống Đa. Hơn 10h, nhiều tuyến đường vẫn ở trong tình trạng này.
Tắc đường tại phố Thái Hà
Tắc đường tại phố Thái Hà. Ảnh: Phạm Hải
 
TP.HCM: Phụ huynh đặt niềm tin
 

Mới hơn 7h sáng, sân trường THPT Gia Định (Bình Thạnh, TP.HCM) đã đón đông đảo học sinh và phụ huynh đến dự lễ khai giảng.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm, HS lớp 10 sáng nay dậy thật sớm để chuẩn bị. Lần đầu tiên bố mẹ không phải đánh thức Tâm vào buổi sáng.

Cùng chung cảm giác bồi hồi của Thanh Tâm, bạn Ngọc Mai - Lớp 10D1, "lần đầu tiên mặc áo dài, em cứ vấp té hoài".

Tâm trạng đón chờ ngày khai giảng của các HS lớp 12 "già dặn" hơn. Bạn Duy Khanh bộc bạch: "Em giật mình khi cô hiệu trưởng nhắc nhở HS lớp 12 phải chọn lựa thật kỹ để chọn bước đi cho tương lai của mình. Cô nhắc nhở năm nay tụi em có những kỳ thi rất quan trọng, em cảm thấy năm nay là một năm mình phải nỗ lực hết mình".

Cùng đến dự khai giảng với con trước cổng trường Gia Định, cô Thu Nguyệt cũng cùng chung tâm trạng hồi hộp với những HS trước tiếng trống khai trường. Tuy nhiên, với cô, đây là một kỳ khai giảng có nhiều niềm tin. Cô chia sẻ: "Năm trước, chúng ta đã thực hiện được 2 không khá tốt. Năm nay tôi đọc báo thấy năm học này có nhiều cuộc phát động khác nữa. Và tôi tin là ngành giáo dục làm được".

Cô còn chia sẻ thêm: "Mọi năm, nhìn những HS khác cùng đồng hành với con mình, tôi nghi ngờ có bao nhiêu cháu là học thực thi thật, bao nhiêu cháu vào được trường nào đó nhờ có tiền. Nhưng năm nay thì tôi hoàn toàn đặt niềm tin".

Còn chị Vũ Thị Điệp, có con học tại trường Lam Sơn (Bình Thạnh) chia sẻ: "Mùa khai giảng năm ngoái theo tôi là khá buồn, vì quá nhiều chuyện xảy ra với trường này trường nọ. Nhưng năm nay, ngày khai giảng khá "trong sạch". Vì thế, tôi tin rằng, năm học này chúng ta sẽ không phải nghe những chuyện đau lòng nữa".

HS Trường THPT Gia Định, TP.HCM. Ảnh: Đoan Trúc
HS Trường THPT Gia Định, TP.HCM. Ảnh: Đoan Trúc

Đà Nẵng: Gấp rút xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà giáo

Gần 200.000 HS ở Đà Nẵng sáng nay cũng đã dự lễ khai giảng. Để bổ sung đội ngũ giảng dạy, thành phố đã tuyển thêm gần 700 giáo viên.

 

Giám đốc Sở Huỳnh Văn Hoa cho hay, trong năm học mới này, Sở GD-ĐT Đà Nẵng chỉ đạo các phòng chức năng như Tổ chức cán bộ, Thanh tra, các phòng chuyên môn và Công đoàn dự thảo toàn bộ nội dung liên quan đến việc “nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo” để xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

 

Trên cơ sở này sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong ngành và chính thức ban hành trong thời gian sớm nhất, sau đó các trường sẽ căn cứ vào quy định này để thực hiện.

 

Đối với hiện tượng HS ngồi nhầm lớp, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên phối hợp cùng các phòng, ban xây dựng kế hoạch, tổng rà soát chất lượng HS, đặc biệt phải quan tâm đến các lớp đầu cấp. Trước khi bước vào năm học mới, ngành đã làm việc với các quận, huyện về vấn đề này, đồng thời quy rõ trách nhiệm cho cán bộ quản lý, hiệu trưởng, giáo viên. Nếu để xảy ra hiện tượng HS ngồi nhầm lớp, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước ngành. 

 

“Cuối học kỳ 1 này, chúng tôi sẽ tổ chức kiểm tra thực tế tại một số trường với sự tham dự của đại diện các ban, ngành trong TP. Quan điểm chung của ngành GD-ĐT Đà Nẵng là kiên quyết xử lý nghiêm đối với hiện tượng HS ngồi nhầm lớp và vi phạm đạo đức nhà giáo. Đặc biệt là kiên quyết xử lý, loại ra khỏi đội ngũ những người không đủ tư cách, chuẩn mực đạo đức của nhà giáo.” – ông Huỳnh Văn Hoa nhấn mạnh.

 

 Học sinh trường Tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng) tưng bừng bước vào năm học mới Ảnh: HC

 

Hải Phòng: Năm học 6 lời thề và 5 lời hứa

Hưởng ứng cuộc vận động "2 không" với 4 nội dung, các trường ở TP Hải Phòng đã cho thầy và trò ký cam kết. Ngoài ra, địa phương này còn thêm một nội dung vận động "không dạy đọc chép".

Cùng với việc tiếp tục thực hiện 6 lời thề cho thầy, Hải Phòng triển khai " 5 lời hứa cho trò". 5 lời hứa chủ yếu là khuyến khích tinh thần học và tự học, đồng thời nâng cao thái độ học tập cũng như tinh thần tích cực.

Ông Trần Xuân Đình, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, mối quan tâm lớn nhất trong năm học này là nâng cao chất lượng để thực hiện tốt hơn cuộc vận động "2 không". Đặc biệt, về đội ngũ, sẽ tập trung bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Hải Phòng hiện còn khoảng 2% giáo viên "đứng nhầm lớp", chủ yếu ở cấp học mầm non, tiểu học và một số ít ở THCS. Thành phố sẽ quyết tâm giải quyết số giáo viên này trong năm học 2007-2008.

HS Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội). Ảnh: LAD
HS Trường THCS Lê Quý Đôn (Hà Nội). Ảnh: LAD

Bắc Kạn: Đột phá chấn chỉnh đội ngũ

Số HS của Bắc Kạn đang có chiều hướng giảm dần, đặc biệt ở cấp tiểu học và THCS, ông Nguyễn Văn Bền, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết. Năm học này, với khoảng 8 vạn HS đến trường, so với năm trước giảm khoảng 2.000 HS.

Các nhà trường năm nay về cơ bản vẫn thực hiện theo biên chế năm học hàng năm, là khai giảng 5/9 và kết thúc vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, đối với một số trường vùng cao, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sương muối, rét... sẽ cho HS nghỉ học và sau đó có kế hoạch học bù.

Đối với cuộc vận động "2 không", năm học này, ngành giáo dục Bắc Kạn lấy là năm chấn chỉnh, rà soát và xây dựng đội ngũ giáo viên làm đột phá. Nếu không đủ trình độ và khả năng đứng lớp sẽ cho nghỉ. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh còn khó khăn là đội ngũ giáo viên vẫn còn thiếu. Bậc THPT thiếu đến 120 giáo viên (trung bình 1 trường thiếu 1-2 giáo viên) các môn Toán, Lý, Hóa. Các cấp tiểu học và THCS HS đang giảm dần nên giáo viên sẽ thừa, do đó, ngành sẽ tiến hành rà soát để đảm bảo chất lượng tốt nhất, ông Bền nhấn mạnh.

Bên cạnh việc chấn chỉnh đội ngũ nhà giáo, ông Bền khẳng định, toàn tỉnh sẽ phối hợp quản lý chặt chẽ HS, vì thời gian qua đã xác định nguyên nhân là do HS lười, không chịu học. Các nhà trường sẽ phối hợp với các đoàn thể, với gia đình để quản lý và chấn chỉnh lại học tập của HS.

  • Bảo Anh - Đoan Trúc - Hải Châu

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,