Indonesia:Phụ huynh khó nói chuyện sex với con
Tại Indonesia, đại đa số giới trẻ vẫn cảm thấy e dè khi bàn về các vấn đề liên quan đến giới tính và an toàn tình dục với cha mẹ của mình.
Galuh Mamasari, một bạn gái 22 tuổi tâm sự: “Tôi thực sự bối rối. Còn bố mẹ cũng không bao giờ cố gắng thử nói với tôi về vấn đề này”.
Bởi vậy cô đã đăng ký tham dự chương trình hoà nhạc MTV Staying Alive 2009. Đây là chương trình được tổ chức bởi Global TV và DKT International nhằm kỉ niệm ngày AIDS thế giới. (DKT International là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, có trụ sở ở Washington DC. Họ là tổ chức tiên phong về marketing xã hội trong nhiều lĩnh vực, như: tránh thai bằng các phương pháp khoa học, chống HIV/AIDS).
Mamasari nói rằng cô thường tìm hiểu những thông tin liên quan đến sex từ những sự kiện như thế này và từ mạng internet.
Nandang R, 22 tuổi, nói rằng cha mẹ nên cởi mở hơn trong việc nói chuyện với con cái về các vấn đề giới tính và an toàn tình dục.
“Cha mẹ nên gần gũi với con cái hơn. Không những vậy, họ còn nên đóng vai trò là nguồn thông tin và là kho kinh nghiệm quý báu đối với con cái”, Nandang chia sẻ.
Đối với một đất nước có dân số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới như Indonesia, mọi người luôn giữ quan điểm bảo thủ về sex. Trong suy nghĩ của người Hồi giáo thì chỉ những người có quan hệ hôn nhân hợp pháp mới được làm “chuyện đó”. Tuy nhiên, thực tế thì việc quan hệ trước và ngoài hôn nhân trong xã hội Indonesia đang ngày càng tăng nhanh.
Quản lý chương trình của DKT International tại Indonesia cho biết một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng giới trẻ bắt đầu quan hệ tình dục ở độ tuổi trung bình là khoảng 17 tuổi.
“Điều này có nghĩa là các em cần phải được giáo dục giới tính trước khi chúng đến độ tuổi này. Và những người cung cấp thông tin và kinh nghiệm về vấn đề này tốt nhất chính là các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, ở Indonesia, một đất nước mang đậm nét văn hoá Á Đông, thì không phải tất cả các bậc cha mẹ đều sẵn sàng chia sẻ những thông tin về sex".
Vị quản lý này cũng cho rằng: “Giáo dục giới tính đóng vai trò rất quan trọng. Nếu chúng tôi không cung cấp thông tin chính xác cần thiết thì các em sẽ tự tìm thông tin từ Internet, từ bạn bè và thậm chí từ những bộ phim không lành mạnh. Và một khi các em đã bị nhiễm những suy nghĩ tiêu cực thì lúc đó thật khó để thay đổi được.... Chúng tôi không khuyên các em nên quan hệ tình dục. Những các em cần nhiều thông tin hơn liên quan đến phòng chống HIV, AIDS và cách sử dụng bao cao su. Như vậy các em có thể sẽ có trách nhiệm hơn khi làm “chuyện đó”.
Tổ chức y tế thế giới WHO cũng chỉ ra rằng bao cao su không chỉ là phương pháp phòng tránh thai mà còn là biện pháp hiệu quả để giảm nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây qua đường tình dục, bao gồm cả HIV.
Theo số liệu từ Uỷ ban AIDS quốc gia của Indonesia, quan hệ tình dục là nguyên nhân đầu tiên trong số 48,4% những người bị nhiễm HIV/AIDS của đất nước này. 42% là do tiêm chích ma tuý và 3,7% là do quan hệ đồng giới. Theo số liệu chính thức thì ở Indonesia đang có ít nhất 290.000 người nhiễm HIV và hơn 18.000 người mắc bệnh AIDS.
Chính vì vậy, DKT đã phát động chương trình ca nhạc nhằm nâng cao nhận thức về HIV/AIDS. Giữa các màn biểu diễn của các nghệ sỹ, những chuyên gia sẽ chia sẻ với khán giả các thông điệp về giới tính và an toàn tình dục. Ban tổ chức cho hay:
“Âm nhạc là thứ ngôn ngữ diệu kỳ có thể truyền tải tất cả những vấn đề dù là khó nói tới tất cả những tầng lớp trong xã hội”.
Sinh Phạm (Theo Asiaone)
