(VietNamNet) - GS.Bùi Trọng Liễu, con người kiên trì làm “gạch nối” giữa Việt Nam với giới đại học ở nước ngoài, vừa từ trần ngày 5/3.
Sau nhiều ngày nằm ở Bệnh viện Antony (ngoại ô nam Paris, Pháp), GS.Bùi Trọng Liễu đã từ trần ngày 5/3, thọ 76 tuổi. Tang lễ đã được cử hành vào sáng hôm qua, ngày 9/3.
![]() |
|
Ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (phải) và GS.Bùi Trọng Liễu (trái) tại nhà khách Chính phủ, Hà Nội 1981. Năm đó, một Đoàn trí thức Việt kiều tại Pháp về nước, GS.Bùi Trọng Liễu làm trưởng Đoàn, theo lời mời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng và Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Nguồn: Buitronglieu.net |
GS.Bùi Trọng Liễu là tác giả của 4 cuốn sách đã xuất bản ở Việt Nam: Cuốn “Tự sự của người xa quê hương” (tên cũ là “Chuyện gia đình và ngoài đời”), NXB ĐHQG Hà Nội, năm 2004; Cuốn “Chung quanh việc học”, NXB Thanh niên, năm 2004; “Học gần, học xa”, NXB ĐHQG Hà Nội, năm 2005; Học một sáng khôn”, NXB Tri thức Hà Nội, năm 2007.
Cuốn “Chung quanh việc học” và “Học gần, học xa” sau này được Trung tâm Nghiên cứu Quốc học và NXB Tổng hợp TP.HCM tái bản dưới đầu đề “Học gần, học xa” vào năm 2006.
Cuốn sách thứ 5 là một “tạp ký” còn bỏ ngỏ, đó là “Hướng về quê cũ lúc chiều tà” gồm các bài báo của tác giả đăng trên báo.
Trong suốt nửa thế kỷ giảng dạy ĐH, GS.Bùi Trọng Liễu kiên trì làm “gạch nối” giữa Việt Nam và giới đại học Pháp, Mỹ và quốc tế. Ông viết hàng trăm bài báo, tiểu luận, góp ý về cải cách giáo dục. Bài nào của ông cũng đầy ấp một tấm lòng dành cho quê nhà. Ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục ĐH ở trong nước.
Về sau này, ông có một cách viết độc đáo là dẫn nhập bằng những chuyện xưa tích cũ rồi sau đó vào đề chính, và cách viết đó làm cho người đọc thấy nhẹ nhàng. Bài viết cuối cùng của ông là bài “Tự nguyện” công bố ngày 24/2/2010 khi ông đã vào bệnh viện. Cho đến những ngày cuối đời, ông kiên trì đóng góp ý kiến về thực học và cải cách nền giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học.
Ông từng tham gia Ban chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, làm Chủ tịch Hội Khoa học Kĩ Thuật Việt Nam tại Pháp. Trong thập niên 1980, ông cộng tác đều đặn với báo Đoàn Kết. Năm 1991, cùng với toàn thể ban biên tập Đoàn Kết, ông tham gia sáng lập báo Diễn Đàn. Tuy không ở trong ban biên tập, nhưng ông thường xuyên viết bài và góp ý kiến với tờ báo.
| GS. Bùi Trọng Liễu sinh năm 1934 tại Việt Nam. Từ năm 1950, ông du học ở Pháp và định cư tại đó. Năm 1962, ông nhận bằng tiến sĩ nhà nước về khoa học, ngành Toán tại Paris. Từ năm 1959 đến năm 1963, ông là nghiên cứu viên tại chi nhánh Nghiên cứu và khai thác của Tập điện lực Pháp (EDF).
Từ năm 1963 - 1969 ông là giáo sư đại học ở ĐH Lille. Từ năm 1969 - 2003, ông là giáo sư đại học ở ĐH Paris. Năm 2003, ông về hưu. Từ đó, ông dành nhiều thời gian cho việc viết lách và thể hiện rõ tấm lòng hướng về quê nhà. |
-
Minh Quyên (tổng hợp)
