góp vốn

Cập nhập tin tức góp vốn

Nữ giám đốc lừa góp vốn lời 500 đồng 1 lít xăng rồi ôm hàng chục tỷ

Với thủ đoạn huy động vốn đầu tư mua bán vật liệu xây dựng, xăng dầu nhưng thực chất là lấy tiền người trước, trả tiền người sau, nữ giám đốc 'ôm' hàng chục tỷ đồng của các “con mồi” rồi cao chạy xa bay.

Bị phạt khi chậm tiền góp vốn công ty cổ phần

Tôi muốn hỏi nếu góp vốn vào công ty cổ phần nhưng chậm nộp tiền góp vốn quá 90 ngày có bị xử phạt gì không?

Ngược chiều nới rồi siết, hàng không Việt lo lỡ cơ hội

 Từng nới “room” cho nhà đầu tư nước ngoài góp tới 49% vốn vào hàng không Việt Nam, thế nên quy định mới chỉ còn 34% khiến một số chuyên gia nhận xét là “trớ trêu'. Điều này có thể sẽ làm lỡ nhiều cơ hội của hàng không Việt.

Hỏi về thủ tục giải quyết vốn góp bằng quyền sử dụng đất

Tôi góp vốn vào Công ty cổ phần của người bạn bằng giá trị quyền sử dụng đất 5 năm, bắt đầu từ năm 2013. Đến nay hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng góp vốn.

Nhiều thủ tục đất đai được rút ngắn trong năm mới

Từ ngày 03/03/2017, Nghị định 01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành luật Đất đai 2013 chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều thủ tục đất đai sẽ rút ngắn thời gian giải quyết so với hiện nay.

Hàng trăm người vỡ mộng với quỹ tiết kiệm nhà ở

Hàng trăm người có nguy cơ mất trắng số tiền "tiết kiệm" thông qua việc góp vốn lấy chứng chỉ quyền mua nhà của một công ty bất động sản từ 6 năm trước.

Hùn vốn làm ăn với người buôn ma túy, tôi có bị coi là đồng phạm?

Tôi có hùn vốn với bạn để mở cửa hàng bán điện thoại, số tiền là 200 triệu đồng. Thế nhưng cách đây hai tháng, bạn tôi bị công an biên giới bắt giữ vì lí do buôn bán ma túy nhét trong điện thoại

Mỏ sắt Thạch Khê: Bất động kéo dài, tương lai mờ mịt

Thạch Khê được xem là mỏ sắt lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với tổng sản lượng quặng khai thác có thể đạt mức 370-400 triệu tấn. Tuy nhiên, sau hơn 8 năm, tiến độ khai thác ở Thạch Khê vẫn dậm chân tại chỗ.

Việt kiều Úc bị lừa mất 7 triệu đô

Hoàng Văn Lượng (SN 1959), TGĐ Công ty CP dịch vụ thương mại Rạng Đông (tỉnh Bình Phước) vừa bị khởi tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Lượng đã chiếm đoạt gần 7 triệu USD của đối tác.