Nhà đầu tư ngập ngừng với khớp lệnh liên tục
(VietNamNet) - 30/7, ngày đầu tiên khớp lệnh liên tục đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến sàn. Tuy nhiên, đa số vẫn đang còn khá e dè, số người quyết định mua bán theo phương thức khớp lệnh mới còn ít. Vì vậy, khối lượng và giá trị giao dịch giảm hẳn.
Nhà đầu tư: xem nhiều hơn giao dịch
Tại hầu hết các sàn chứng khoán tại Hà Nội cũng như TP.HCM sáng nay (30/7) đều khá đông so với lượng người tham gia của những phiên giao dịch bình thường trong suốt thời kỳ điều chỉnh giảm qua. Cũng đã khá lâu, các sàn giao dịch của Thăng Long, Bảo Việt, ACB... mới sử dụng hết chỗ. Lâu lắm rồi mới thấy cảnh các nhà đầu tư chen nhau để theo dõi bảng, các công ty mở thêm các màn hình phía ngoài để phục vụ các nhà đầu tư.
![]() |
|
Sàn chứng khoán buổi giao dịch khớp lệnh liên tục đầu tiên (30/7) đông nghịt người. Ảnh: Đặng Vỹ |
Ông Võ Quyết Thắng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình (ABS) cho biết, sáng nay, sàn ABS đón một lượng nhà đầu tư rất đông, đứng kín cả sàn. Đông như hồi chứng khoán sôi động nhất vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, theo ông Thắng, nhà đầu tư đến đông nhưng giao dịch không nhiều, chủ yếu là tìm hiểu và xem xét cách thức và tình hình thực hiện khớp lệnh liên tục.
Thực tế này cũng được ghi nhận tại nhiều sàn chứng khoán khác. Chị Bảo Ngọc có mặt tại sàn Công ty Chứng khoán Thăng Long khá sớm, nhận được rất nhiều tài liệu tư vấn và theo dõi khá kỹ các diễn biến. Tuy nhiên, chị Ngọc không thực hiện bất cứ lệnh giao dịch nào. Chị nói "để xem mọi người làm thế nào đã, nghe nói khớp lệnh liên tục không cẩn thận là dễ mất tiền hơn vì giá cả sẽ biến động và khớp liên tục chứ không phải chờ tới đợt và có giá dự kiến như trước".
Anh Dũng, một nhà đầu tư có hơn 1 tỷ đồng trên sàn giao dịch Công ty chứng khoán ACB, cho biết hôm nay anh hoàn toàn không mua không bán. “Phải xem cách vận hành như thế nào. Thú thực là đã đến các lớp hướng dẫn rồi, nhưng vẫn còn chưa yên tâm”.
Anh Sơn - nhà đầu trên sàn Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) tuy tỏ ra nắm khá vững các kiến thức về khớp lệnh liên tục nhưng cũng không thực hiện bất cứ lệnh giao dịch nào. Anh Sơn cho biết, qua tiếp xúc thì hầu hết các nhà đầu tư tại VCB đều hiểu rõ, kiến thức khớp lệnh liên tục không là vấn đề đối với đa số nhà đầu tư ở đây. Tuy nhiên, hiểu và thử nghiệm tốt là một việc, còn làm thật thì có nhiều vấn đề nữa. Vì thế, nhiều nhà đầu tư vẫn quyết định đến sàn để xem chứ không phải để giao dịch trong phiên khớp lệnh đầu tiên này.
Theo ông Võ Quyết Thắng, sự thận trọng trước phương thức khớp lệnh của nhà đầu tư cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, qua thực tế tôi thấy, việc khớp lệnh liên tục không phải là thay đổi gì quá lớn đối với nhà đầu tư ở phía Bắc. Thực tế, hai phiên khớp lệnh đầu và cuối thì thực hiện giống như đã thực hiện trước đây sàn TP. Hồ Chí Minh, phiên ở giữa khớp lệnh liên tục thì các nhà đầu tư đã làm quen trên sàn Hà Nội rồi. Vì thế, có thể tâm lý nhà đầu tư phía Bắc đỡ bỡ ngỡ hơn nhà đầu tư phía Nam. Hơn nữa, các nhà đầu tư đã được tập huấn khá kỹ, ABS cũng đã nhiều lần thử nghiệm, có những cảnh báo và gợi ý cho các nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch theo khớp lệnh liên tục.
Kết thúc phiên giao dịch sáng 30/7, tổng cộng cả 3 đợt giao dịch chỉ có 2,2 triệu cổ phiếu (trị giá 242 tỷ đồng) và 744.460 chứng chỉ quỹ (trị giá 18,8 tỷ đồng) được chuyển nhượng, thấp hơn rất nhiều so với mức 500 tỷ đồng trong các phiên giao dịch gần đây và 1.000 tỷ đồng/phiên trong 3 tháng đầu năm nay.
Hầu hết mã cổ phiếu khác được đặt lệnh mua bán với khối lượng rất nhỏ, từ 100 đến 500 cổ phiếu. Có mã được đặt bán 50 cổ phiếu. Chỉ có 2 cổ phiếu có khối lượng giao dịch khá lớn là STB với trên 240.000cp, và FPT cao nhất với gần 285.000cp.
Hạ tầng kém sẽ bị lộ rõ
Nhà đầu tư đi nghe khớp lệnh liên tục bị chặn lại từ cổng. Người đứng trong vòng vây là ông Trần Đắc Sinh, Giám đốc TT GDCK TP.HCM. Ảnh: Đặng Vỹ
Đúng như dự kiến, trong ngày giao dịch đầu tiên đã xảy ra một số sự cố nhỏ. Tại sàn Công ty Chứng khoán Thăng Long đã có xảy ra hiện tượng bảng giao dịch trực tuyến mất toàn bộ dữ liệu hiển thị trong vòng 30-40 giây. Trước đó, rất nhiều nhà đầu tư đã đã phản ánh tình trạng lệnh của họ đặt nhưng phải chờ quá lâu có khi đến 5-10 phút... nên càng khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc.
Một nhà đầu tư cho biết, anh đặt lệnh với chứng chỉ quỹ PRUBF1 mà 5 phút vẫn chưa được khớp là quá lâu. Tuy nhiên, theo anh thì đây là điều phải chấp nhận nó như thể là việc đang đi xe đạp chuyển sang đi bộ. "Chúng ta kỳ vọng sẽ đi rất nhanh nhưng hạ tầng như đường sá, các điều kiện khác không cho phép để đi nhanh như kỳ vọng. Tất nhiên là sẽ bực mình khi đi không nhanh như mong muốn. Tuy nhiên, về lâu dài chắc chắn sẽ tốt khi chúng ta có đường ngon và người lái xe cũng thạo hơn," nhà đầu tư này nói.
Đại diện Công ty Chứng khoán Thăng Long cho biết, việc bảng dữ liệu trực tuyến tại Công ty Chứng khoán Thăng Long bị “trắng trơn” trong 30 giây là do các cán bộ kỹ thuật của công ty cập nhật lại màn hình bảng giá sau khi phát hiện ra có sai sót trong việc hiển thị giá trị VN-Index từ kết quả khớp lệnh đợt 1.
Theo nhiều chuyên gia phụ trách CNTT của các công ty chứng khoán thì những lỗi như phản ánh sáng nay trước hết có thể do đường truyền của các công ty chưa đáp ứng kịp. Thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục, những công ty nào hạ tầng công nghệ yếu chắc chắn sẽ không theo kịp và gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Trước đây, việc khớp lệnh định kỳ có thời gian chờ dài, các công ty tha hồ thao tác nên không thể hiện được ai chậm - ai nhanh, nay khớp lệnh liên tục sẽ lộ ra ngay.
Ông Võ Quốc Thắng, khớp lệnh liên tục đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ càng về hạ tầng kỹ thuật. ABS đã đầu tư khoảng 4 triệu USD cho các giải pháp công nghệ thông tin không chì vì mục tiêu đáp ứng khớp lệnh liên tục mà còn phục vụ các mục tiêu chiến lược lâu dài để cạnh tranh. Trong buổi sáng nay, nhờ đầu tư hạ tầng tốt nên không chỉ tại sàn chính các giao dịch tốt mà các đại lý và phòng giao dịch cũng thực hiện giao dịch ổn định.
Công ty Chứng khoán Thăng Long cho biết, đã tự mình phát triển được một phần mềm mới để sử dụng triệt để các thông tin trả về từ hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngoài việc sử dụng cho việc tra cứu kết quả khớp lệnh, mà còn có thể phát hiện ra ngay lập tức các lỗi giao dịch xảy ra trong giờ giao dịch và đưa ra cách sửa lỗi.
Trong buổi sáng nay, mối lo ngại sự quá tải về khả năng đáp ứng của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh mà nhiều người ví như "cái cổ chai" đã không xảy ra. Đơn giản là vì khối lượng thấp, các đại diện ở sàn đã không phải chạy hết công suất. Khả năng đáp ứng của sàn TP Hồ Chí Minh đã được thử nghiệm nhiều, tuy nhiên nó vẫn chưa được thử thách cao nhất với khối lượng nhiều lệnh đặt một lúc.
-
Phước Hà - Đặng Vỹ

