lễ bế giảng

Cập nhập tin tức lễ bế giảng

Thầy hiệu phó ở Hải Phòng mặc quần đùi hoa 'chơi lớn', học trò cười ngả nghiêng

16 cô, thầy ở Hải Phòng đã bí mật hoá trang với râu giả, mũ đen và trang phục sặc sỡ lên sân khấu biểu diễn văn nghệ trong lễ bế giảng. Phía dưới, học sinh vỡ òa vì bất ngờ.

Chia tay hôn nhau giữa sân trường, các con đừng làm việc tầm thường

'Hôn môi ngay tại sân trường là hành vi thiếu chuẩn mực và văn hoá', 'Từ khi nào một nụ hôn, một cái ôm có thể khiến con người mất danh dự?'... là những góc nhìn khác nhau về việc học sinh cuối cấp hôn nhau trong ngày bế giảng.

Nữ sinh Vĩnh Phúc được tặng nhẫn, cầu hôn trong lễ bế giảng

Clip nữ sinh một trường THPT ở Vĩnh Phúc được nam sinh tặng hoa, đeo nhẫn cầu hôn ngay sau buổi lễ bế giảng đang gây chú ý của dư luận.

Lễ tổng kết hàng chục mâm cỗ của trường học ở Quảng Ninh khiến dân mạng trầm trồ

Hình ảnh Lễ tổng kết của học sinh lớp 9 một trường THCS ở Quảng Ninh gây sự chú ý bởi quy mô hoành tráng.

Chia tay hôn nhau giữa sân trường, các em làm gì thế?

Những ngày này là mùa chia tay của học trò cuối cấp 2 và cấp 3, đâu đâu cũng có lễ tri ân và trưởng thành, lễ ra trường cho học sinh cuối cấp. Học sinh ký tên lên áo nhau, ném bột màu, chụp ảnh và... hôn nhau!

Thầy cô háo hức bắc thang hái 1.000 quả xoài tặng học sinh cuối năm

Ngày tổng kết cuối năm, các giáo viên một trường tiểu học ở Nghệ An đã hái hơn 1.000 quả xoài ở sân trường tặng học sinh. Theo nhà trường, việc làm này mang mục đích giáo dục các em "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Khoảnh khắc xúc động ngày chia tay tuổi học trò

Trước thời khắc tạm biệt tuổi học trò, các nam, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã không kìm được nước mắt. Hình ảnh tại lễ bế giảng, sáng 20/5.

Học trò cuối cấp nghẹn ngào chia xa trong lễ bế giảng 'chưa từng có'

Sau 3 năm gắn bó, năm nay, lứa học trò cuối cấp không thể có một mùa học, mùa thi và mùa chia tay cùng nhau trọn vẹn. Buổi bế giảng trực tuyến lại trở thành khoảnh khắc cuối cùng giúp học trò cùng nhau “đóng băng” những kỷ niệm.

Lễ bế giảng đặc biệt của trường Quốc tế Việt Úc

Dịch Covid-19 bùng phát khiến hàng triệu HS không thể đến trường dự lễ bế giảng năm học 2020-2021. Tuy nhiên HS trường Quốc tế Việt Úc (VAS) vẫn có một mùa bế giảng ý nghĩa khi Ban giám hiệu, các thầy cô giáo đến khen thưởng tại nhà.

Trường học TP.HCM tổ chức lễ bế giảng cả online và trực tiếp

Các trường học ở TP.HCM có thể tổ chức lễ bế giảng năm học theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Không tổ chức họp phụ huynh trực tiếp cuối năm mà thông báo kết quả học tập qua internet.

Học trò bật khóc trong vòng tay thầy cô ngày chia tay

Khi tiếng trống trường cuối cùng vang lên cũng là lúc các học trò lớp 12 chính thức chia tay mái trường mà mình đã gắn bó trong suốt 3 năm học.

Bài phát biểu truyền cảm hứng của CEO Việt tại trường ĐH danh tiếng Úc

 - Sau 14 năm quay trở lại ngôi trường cũ - ĐH Công Nghệ Sydney, CEO 8X Đào Xuân Hoàng đã chia sẻ lại ngã rẽ quan trọng của cuộc đời khi phải đưa ra quyết định bỏ cuộc hay bán nhà để tiếp tục giấc mơ.

98% sinh viên Trường Đại học Hà Nội có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Ngày 30/6/2019, Trường ĐH Hà Nội tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.487 tân cử nhân khóa 2015 – 2019. Trong số đó có 247 em tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc, nhiều em đã có được việc làm trước khi tốt nghiệp.

Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ sinh Lê Qúy Đôn trong ngày bế giảng

- "Tuổi học trò của mình nhờ các bạn mà trở nên tươi vui hơn, thêm sắc màu và ý nghĩa. Các bạn thật sự là những người rất tuyệt vời".

Những khoảnh khắc thương mến mùa chia tay

Lời chia sẻ chân thành của cô hiệu trưởng tuy ngắn gọn nhưng cũng khiến những học sinh khối 12 không kìm được nước mắt.

Nữ sinh trường Trần Phú xúc động ngày chia tay cuối cấp

Trong lễ bế giảng năm học 2018- 2019, các học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm (Hà Nội) dành cho nhau những cái ôm và lời chúc tốt đẹp nhất cho bước đường sắp tới.

Xúc động với bức thư gửi ba của học sinh lớp 12

Trong lễ tổng kết năm học, lễ tri ân và trưởng thành của trường THCS-THPT Bác Ái, TP.HCM, em Nguyễn Thúy Linh, học sinh lớp 12 đã có bức thư gửi ba, khiến nhiều người xúc động. 

Bức thư xin lỗi thầy cô của nữ sinh giải Nhất môn văn quốc gia

Lời xin lỗi của Trần Thị Thanh Tú – người từng giành giải nhất quốc gia môn Ngữ văn trong lễ tri ân và trưởng thành khiến cả trường bật khóc.

Cô giáo "gây bão" vì khuyên học sinh sống bình thường, tử tế

Chắt lọc từ thời trẻ và sự trải nghiệm của bản thân, cô giáo khuyên học sinh hãy sống bình thường, tử tế.

Gặp cô giáo có bức thư "gây bão" trong mùa bế giảng

Chắt lọc từ thời trẻ và sự trải nghiệm, cô giáo Minh Ngọc nói rằng "Ai cũng sống nhưng sống tử tế là một lựa chọn".