Mai Liêm Trực

Cập nhập tin tức Mai Liêm Trực

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh: 'Quyết định cho mở Internet đầy khó khăn'

Năm 1997, để có thể đưa Internet vào Việt Nam, ông Phó Thủ tướng đã chủ trì nhiều cuộc họp và là người ủng hộ mạnh mẽ chủ trương này.

Câu hỏi cân não trước giờ cho mở Internet vào Việt Nam

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh nói rằng, Việt Nam có thể mở Internet sớm hơn, nhưng phải chuẩn bị cẩn thận cả về kỹ thuật, nhân lực, chính sách và quan trọng nhất là mặt tư tưởng.

"Người hùng số" kể chuyện mở email đầu tiên cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Mở cửa thị trường viễn thông là chủ trương chung của Chính phủ đã có từ năm 1995 - thời ông Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng. Năm 1994, email đầu tiên của Việt Nam được tạo lập, chính là email của Thủ tướng Võ Văn Kiệt để liên lạc với Thủ tướng Úc.

Tổng cục Bưu điện: Mở cửa thị trường, tăng tốc phát triển và hội nhập quốc tế thành công

Ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục Trưởng Tổng cục Bưu điện cho rằng, Tổng cục Bưu điện đã thực hiện thành công mở cửa thị trường để tăng tốc phát triển, đưa Internet vào Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Chặng đường mới cho Internet VN: Dùng thông tin để giải toả thông tin

Ông Mai Liêm Trực, một trong 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất tới Internet Việt Nam khuyến nghị, hãy dùng thông tin để giải toả thông tin khi sự bùng nổ của Internet phát sinh những mặt trái.

“Cản trở sự phát triển là có lỗi với dân”

“Giờ nhìn lại, nếu không cương quyết mở cửa cạnh tranh là cản trở sự phát triển và hội nhập của đất nước, là có lỗi với dân với nước”.

Vì sao bóng đá Việt dưới mặt bằng xã hội?

Hình ảnh xấu xí của V-League lúc này làm nhiều người lại nhớ đến nhận xét trứ danh của cựu Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực: “Bóng đá Việt ở dưới mặt bằng xã hội”.

Món nợ ba thập kỷ

“Ba thập kỷ là đủ sức cho một dân tộc với vị thế thuận lợi như thế này tạo nên điều thần kỳ để kỷ niệm 100 năm độc lập như một quốc gia hùng cường".