nghị quyết 19

Cập nhập tin tức nghị quyết 19

Trên nóng dưới lạnh, thậm chí rất lạnh

Nếu ví các bộ như những con tàu, thì có bộ đã đi đến ga cuối cùng, có bộ chưa vào ga đầu tiên, ga xuất phát. Đó là tình trạng chưa đồng đều hiện nay

Lọt top đầu ASEAN: Chặng đường còn xa

Môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 68 trên tổng số 190 nền kinh tế, tăng 14 bậc so với năm ngoái. Thế nhưng Việt Nam vẫn chỉ ở vị trí thứ 5 trong ASEAN.

Công chức trì trệ, thụ động thì không thể cải cách

Có bộ, ngành, địa phương vẫn ban hành các chính sách và quy định mới gây khó khăn và tạo gánh nặng rất lớn cho doanh nghiệp.

Mất 150 ngàn ngày, tốn 10 tỷ vì thủ tục

Việc xác nhận khai báo hóa chất đã làm cho các DN tốn 50.000-150.000 ngày làm việc/năm và khoản chi phí 10 tỷ đồng. Theo Bộ KH-ĐT, doanh nghiệp vẫn đang khổ sở, tốn thời gian và chi phí cho đủ loại giấy phép.

5 năm tái cơ cấu: Vẫn đau đáu lo tụt hậu

Kết quả tốt đẹp này vẫn không đủ để xoá tan nỗi lo tụt hậu của Việt Nam đang ngày một rõ ràng hơn khi đứng cạnh Thái Lan, Trung Quốc hay Indonesia.

Còn lâu mới bằng Malaysia, đừng mơ bằng Singapore

Với sự chậm trễ của các bộ ngành, địa phương trong việc cải cách môi trường kinh doanh, Việt Nam sẽ không thể đạt thứ hạng trung bình ASEAN-6 và còn lâu mới vươn tới mức ASEAN-4 như Chính phủ đề ra, TS Nguyễn Đình Cung thẳng thắn.

Giảm 420 giờ nộp thuế cho DN

Để đạt tiêu chí môi trường kinh doanh của Việt Nam đạt thứ hạng trung bình trong ASEAN-6, Tổng Cục Thuế vừa công bố đã giảm được 420 giờ nộp thuế trên tổng số 537 giờ thuộc trách nhiệm của ngành này.

Qua cửa giám sát nào cũng phải có 'chút gì đó'

Trưởng Ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn kể tại một hội nghị ở Bắc Giang, khi VCCI hỏi ai đã biết về nghị quyết 19 thì không cánh tay nào giơ lên.

Bị ăn quỵt tiền bôi trơn: Đau lắm nhưng không dám kêu

Nếu không trả hoa hồng, 89% doanh nghiệp FDI cho biết là sẽ có chuyện bất lợi xảy ra.

Bao giờ Việt Nam mới bằng được Thái Lan?

Năm tới, Việt Nam có thể tăng 22 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh và tham vọng tiến tới đạt ngang mức bình quân các quốc gia ASEAN-4. 

2016: Việt Nam muốn bằng Singapore, Thái Lan

 Sau một năm thực hiện Nghị quyết 19 với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh năm 2015 đạt mức ASEAN - 6, Chính phủ dự kiến sẽ nâng mục tiêu này lên ASEAN - 4 vào năm 2016.