nguyện vọng

Cập nhập tin tức nguyện vọng

Thí sinh ở Đà Nẵng bị buộc thay đổi nguyện vọng 'phút 89', Bộ GD-ĐT nói gì?

Thí sinh xét tuyển vào ngành Sư phạm tại Trường ĐH Đông Á lo lắng khi bất ngờ nhận thông báo trường tạm dừng tuyển sinh nhóm ngành này vì chưa được giao chỉ tiêu.

Bộ GD-ĐT: Một số thí sinh sai sót, không hoàn thiện đăng ký nguyện vọng

Ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết hiện vẫn có một số thí sinh sai sót, không hoàn thiện được quá trình đăng ký nguyện vọng. Sau khi tập hợp dữ liệu, chậm nhất ngày 22/8, Bộ sẽ công bố kết quả tuyển sinh.

Nam sinh 26 điểm nguy cơ trượt đại học vì sơ suất khi đăng ký nguyện vọng

Do sai sót trong quá trình đăng ký, nguyện vọng của Q. không được hệ thống ghi nhận. Điều này đồng nghĩa với việc em có nguy cơ trượt đại học năm nay.

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng đại học, thí sinh phải lưu ý 4 điều

Hôm nay 30/7 - ngày cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023, thí sinh cần lưu ý một số nội dung quan trọng để không bỏ lỡ cơ hội trong tiếc nuối.

Giữa hai thí sinh, Bộ GD-ĐT có ưu tiên em đặt nguyện vọng 1 trước?

Nhiều phụ huynh băn khoăn về việc các trường đại học có ưu tiên thí sinh đặt nguyện vọng 1 hơn thí sinh đặt nguyện vọng 3 hay không. Đại diện Bộ GD-ĐT đã có những giải đáp về thắc mắc này.

72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng tuyển sinh ĐH duy nhất

Thông tin được đại diện Bộ GD-ĐT đưa ra tại Ngày hội “Lựa chọn nguyện vọng” giải đáp thắc mắc về xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 sáng nay, 22/7.

Cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trực tuyến năm 2023

Từ 8h ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Nghệ An đặc cách chưa từng có cho học sinh thi vào lớp 10

Một trong những điểm đổi mới mà Sở GD-ĐT Nghệ An quy định ở kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay là thí sinh thi xong các môn, trong 4 ngày tiếp theo có quyền thay đổi nguyện vọng về bất kỳ trường nào.

Đăng ký tuyển sinh lớp 10: Nhiều thí sinh thay đổi nguyện vọng trước 'giờ G'

Hôm nay, 24/4, các trường THCS, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ở Hà Nội tiến hành thu "Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm 2023-2024".

Lưu ý quan trọng khi thay đổi nguyện vọng các trường công an, quân đội

Đối với các trường quân đội, thí sinh chỉ được phép thay đổi các tổ hợp xét tuyển, không được thay đổi ngành và trường. Với các trường công an, thí sinh có nhiều lựa chọn thay đổi hơn.

Công bố phổ điểm và điểm sàn sớm hơn dự kiến

Phổ điểm thi THPT quốc gia sẽ được công bố vào khoảng ngày 12-13/7 cùng với điểm sàn xét tuyển ĐH, trước thời điểm thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng vào ngày 15/7.

Tuyển sinh ĐH 2017: “Nhiều nguyện vọng là không cần thiết"

Trong dự thảo mới nhất về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, Bộ GD-ĐT dự kiến “mở” đầu vào cho thí sinh và các trường bằng cách không khống chế số lượng nguyện vọng đăng ký dự thi và không đặt ra điểm sàn. 

Công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2017

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Tuyển sinh 2017: Bỏ điểm sàn, thí sinh thoải mái đăng ký nguyện vọng

Dự kiến trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2017, Bộ GD-ĐT sẽ bỏ điểm sàn. Thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển, còn các trường được hỗ trợ để xét tuyển trên cơ sở dữ liệu chung.

Ngôi mộ kỳ lạ trong tai nạn thảm khốc nhất lịch sử đường sắt

Cả một nghĩa trang ven đường được lập nên để chôn cất hàng trăm người trong đó có rất nhiều ngôi mộ vẫn còn vô danh. Số phận đau thương của những ngôi mộ này vẫn ám ảnh đến tận ngày nay

Các ĐH, CĐ đã tuyển được 86% chỉ tiêu

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT tính đến ngày 30/9 các trường đã xét trúng tuyển được 86% tổng chỉ tiêu được giao.

Bộ Giáo dục xem xét nguyện vọng 2 của nữ sinh khai sai lí lịch

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét trường hợp của nữ sinh đạt 29 điểm đại học để giúp em vào một trường đại học khác theo nguyện vọng.

47 trường ĐH, CĐ tuyển nguyện vọng bổ sung

Tính đến 15h ngày 11/9, Bộ GD-ĐT thống kê 47 trường ĐH, CĐ tiếp tục thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt tiếp theo với hàng chục nghìn chỉ tiêu.

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 'Thí sinh đâu rồi?'

Thông tin về tình hình tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường ĐH, CĐ được Bộ GD-ĐT đều đặn cập nhật không có nhiều thay đổi qua các ngày.

Hàng trăm thí sinh suýt trượt đại học oan

Nhiều thí sinh đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng lại không có trong danh sách trúng của nhà trường.