nhà thơ

Cập nhập tin tức nhà thơ

Chuyện 'cô lái đò' bí ẩn nguyện chết thay nhà thơ Nguyễn Bính 58 năm trước

‘Cô lái đò’ - người chưa một lần lấy tiền qua sông của nhà thơ Nguyễn Bính - năm nay 78 tuổi, hiện sống ở tỉnh Hà Nam.

Việt Phương, thơ là người

Gần đây, chầm chậm đọc lại những bài thơ của bác Việt Phương viết cách đây hơn 50 - 60 năm trước, tôi mới thấy thấm thía hơn so với cảm nhận tôi từng có khi đọc chính những bài thơ đó lúc còn trẻ.

Nhà thơ nổi tiếng nào 26 tuổi đã làm Bộ trưởng?

Ông là một nhà thơ nổi tiếng từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Bộ Canh nông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng…

3 lần gặp gỡ nhà thơ Xuân Diệu và những tháng ngày sơ tán không quên

Thanh xuân của chúng tôi là chuỗi ngày sơ tán gian nan nhưng hừng hực ý chí vượt khó. Trong những ngày tháng khó quên ấy, tôi có 3 lần gặp gỡ nhà thơ Xuân Diệu.

Dấu ấn hào hùng của thế hệ nghệ sĩ dấn thân, nhập cuộc

VietNamNet xin giới thiệu bài viết của nhà lý luận phê bình văn học Nguyễn Đăng Điệp, là góc nhìn về các nhà văn lão thành và dấu ấn của thế hệ nghệ sĩ dấn thân, nhập cuộc.

Nguyên mẫu trong bài thơ ‘thất tình’ nổi tiếng của Phan Thị Thanh Nhàn là ai?

Lần đầu tiên, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đã 'mở đường' cho những người đàn ông mình yêu quý, trân trọng bước từ trang thơ ngập tràn cảm xúc ra cuộc đời thực.

NSND Lê Huy Quang đột ngột qua đời

Nhà thơ, họa sĩ Lê Huy Quang - Thư ký tòa soạn Tạp chí Âm nhạc Việt Nam đã đột ngột qua đời đêm 21/8, hưởng thọ 80 tuổi.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã đi hết 'một đời trần gian vinh quang và bi kịch'

5h sáng ngày 6/7, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã rời bỏ thế gian về cõi vĩnh hằng. Nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ tiếc thương tài năng của nữ sĩ.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn thông tin tới VietNamNet, nữ sĩ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời lúc 5h sáng 6/7, hưởng thọ 75 tuổi.

Ngày gặp thầy, khóe mắt cay cay nhớ hương vị bát mì nấu cà chua năm xưa

Những ngày tháng 5, tôi có chuyến lên Bảo Lộc (Lâm Đồng) thật vui. Niềm vui bất ngờ nhất là được gặp lại thầy. Mới nghe đến tên thầy, lòng đã thấy cồn cào đói. Hương vị bát mì sợi nấu với cà chua và bột canh xộc lên mắt làm tôi muốn khóc.

Nữ sĩ dòng dõi hoàng tộc Bàng Ái Thơ và những truân chuyên cuộc đời

Bàng Ái Thơ là nữ nghệ sĩ cầm-kỳ-thi-họa, tài hoa trên nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật dù cuộc đời nhiều éo le.

Chế Lan Viên, Xuân Quỳnh, Quang Dũng “sống lại” nhờ công nghệ AI

Bộ ảnh phục dựng các nhà thơ nổi tiếng như Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Xuân Quỳnh, Quang Dũng bằng công nghệ AI đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ nhanh chóng mặt.

Ngọc Thanh: Hành trình từ ‘người đan áo đẹp cho thơ’ trở thành Á hậu

Á hậu Phạm Thị Ngọc Thanh từng được biết tới là hiện tượng xuất bản khi các tác phẩm của cô được nhiều đơn vị có uy tín mua bản quyền, xuất bản lên tới 10.000 cuốn.

Nhà thơ Trần Lê Khánh giành giải thưởng Văn học

Nhà thơ Trần Lê Khánh vừa được Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải thưởng Văn học năm 2022 cho tập thơ "Ngàn bài thơ khác".

Nhà thơ Việt nối với ChatGPT sáng tác thơ về Đảng

Việc ChatGPT có thể làm thơ, dù chưa vần lắm nhưng chứng tỏ một điều, công nghệ đang vượt qua những giới hạn mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến.

Sở Văn hoá Quảng Ninh xác minh đêm vinh danh 'nhà thơ thế giới' Tống Thu Ngân

Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Quảng Ninh Nguyễn Mạnh Hà cho biết đang xác minh sự kiện liên quan đến bà Tống Thu Ngân tại Quảng Ninh.

Nỗi niềm riêng

Trước những lắng đọng của không gian, thời gian, tác giả Trung Thành đã có những xúc cảm đặc biệt.

Nữ sinh gốc Việt vừa đỗ ĐH Stanford thắng giải nhà thơ trẻ Mỹ

Alexandra Huynh (18 tuổi) là sinh viên năm thứ nhất vừa nhập học tại ĐH Stanford. Mới đây, nữ sinh đã được vinh danh là “Nhà thơ thanh niên quốc gia” của Mỹ.

TỰ SỰ GIÓ

Nhà thơ Bùi Sỹ Hoa là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Ông đã xuất bản 6 tập thơ và được nhiều giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội; Giải thưởng Hồ Xuân Hương... Bài "Tự sự gió" trích trong tập thứ 6: Tìm trong im lặng.

Mỗi nhà văn cần có những tác phẩm hay để làm giàu cho văn hóa dân tộc

“Tác phẩm hay là tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, là niềm mong đợi rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nói.