Phật tử

Cập nhập tin tức Phật tử

Ngày 7/3: Đại lễ cầu quốc thái dân an quy mô lớn trên đỉnh Fansipan

Ngày 7/3, tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Sa Pa), Đại lễ cầu quốc thái dân an sẽ được diễn ra trang trọng và quy mô với sự tham dự của hơn 500 tăng ni, Phật tử, khách mời và du khách.

TP. Thủ Đức: Gần 1000 Phật tử tham gia Buffet thiền tại Thiền viện Tuệ Quang

Để giúp bà con Phật tử nuôi dưỡng thân tâm bằng những món chay thuần tịnh, dinh dưỡng và thanh khiết, Thiền viện Tuệ Quang đã tổ chức định kỳ những bữa Buffet thiền (miễn phí) vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.

Đoàn sư tăng đầu tiên tình nguyện vào Long An hỗ trợ chống dịch Covid-19

Ngày 17/8, 10 sư tăng trẻ ở tỉnh Nam Định đã tình nguyện lên đường vào Nam hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Long An.

Phật giáo Đà Lạt, Bình Phước gửi 54 tấn nông sản đến các vùng tâm dịch phía Nam

Tăng ni, phật tử các tỉnh phía Nam tiếp tục sẻ chia với các địa phương đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bằng hành động thiết thực.

500 tăng ni, phật tử hiến máu vì miền Nam ruột thịt

Ngày 29/8, gần 500 tăng ni, phật tử tỉnh Hà Nam đã tham gia hiến máu tình nguyện để gửi tặngg đồng bào miền Nam, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tăng ni, Phật tử Bình Phước gửi 12 tấn nông sản hỗ trợ người dân Bình Dương

Ngày 27/8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức chuyến xe yêu thương chở 12 tấn rau, củ, quả đến hỗ trợ người dân trong vùng dịch tỉnh Bình Dương. 

Sư chùa Hưng Khánh: ''Tôi mà cố tình thì cả đời tu cũng không đắc đạo''

PV VietNamNet đã có cuộc phỏng vấn Đại Đức Thích Bản Phúc về việc ông cầm hương đang cháy xua đuổi phật tử gây bức xúc dư luận.

Trụ trì chùa Hưng Khánh cầm nhang đuổi bé gái, 'nhiều năm nay không thể uốn nắn'

Thượng tọa Thích Nguyên Bình là nghiệp sư của sư thầy chùa Hưng Khánh (Hải Phòng) thừa nhận đã không thể uốn nắn được học trò.

Sư trụ trì chùa Hưng Khánh xua đuổi bé 14 tháng tuổi bằng nắm nhang đang cháy

Chị Yến cùng con gái 14 tháng tuổi đi viếng chùa Hưng Khánh (Hải Phòng) bị sư trụ trì xua đuổi bằng nắm nhang đang cháy.

Ông Lê Phước Vũ đi tu, Hoa Sen rút khỏi siêu dự án 10 tỷ USD

Doanh nghiệp của đại gia Lê Phước Vũ chính thức rút khỏi dự án thép quy mô 10 tỷ USD ngay sau khi doanh nhân này đem đời mình nương nhờ cửa Phật.

Chi phối ngàn tỷ, đại gia Lê Phước Vũ nương nhờ cửa Phật

Doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, ngược dòng tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Đây cũng là lúc đại gia Lê Phước Vũ chính thức đem đời mình nương nhờ cửa Phật.

Đừng chỉ trông chờ người khác dạy con, kể cả nhà chùa

 - Cha mẹ cần bình tĩnh quán xét xem cách đối xử với con, quan niệm giáo dục… đã thực sự đúng đắn chưa, chứ không thể chỉ trông chờ ở việc nhờ người khác dạy lại con cho mình, kể cả “người khác” đó là nhà chùa.

 

Chuyện đời thăng trầm của chuyên gia ẩm thực Cẩm Vân vừa xuống tóc đi tu

Hay tin chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, pháp danh Diệu Tịnh, xuống tóc xuất gia tại một ngôi chùa ở quận 12, TP.HCM, nhiều người không ngạc nhiên mà còn chúc mừng cô đã thực hiện được tâm nguyện của mình ở đời này. 

Gần 200 Phật tử Hà Nội xuống đường dọn vệ sinh đầu năm mới

Nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019, gần 200 phật tử chùa Liên Phái đã tổ chức hoạt động dọn vệ sinh môi trường và tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Bạch Mai.

Nhiều nước không đốt vàng mã, xem ngày giờ sao vẫn thịnh vượng?

Nhiều nước không xem ngày giờ, không đốt giấy tiền vàng mã, không ai cúng sao giải hạn... mà sao xã hội đất nước họ phát triển thịnh vượng, dân trí cao, xã hội nhân bản văn minh?

 

 

Tăng ni, Phật tử cả nước mừng Đại lễ Phật đản năm 2017

Phật đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hằng năm ở nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, rất nhiều Tăng ni, Phật tử cũng đã đổ về các chùa để tham dự Ðại lễ Phật đản năm 2017.

400 tăng ni, phật tử Sài Gòn đăng ký hiến tạng

Nhu cầu cấy ghép mô tạng tại Việt Nam hiện rất lớn với hàng ngàn người chờ được ghép thận, gan, giác mạc, tim phổi.

Nữ 'phật tử' vào chùa, xỏ 'nhầm' hàng chục đôi giày hàng hiệu

Thay bằng đôi dép cũ, mỗi lần vào chùa quay ra nữ “phật tử” lại xỏ… nhầm phải những đôi giày hàng hiệu trị giá hàng triệu đồng mỗi đôi.