Quan hệ Việt - Lào

Cập nhập tin tức Quan hệ Việt - Lào

Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào thăm khu di tích Kim Liên

Chiều 15/12, Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara dẫn đầu đoàn công tác tới thăm Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyên CEO Viettel tại Lào: ‘Unitel là đại sứ của tình bạn vĩ đại Việt - Lào’

Đó là chia sẻ của ông Lưu Mạnh Hà - Trưởng ban Đầu tư Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), nguyên CEO Star Telecom (Unitel) nhân dịp đón nhận Huân chương Hữu nghị do Nhà nước Lào trao tặng.

Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào

Từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962), quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển, phù hợp với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân 2 nước.

Không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Sáng 19/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany.

Tướng Hoàng Kiền: 'Mở đường Trường Sơn, nhân dân Lào giúp đỡ vô tư, không hề đòi hỏi'

Nói về tuyến đường Tây Trường Sơn, Thiếu tướng Hoàng Kiền nhấn mạnh, nhân dân Lào giúp đỡ bộ đội Việt Nam rất vô tư, không hề có đòi hỏi, kêu ca phàn nàn, bà con di dời làng bản đi chỗ khác để lấy chỗ cho bộ đội mở đường.

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội nhận huân chương Vàng quốc gia Lào

Huân chương Vàng quốc gia (huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào) được trao cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tình nghĩa Việt - Lào sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đoá hoa nào thơm nhất

Diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, diễn ra sáng 18/7, tại Hà Nội.

Tổng Bí thư: Dù thế giới đổi thay, tình nghĩa Việt-Lào vẫn vững bền hơn núi, hơn sông

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, dù thế giới có đổi thay thế nào chăng nữa, Việt Nam - Lào vẫn quyết tâm cùng nhau gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt thuỷ chung, son sắt.

60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam không ngừng được phát huy và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều mặt.

Quan hệ đặc biệt “có một không hai”, không thể tách rời giữa Việt Nam và Lào

Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany sang thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Việt - Lào hai nước chúng ta: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có bài viết về quan hệ song phương Việt Nam - Lào.

Người dân, doanh nghiệp là sứ giả gìn giữ và nâng tầm quan hệ Việt - Lào

Quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp.

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ có một không hai Việt - Lào

Sáng 6/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.

Hội đàm cấp cao Việt-Lào, hai bên ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ ký kết và trao 14 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch Lào, Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 5/3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH đã tiếp Chủ tịch QH Lào dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

‘Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào’: Ngày hội của người dân vùng biên

Chương trình Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào” diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) từ ngày 4-5/12.

Thủ tướng Việt Nam, Lào gặp gỡ bên lề hội nghị ACMECS và CLMV

Thủ tướng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bên lề hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 8.

Tình đoàn kết Việt-Lào không kẻ thù nào phá vỡ nổi

“Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt-Lào hai nước chúng ta. Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”.

Tổng bí thư Việt - Lào tham quan triển lãm ảnh tại Bộ Quốc phòng

Triển lãm do TTX Việt Nam và Ban Đối ngoại TƯ phối hợp tổ chức nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.