rừng tự nhiên

Cập nhập tin tức rừng tự nhiên

Ai đứng sau doanh nghiệp phá rừng để làm dự án sân golf, biệt thự tại Lâm Đồng?

Tại sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng The Dàlat at 1200, cơ quan chức năng Lâm Đồng xác định Công ty TNHH Acteam International đã phá rừng để làm dự án. Vậy, ai đứng sau doanh nghiệp này?

Chủ đầu tư sân golf, biệt thự The Dàlat at 1200 phá rừng làm dự án, bị đề nghị thanh tra

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định, trong quá trình triển khai dự án sân golf, biệt thự nghỉ dưỡng The Dàlat at 1200, chủ đầu tư đã trực tiếp phá rừng, cần thanh tra toàn diện dự án.

Bắt giam thanh niên thuê người phá hàng chục ngàn mét vuông rừng tự nhiên

Công an huyện Ea H'Leo (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thanh niên có hành vi thuê người phá hàng chục ngàn mét vuông rừng tự nhiên.

Đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hoá Đồng Nai

Bên cạnh 37 tuyến du lịch, 51 điểm du lịch được quy hoạch để tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hoá Đồng Nai.

‘Dọn dẹp’ hơn 12ha rừng để xây 100 biệt thự, nhiều tỉnh sắp đấu giá 'đất vàng'

Dự án xây 100 biệt thự tại Vườn Quốc gia Núi Chúa, diễn biến mới vụ lừa bán dự án ‘ma’, tình hình giải ngân đầu tư công, sắp đấu giá nhiều đất công… là những tin tức nổi bật tuần qua.

Dự án 100 biệt thự nghỉ dưỡng ‘ngốn' 12ha rừng Vườn Quốc gia Núi Chúa

Để xây dựng 100 căn biệt thự nghỉ dưỡng, chủ đầu tư Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy sẽ khai thác 12ha rừng, trong đó có hơn 10ha rừng tự nhiên.

Tỉnh muốn xoá sổ 38 ha rừng, Bộ lập tức bác bỏ

UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị chuyển mục đích sử dụng 38,17 ha rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư công trình khai thác mỏ đá vôi. Song, đề nghị này vừa bị Bộ NN-PTNT bác bỏ.

Không thể dùng lòng tốt để khắc phục hậu quả nặng nề của bão lụt

Sáng nay (3/11), Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội. Vấn đề mưa lũ miền Trung được nhiều ĐBQH quan tâm phát biểu trước nghị trường.

Phá rừng tự nhiên để trồng rừng dự án

Hàng chục héc ta rừng ở khu vực núi Cà Bương (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) bị đốt cháy để trồng rừng thuộc dự án Flitch. 

Chủ tịch huyện ngã ngửa khi hàng loạt ha rừng bị cưa trụi

Lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên với quy mô lớn thuộc Tiểu khu 1 (xã An Hưng, huyện An Lão, Bình Định).