Hải tặc đe doạ hành hình thuỷ thủ Trung Quốc
Theo tin mới nhất, hải tặc đã đe doạ sẽ hành hình 25 thuỷ thủ người Trung Quốc nếu bất kỳ chiến dịch giải cứu nào được thực hiện.

Những phần tử tình nghi là cướp biển bị bắt giữ tại vịnh Aden (Ảnh Reuters)
Tàu De Xin Hai chở 76.000 tấn than đá từ Nam Phi tới Ấn Độ thì bị các tay súng tấn công và chiếm giữ. "Chúng tôi tuyên bố Trung Quốc không nên mạo hiểm với cuộc sống của các thuỷ thủ bằng bất cứ nỗ lực giải cứu nào”, Hassan, một thành viên nhóm cướp biển nói. "Nếu họ cố gắng làm vậy, chúng tôi sẽ hành hình toàn bộ thuỷ thủ, chúng tôi nói rằng, hoặc họ thay đổi ý định giải cứu, hoặc họ sẽ phải tiếc vì điều này. Chúng tôi biết những gì họ dự định”, hải tặc nhấn mạnh. Các nhà giao dịch than đá Ấn Độ lo ngại rằng, vụ việc cướp tàu hôm qua - vụ chiếm tàu than đá đầu tiên của hải tặc – có thể đồng nghĩa với việc giờ đây, cướp biển bắt đầu nhằm mục tiêu sang các tàu chở than khác. Lực lượng chống cướp biển EU cho hay, một máy bay tuần tra hàng hải của họ đã định vị được con tàu trong hôm qua. "Máy bay xác định có ít nhất bốn tên cướp biển trên tàu và tàu đang được lai dắt bằng hai tàu nhỏ”, John Harbor, một phát ngôn viên của hải quân EU tại Brussels cho biết. Theo Hassan, nhóm cướp biển định đưa tàu Trung Quốc về Haradheere hoặc Hobyo, vốn là hai làng chài cũ ở phía bắc Mogadishu và hiện đã trở thành căn cứ của hải tặc. Phát ngôn viên hãng chủ tàu chở than đá nói rằng, họ nhận được một thông báo từ tàu vào lúc 3h50 chiều (giờ Bắc Kinh) hôm qua. Thông tin cho hay, cướp biển có vũ khí đã lên tàu nhưng sau đó hãng này không còn giữ được liên lạc với tàu hàng nữa. Trong khi đó, một phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc hôm nay (20/10) tuyên bố, nước này đang “dốc toàn lực” để giải cứu một tàu hàng bị cướp biển Somalia chiếm giữ.
Tàu De Xin Hai với 25 thủy thủ đã rơi vào tay hải tặc hôm qua ở Ấn Độ Dương, cách đông bờ biển Somalia khoảng 1.100 km.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nói, đại lục đã yêu cầu phái bộ nước ngoài thẩm tra mọi tình hình phát triển và thông báo cho các nước liên quan. Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo các tàu nước mình tránh xa khỏi khu vực “trong trường hợp xảy ra rủi ro hoặc nguy hiểm”.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình và thực hiện mọi nỗ lực có thể để giải cứu tàu, thuỷ thủ trong tay hải tặc”, ông Mã khẳng định nhưng không nói rõ chi tiết.
Đây là vụ tấn công tàu thành công đầu tiên của hải tặc Somalia nhằm vào tàu Trung Quốc kể từ khi nước này triển khai ba tàu chiến hải quân tới khu vực này năm ngoái. Một vụ tấn công tương tự trước đó đã thất bị khi các thuỷ thủ dốc sức đánh lui cướp biển.
Người phát ngôn của Công ty Vận chuyển Đại Dương Thanh Đảo - chủ con tàu bị chiếm giữ, cho hay, công ty đã nỗ lực an ủi các gia đình, người thân của thuỷ thủ. Hãng này cũng đang làm việc với Bộ Vận tải và các bộ ngành liên quan.
Sứ mệnh chống cướp biển của Trung Quốc là sứ mệnh chiến đấu quốc tế đầu tiên của hải quân nước này ở vùng biển nước ngoài. Các nước như Anh, Ấn Độ, Iran, Mỹ, Pháp và Đức đều đã hoặc đang triển khai lực lượng hải quân tới vùng biển Somalia và vịnh Aden.
Hải tặc đã thu được khoảng 30 triệu USD tiền chuộc từ các tàu bị chiếm giữ trong năm ngoái. Cướp biển Somalia gần đây đã tăng cường tấn công nhiều tàu hàng sau một thời gian yên ắng. Chúng sử dụng các thiết bị tinh vi, và cả “các tàu mẹ” để có thể thực hiện các vụ chiếm giữ tàu xa bờ biển.
Tổng cộng có 146 người, kể cả thuỷ thủ trên tàu De Xin Hai, hiện đang là con tin của hải tặc.
-
Kỳ Thư (Theo AP, Reuters)