Thường vụ Quốc hội

Cập nhập tin tức Thường vụ Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tình trạng tăng lương không theo kịp tăng giá

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, tránh tình trạng mức điều chỉnh tăng lương không theo kịp lạm phát, tăng giá các mặt hàng trên thị trường.

Không cấm dùng nguồn chi thường xuyên để mua sắm tài sản, sửa chữa trụ sở

Không có quy định nào cấm sử dụng chi thường xuyên để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc.

Thống nhất trình Quốc hội lùi thông qua Luật Đất đai

Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã nhất trí trình Quốc hội chưa thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 6, việc này sẽ được thực hiện tại kỳ họp gần nhất.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về lộ trình cải cách tiền lương vào năm 2024

Phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về lộ trình cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024 và công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Thường vụ Quốc hội chất vấn 2 Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Lê Thành Long

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 15/8.

Thông qua phương án sáp nhập 33 huyện, hơn 1.300 xã, dôi dư hơn 46.000 cán bộ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030; dự kiến sáp nhập 33 huyện, hơn 1.300 xã, dôi dư hơn 46.000 cán bộ.

Trình Quốc hội xem xét tăng 17.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình luật, pháp lệnh 2023 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 xem xét việc bổ sung cấp vốn điều lệ cho Agribank thêm 17.100 tỷ đồng.

Luật Đất đai sửa đổi liên quan tới 112 luật

Qua rà soát sơ bộ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, có 112 luật liên quan đến dự án Luật Đất đai.

Thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Thường vụ Quốc hội đồng ý kéo dài cơ chế đặc thù với TP.HCM thêm 1 năm

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định cho phép TP.HCM tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54 đến hết 31/12/2023, đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 4.

Dùng hàng nghìn ha đất rừng và đất lúa để làm cao tốc Bắc - Nam

Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ chuyển mục đích sử dụng 1.054,63 ha rừng, 1.863,94 ha đất lâm nghiệp và 1.537,23 ha đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để làm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Thứ trưởng Công an: Xem xét kiến nghị khởi tố nhiều vụ giao dịch bất động sản

Bộ Công an đang xem xét các kiến nghị khởi tố có liên quan đến hợp đồng, nhất là các hợp đồng giao dịch bất động sản, bảo đảm khách quan, đúng pháp luật, không làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Sớm cho phép thực hiện chính sách đặc thù trong phòng chống dịch

Việc thực hiện một số cơ chế, chính sách tập trung vào 4 nhóm vấn đề, trong đó có thanh toán chi phí và chế độ chống dịch.

Tiền trong dân còn khá nhiều, làm sao để dân yên tâm đầu tư kinh doanh

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hiện tiền trong dân còn khá nhiều, phải có giải pháp để tiền đưa vào chỗ nào, kích thích vào đâu để tiền rót vào mà tiêu được.

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Chi thỏa đáng, đừng tính chuyện tích lũy lúc này

Thường vụ Quốc hội khoá 15 họp kỳ thứ 2 nghe báo cáo việc tổng rà soát lại các quỹ và cho ý kiến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020.

Bệnh nhân F0 được miễn viện phí điều trị liên quan đến Covid-19

Bệnh nhân F0 được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh liên quan trực tiếp đến điều trị Covid-19, riêng bệnh nền vẫn thanh toán theo quy định.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, Quốc hội sẽ tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội...

Báo chí được dự họp Thường vụ QH theo 'tôn chỉ mục đích'

Thay vì mở rộng như trước đây, phiên họp của UB Thường vụ QH, sẽ căn cứ vào tôn chỉ mục đích của từng báo để mời dự từng nội dung phù hợp.

Bộ trưởng KH&ĐT bất ngờ khi nghe ý kiến trái chiều

Cứ đẽo cày giữa đường không bao giờ làm được. Tôi đi họp với tinh thần rất sảng khoái, không nghĩ nghe nói ngược thế này - Bộ trưởng KH&ĐT nói.

"Công nghệ Việt Nam lạc hậu 2 - 3 thế hệ so với khu vực"

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, ngân sách chi cho KHCN nhiều năm nay đều chi không hết và có hiện tượng chi không đúng, lãng phí.