tiếng Trung Quốc

Cập nhập tin tức tiếng Trung Quốc

Loạt quốc gia đưa tiếng Trung thành môn bắt buộc

Một số chuyên gia nhận định, ‘cơn sốt’ học tiếng Trung trên thế giới tiếp tục tăng mạnh thời gian tới. Hiện tại, có khoảng 200 triệu người đã học tiếng Trung trên toàn cầu.

Diễn đàn giáo dục tiếng Trung Quốc quốc tế trong thời đại mới

Trường ĐH Hà Nội vừa phối hợp với Trung tâm Hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung Quốc và nước ngoài (Bộ Giáo dục Trung Quốc) và ĐH Sư phạm Quảng Tây tổ chức Hội thảo “Giáo dục tiếng Trung Quốc quốc tế trong thời đại mới”.

Hội thảo trực tuyến đào tạo Hán ngữ ngắn hạn trong kỷ nguyên 4.0

Ngày 26/12/2020 Trung tâm tiếng Trung Thanhmaihsk tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 3 với chủ đề “Đào tạo Hán ngữ ngắn hạn ở Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”.

Đáp án chính thức môn tiếng Trung Quốc kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án chính thức môn tiếng Trung Quốc kỳ thi THPT quốc gia 2017 vừa được Bộ GD-ĐT công bố. Cập nhật đáp án thi THPT quốc gia 2017 nhanh và đầy đủ trên báo Vietnamnet.

Hạn chế dùng tiếng Trung Quốc ở làng tỷ phú đồ gỗ

Giống như Đồng Kỵ (Bắc Ninh), làng đồ gỗ mỹ nghệ Đông Giao cũng thường xuyên giao dịch với khách Trung Quốc nên nơi đây cũng xuất hiện nhiều biển hiệu có chữ tiếng Trung.

Tiếng Nga, tiếng Trung đang được dạy ở Việt Nam như thế nào?

Theo Bộ GD-ĐT, hiện tiếng Nga đang được dạy tại 13 trường thuộc 10 tỉnh, thành phố còn tiếng Trung được dạy 46 trường thuộc 9 tỉnh thành phố.

Thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung Quốc từ lớp 3

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung Quốc hệ 10 năm - bắt đầu từ lớp 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.