tinh giản

Cập nhập tin tức tinh giản

Đề nghị sáp nhập nhiều cục, vụ thuộc Bộ Y tế

Bộ Nội vụ thống nhất giữ nguyên 12 tổ chức, đề xuất tổ chức sắp xếp lại 8 vụ, cục thuộc Bộ Y tế.

Luân chuyển cán bộ gắn với bố trí người đứng đầu không là người địa phương: Bước đột phá thành công

“Chính sách luân chuyển tác động tích cực đến tư duy, tác phong xử lý công việc của mỗi cán bộ, buộc mỗi người phải tạo dấu ấn trong hoạt động thực tiễn”...

 

 

Biến động lãnh đạo Bộ Công Thương: Bổ nhiệm loạt sếp mới

Bộ Công Thương vừa có quyết định kiện toàn nhân sự cấp trưởng các đơn vị thuộc Bộ sau khi sắp xếp lại đầu mối từ 35 xuống còn 30.

Bộ Giáo dục tinh giản tối thiểu 10% biên chế

Tới năm 2021, tỉ lệ tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD-ĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tối thiểu là 10% biên chế.