trường công lập

Cập nhập tin tức trường công lập

Những nghịch lý giáo dục trong nền kinh tế thị trường

Nếu dư luận xã hội chỉ tập trung vào những yếu kém mà không thấy những cố gắng của ngành giáo dục thì nhà trường, gia đình và xã hội ngày càng xa nhau, tạo ra hiệu ứng tâm lý thiếu tin cậy lẫn nhau.

Khi trường học tắc nghẽn

Quá trình đô thị hóa diễn ra ồ ạt vượt tầm kiểm soát, quy hoạch bị phá vỡ nghiêm trọng, tắc trách trong quản lý không chỉ gây tắc nghẽn giao thông mà, nguy hiểm hơn, gây ùn tắc đường học của con trẻ ở các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội.

Dự kiến học phí trường công Hà Nội năm học 2023-2024 cao nhất 300.000 đồng/tháng

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND về việc dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2023-2024.

Hà Nội: Sĩ tử ôn thi lớp 10, cả tầng chung cư phải 'đi nhẹ, nói khẽ'

Tỷ lệ học sinh dự tuyển vào trường THPT công lập ở Hà Nội tăng cao tạo áp lực lớn không chỉ cho thí sinh mà cả gia đình.

TP.HCM: Trường công có học phí lớp 10 hơn 500 triệu đồng/năm

Năm 2023, trường này chỉ tuyển 24 học sinh lớp 10 theo hình thức riêng. Học phí là 525,69 triệu đồng nếu đóng 1 lần đã thực hiện giảm trừ.

Tuyển sinh lớp 10: Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt, Phần Lan gây bất ngờ

Tỷ lệ 'chọi' vào trường THPT công lập tại một số quốc gia trên thế giới khá khác nhau. Các học sinh Trung Quốc phải trải qua một cuộc đua khốc liệt, trong khi Phần Lan lại không có kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học công lập.

Học sinh tăng, TP.HCM làm gì để hạ nhiệt 'cuộc đua' vào lớp 10 công lập?

Trong nhiều năm qua, số lượng học sinh lớp 9 thi lên lớp 10 ở TP.HCM luôn tăng, tuy nhiên thành phố vẫn duy trì mức khoảng 70% học sinh dự thi có chỗ học công lập. Để đáp ứng điều này, mỗi năm TP.HCM xây thêm hàng trăm phòng học mới.

Doanh nghiệp vẫn xin được, tại sao đất cho giáo dục lại không?

Theo các chuyên gia giáo dục, việc cho rằng Hà Nội đất chật người đông nên thiếu trường công lập là không đúng. "Đất chật thật nhưng không phải không có, doanh nghiệp vẫn xin được đất, tại sao đất cho giáo dục lại không?", chuyên gia phản biện.

Nghịch lý thiếu trường học, quá nhiều chung cư

Tuyến bài Cửa hẹp vào công lập THPT ở Hà Nội trên VietNamNet đã thu hút nhiều bình luận của độc giả. Đa số người đọc chia sẻ sự ngạc nhiên xen lẫn bức xúc trước "cuộc đua" khốc liệt của các học sinh trước cánh cửa lớp 10 trường công lập.

Tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập thấp kỷ lục, phụ huynh Hà Nội 'ngồi trên lửa'

Với chỉ 55,7% học sinh Hà Nội được vào lớp 10 công lập, nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng về sự cạnh tranh khốc liệt đang bày ra trước mắt ở mùa tuyển sinh năm 2023.

Thiếu 36 trường công lập, học sinh Hoàng Mai ngồi 48 em/lớp

Ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), học sinh mầm non phải bốc thăm để có chỗ trong trường công lập còn học sinh tiểu học phải ngồi tới 48 em trong mỗi lớp, vượt xa so với quy chuẩn của ngành giáo dục.

Hà Nội cho thi tuyển gần 40 hiệu trưởng và 1 trưởng phòng giáo dục

UBND TP Hà Nội vừa công bố danh sách các chức danh thí điểm thi tuyển năm 2022, trong đó có nhiều vị trí là hiệu trưởng các trường học. Chức danh Trưởng phòng GD-ĐT quận Tây Hồ cũng sẽ được lựa chọn qua thi tuyển.

Nghị định mới về quản lý cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Trường THPT công lập đầu tiên được tự chủ biên chế

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế giai đoạn 2020-2023 cho Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa.

Nhiều phường nội thành Hà Nội không có trường công lập

Một số phường tại các quận nội thành Hà Nội do điều kiện quỹ đất hạn chế nên chưa đảm bảo chỉ tiêu trên địa bàn có ít nhất 1 trường công lập ở 3 cấp học: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Trường trung học tốt nhất nước Mỹ dạy gì?

Basis Scottsdale là trường trung học công lập tốt nhất của Mỹ theo xếp hạng của US News and World Report năm 2017.

Đến bao giờ Hà Nội hết cảnh 60 học sinh chen chúc trong một lớp?

Nhiều trường ở Hà Nội có sĩ số vượt quá nhiều so với quy định 35 học sinh/lớp, thậm chí có quận trung bình 60 học sinh/lớp.