tự ứng cử

Cập nhập tin tức tự ứng cử

Tướng Tô Ân Xô: Một số phần tử xấu lợi dụng tự ứng cử để chống phá

Một số đối tượng phản động, phần tử xấu tìm cách che dấu lý lịch, đánh bóng tên tuổi, lợi dụng quyền ứng cử, tự ứng cử hòng chống phá từ bên trong.

Ông Nguyễn Quang Tuấn ký một số văn bản liên quan vụ Bộ Công an đang điều tra

Tại họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV (chiều 27/4), báo chí đặt câu hỏi liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Cả nước có 77 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Hiện cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, Hà Nội có 30 người, TP.HCM có 16 người.

Thanh Hóa có 2 người tự ứng cử ĐBQH là giám đốc doanh nghiệp và dược sĩ

Một giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa cùng một lúc tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa và đại biểu Quốc hội khóa XV.

41 hồ sơ là người ngoài Đảng tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND TP.HCM

Trong 227 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM có 41 hồ sơ là người ngoài Đảng tham gia ứng cử.

Gặp người tự ứng cử duy nhất trúng cử ở HN

Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là người duy nhất tại Hà Nội tự ứng cử trúng cử ĐBQH.

Đừng đi bầu rồi quên ngay mặt đại biểu

Khi bầu theo cảm tính, thông thường cử tri sẽ mau chóng quên đi ai là người đại diện cho mình, từ đó dẫn đến sự thiếu kết nối giữa cử tri và đại biểu.

“Nước mình thường đi theo một chiều”

"Nước mình thường theo một chiều. Đã lên thì lên mà đã xuống thì không lên nữa. Đấy là điều rất dở".

Nghị sĩ phải là người nói giỏi tiếng dân

Diễn đàn quốc hội khắc nghiệt hơn sân khấu nhiều lần và người dân Nhật thường có cái nhìn lạnh lùng và nghiêm khắc với các chính trị gia, những người sống bằng tiền thuế của họ hơn nghệ sĩ.

Dân không bầu nếu ứng viên chỉ giàu và có vợ đẹp

Có thể thấy ngay trong cộng đồng di dân đang có cùng những lo toan giống nhau cũng chia rẽ ở lần bầu cử này.

Chuyện ứng cử: Chúng ta đã phản ứng quá căng thẳng?

Chúng ta đã xây dựng nên một đất nước bằng pháp luật và dù vì lý do gì cũng sẽ không bao giờ chà đạp lên những giá trị căn bản đã tạo dựng nên đất nước của mình.

Lo ngại người tự ứng cử không có việc làm

Danh sách những người tự ứng cử ĐBQH tại Hà Nội có một số "lao động tự do" và "không có đơn vị công tác" dẫn đến sự băn khoăn tại hội nghị hiệp thương lần 2 của TP hôm nay.

TP.HCM: 50 người tự ứng cử đại biểu QH

UB Bầu cử TP.HCM cho hay có 90 người ứng cử đại biểu QH, trong đó có 50 hồ sơ tự ứng cử.

Nghệ sĩ tự ứng cử ĐBQH: Không uy tín thì khó

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam chia sẻ với Góc nhìn thẳng, nghệ sĩ tự ứng cử nếu không thực sự xuất sắc thì khó được cử tri tín nhiệm.

Hà Nội: 56 người tự ứng cử

Tại Hà Nội, đúng 5h chiều nay, bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH cuối cùng của một ứng viên tự ứng cử đã chốt lại danh sách hồ sơ ứng cử ĐBQH khoá 14 và đại biểu HĐND.

Đề xuất ứng viên phải khám sức khỏe tâm thần

UB bầu cử TP.HCM cho biết, đến nay đã có 24 người tự ứng cử nộp đơn ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND TP. Hạn chót nhận hồ sơ vẫn còn đến 17h 13/3 tới.

Hà Nội đã có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đến nay Hà Nội đã có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH

TP.HCM khóa sổ nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND vào 13/3

Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã khởi động ngày 17/2 và sẽ kết thúc lúc 17h ngày 13/3.

Không dựng rào cản để sàng lọc người tự ứng cử

Phó Chủ tịch MTTQ VN cho rằng nên động viên các doanh nhân, kể cả người ngoài Đảng tự ứng cử, nếu những người đó thực sự đủ điều kiện tiêu chuẩn để vào danh sách ứng viên.

35 đại biểu QH ngoài Đảng thì ít quá

Ông Lù Văn Que, ủy viên Đoàn chủ tịch UB TƯ MTTQ VN cho rằng thành phần ĐB ngoài Đảng dự kiến chỉ có 35 người thì ít quá.