Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cập nhập tin tức Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: "Kết luận sớm các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7"

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các đơn vị liên quan kết luận sớm các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20/5 và bế mạc vào ngày 28/6.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát gói phục hồi kinh tế gắn với một số dự án quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Hai bộ trưởng trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng về tài chính, ngoại giao

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ trả lời chất vấn loạt các vấn đề nóng, trong đó có hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xổ số, đặt cược, casino; công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài...

Trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai tại kỳ họp bất thường

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dự án luật rất quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế xã hội, đến mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cả trước mắt và lâu dài.

Kiến nghị xem xét thanh tra toàn diện chiết khấu SGK

Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chuyển cơ quan chức năng thanh tra toàn diện việc xác định, sử dụng chi phí phát hành (chiết khấu) sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cử tri lo số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng

Cử tri và nhân dân cả nước lo lắng về tình trạng nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động, số lượng người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng ảnh hưởng đến mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và gây ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội.

Nhiều phụ nữ không thể vay vốn khởi nghiệp vì sổ đỏ chỉ đứng tên chồng

Theo bà Nguyễn Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội nữ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội, nhiều phụ nữ không thể vay vốn khởi nghiệp vì giấy tờ nhà đất chỉ đứng tên chồng.

Chủ tịch Quốc hội: Các nội dung trong luật phải càng chi tiết càng tốt

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các nội dung trong luật phải càng chi tiết càng tốt để tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thi hành, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi.

Đề nghị Quốc hội họp bất thường vào những ngày đầu tháng 1/2023

Sáng ngày 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 17 cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Một trong những nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong tuần tới là cho ý kiến về công tác nhân sự.

Thành lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014 - 2022 trên phạm vi cả nước.

Khó giải ngân, bộ ngành, địa phương đề xuất trả lại 932 tỷ đồng

Bộ ngành, địa phương đề xuất trả lại 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm do các dự án chưa đáp ứng được nguyên tắc, tiêu chí, không có khả năng hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân.

Thường vụ Quốc hội giám sát và cái kết hành trình 43 năm của một người mẹ

Hành trình 43 năm đi 'tìm lại tên cho con' của cụ Nguyễn Thị Mùi dần đi vào hồi kết có hậu. Mọi khúc mắc được tháo gỡ để công nhận Liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với quân nhân Trần Đình Thi.

Không được làm cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca

Dẫn vụ việc trang bán hàng tại Nhật Bản đăng tải bán một sản phẩm thảm chân mô phỏng theo hình dáng Quốc kỳ Việt Nam, ĐBQH bày tỏ sự bức xúc và cho rằng cần có thêm quy định về hành vi, chế tài, bản quyền.

Một số tỉnh tiền tiết kiệm từ sáp nhập huyện xã không đủ chi cho cán bộ dôi dư

Sáp nhập huyện xã giúp tiết kiệm ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng nhưng chưa được thể hiện rõ do nguồn kinh phí này chưa bảo đảm đủ chi các chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.

Trung ương có thêm 14.620 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi để phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ký Nghị quyết 03 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Xem xét miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khó khăn do Covid-19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Quốc hội sẽ bầu Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt và nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước.

Dùng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 mua vắc xin Covid-19

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sử dụng 12.100 tỷ đồng từ ngân sách mua vắc xin dập dịch Covid-19