Người Việt trẻ và sự xâm lăng của “văn hóa cây thông”
– Nếu coi những tục lệ mang bản sắc Việt như đón Tết Âm lịch, lễ Tết thầy cô 20/11… là nét “văn hóa hoa đào”, văn hóa của người Việt, thì “văn hóa cây thông” đến từ phương Tây đã -đang trở thành một phần của cuộc sống giới trẻ, và ngày càng mang dáng dấp Việt nhiều hơn.
Prom Party: Ngưỡng cửa mới của teen Việt
Prom lần đầu tiên được nhắc đến ở các nước châu Âu vào những năm 1930, 1940. Lịch sử Prom ghi nhận rằng, Trường Cao đẳng Elite Northest (Mỹ) chính là nơi tổ chức Prom đầu tiên. Ngày đó Prom xuất phát điểm là ban nhạc sống, DJ chỉnh nhạc trực tiếp, những học sinh nam – nữ mặc những bộ đồ dạ tiệc lộng lẫy, kết đôi và khiêu vũ.
![]() |
| Một buổi Prom Night của teen quốc tế. |
Sau này, Prom thường được tổ chức cho học sinh cuối cấp 3 và là bữa tiệc để ghi lại những kỷ niệm khi ra trường. Góp phần quan trọng trong Prom chính là nhiếp ảnh, nhiệm vụ của họ là phải nắm bắt được những khoảnh khắc khó quên, chia ly, vui nhộn của buổi lễ để gửi lại những thông điệp không lời cho học sinh THPT lúc tan cuộc. Cuối bữa tiệc, các thầy cô trong trường sẽ công bố “King and Queen of the night” (Vua và Hoàng hậu của đêm). Đây là khoảnh khắc hồi hộp và ai cũng mong muốn mình được tôn vinh là lộng lẫy và thân thiện nhất trong đêm.
Ngày 27/10/2007, bữa tiệc Hallo Prom của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) chính thức được quảng bá rộng rãi, tổ chức và lần đầu tiên, đêm Prom lâu nay chỉ xuất hiện trên những bộ phim teen ngoại nhập hiện diện ở Việt Nam.
![]() |
| Prom Party tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ. (Ảnh: Cẩm Anh) |
Dù lần đầu tiên tổ chức nhưng đầy đủ các bước của một đêm Prom được teen Việt tái hiện lại khá đầy đủ, chỉ có điều teen Việt chưa thể dạn dĩ để thực hiện nốt phần chơi “Chance to find Mr.. Perfect” (tìm bạn trai hoàn hảo), vốn là một yếu tố khá quan trọng và mang ý nghĩa cực kì trong sáng trong Prom. Sau sự thành công của Hallo Prom thì những trường như FPT Arena, RMIT và một số trường THPT ở Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Prom.
Tham dự Prom chính là sự khẳng định thời gian bạn có ở trường và sắp bước qua giai đoạn hết tuổi teen. Nhìn chung, Prom vẫn còn hơi xa lạ vì ở Việt Nam, chỉ những trường quốc tế và hướng ngoại tổ chức. Có thể trong thời gian tới, giới trẻ Việt sẽ xem Prom là một phần tất yếu, nơi thể hiện cá tính, sự độc lập, tôn vinh tình bạn, thầy cô và mái trường, nơi đã từng học tập.
Sneak View: Chạm ngõ văn hóa xem cùng bạn bè quốc tế
Anh Đỗ Sơn Dương (Giám đốc tiếp thị Hãng phim Thiên Ngân) cho biết: “Sneak View (hay còn gọi là Sneak Preview, Sneak Peak) là suất chiếu đặc biệt được thực hiện trước khi một bộ phim được chính thức phát hành tại lãnh thổ đó. Suất chiếu sẽ là cơ hội đặc biệt để đáp ứng mong muốn được xem sớm bộ phim mà khán giả đang trông đợi. Đồng thời, đây cũng là cách tiếp thị hiệu quả cho những bộ phim hay. Vì sau khi xem sneak preview, khán giả sẽ truyền miệng về chất lượng của bộ phim cho những người xung quanh.
![]() |
| Lượng vé bán ra tăng đột biến… đến mức cụm rạp Megastar Hà Nội đã dành hầu hết phòng chiếu chỉ phục vụ Sneak Người nhện. |
Ở Việt Nam, một số buổi sneak preview cũng đã được tổ chức trong thời gian gần đây và cũng có những hiệu quả nhất định. Dĩ nhiên, mức hiệu quả hoặc độ “hot” thế nào còn do các rạp hoặc nhà phát hành chọn lựa đúng phim để chiếu sneak preview.”
Nếu ngày trước, ở nước ngoài, khán giả chỉ được xem những trích đoạn gay cấn của các bộ phim lớn thì thời gian gần đây, Sneak View chiếu trước cho bạn xem cả bộ phim… và giá vé thì cũng đắt hơn lúc khởi chiếu chính thức một ít.
Năm 2007, ở cụm rạp Megastar Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mở màn cho những suất chiếu Sneak với những phim lớn như Norbit, Cô nàng bé bự… và đáng kể nhất là “bom tấn”: Người nhện. Điều đáng ngạc nhiên là lượng vé bán ra tăng đột biến… đến mức cụm rạp Megastar Hà Nội đã dành hầu hết phòng chiếu chỉ phục vụ Sneak Người nhện.
Thừa thắng xông lên và trong năm 2008, sự ra mắt Sneak View khá hoành tráng với các kế hoạch phim dài hơn. Thắng đậm ngay ngày Sneak có thể kể đến Kị sĩ bóng đêm (Galaxy); Họa bì (BHD); Wall-E (Megastar); Định mức khuây khỏa (Galaxy, Sneak ở TT chiếu phim Quốc gia)… đã cho thấy giới trẻ Việt rất chịu khó cập nhật và xuất phát từ tâm lý "xem trước thiên hạ bao giờ cũng thú vị hơn nhiều".
Nắm bắt được điều đó, nên từ Tết Dương lịch cho đến Tết cổ truyền, các phim chiếu Tết như Giải cứu thần chết, Đẹp từng cen-ti-mét, Xích bích 2.., cũng sẽ có kế hoạch chiếu Sneak trong thời gian tới.
Halloween, Giáng sinh, Tết Dương lịch: Tô hồng cuộc sống
Cách đây chừng 10 năm, tên của các ngày lễ này có vẻ xa lạ và hầu như không nằm trong “từ điển” của người Việt. Tuy nhiên, khoảng 3 năm gần đây, những ngày lễ này đã nhộn nhịp, phổ biến hơn và quan trọng không kém những ngày lễ truyền thống của Việt Nam.
![]() |
| Đón Giáng sinh và Tết Dương lịch ở Việt Nam (Ảnh: Thanh Liêm) |
Halloween, ở phương Tây được xem là ngày lễ mở màn của mùa lễ hội (31/10) và cũng vì lí do và xuất xứ đặc biệt nên cách vui chơi của họ đã thành thông lệ. Giáng sinh thì thu hút không chỉ những người theo đạo mà còn là dịp để mọi người tỏ lòng tri ân, Tết Dương lịch thì trên thế giới vang lên khúc ca Happy New Year bất hủ, cũng là lúc người Việt bắt đầu háo hức đón ngày Tết cổ truyền.
Ngoài những đặc trưng của những ngày lễ đó thì người Việt trẻ còn có những kiểu “hưởng thụ” rất khác nhau. Những ngày Valentine, lễ hội Halloween, Giáng sinh, Tết Dương lịch, ngày cha mẹ, ngày nói dối... ngày càng xuất hiện nhiều và trở nên phổ biến tại Việt Nam, tạo thêm nhiều cơ hội để các bạn trẻ xích lại gần nhau.
![]() |
| Lễ hội Halloween ở Việt Nam (Ảnh: Cẩm Anh) |
Một vị phụ huynh, tình cờ đi mua vé xem phim gia đình vào dịp cuối tuần, cho biết rằng: “Nhiều khi thấy con gái ở nhà cập nhật rất nhanh những xu hướng mới trên thế giới, tôi mới thấy mình đúng là già quá rồi. Thời của tôi, rất ít người biết đến Noel là gì chứ đừng nói đến Halloween, Valentine... Tết Dương lịch năm nay, tôi quyết định cả nhà đi xem phim gia đình, hòa nhập với con cái và cũng để… tự thấy mình trẻ lại”.
Khoảng cách văn hóa “hoa đào” và “cây thông”, tưởng chừng cách xa nhau nhưng ngày nay, Internet, truyền thông, người trẻ… đã làm mọi thứ xích lại gần nhau hơn. Nếu những nét văn hóa đó độc đáo và hoàn toàn lành mạnh, hẳn nhiên, người Việt sẽ không thể đứng ngoài cuộc.
-
Vĩnh Khang




