Muốn song ca Quang Hà, Quách An An phải đi chân đất
- Sau nhiều lần xuất hiện cùng nhau, Quách An An và Quang Hà được đánh giá là cặp song ca lý tưởng, trừ... chiều cao!
Trong năm qua ít thấy Quang Hà xuất hiện trong nước mà chủ yếu đi nước ngoài biểu diễn. Có tin rằng anh muốn tìm đường định cư luôn ở Mỹ?
- Tôi thường hay đi diễn xa, có đi xa Việt Nam tôi mới thấy được nỗi nhớ nhà như thế nào. Gần 4 năm nay, năm nào tôi cũng qua Mỹ 4 – 5 lần, có năm ở Mỹ nhiều hơn ở Việt Nam nên cũng có thể mọi người thấy tôi ít xuất hiện và đồn rằng tôi đang tìm đường định cư ở Mỹ chăng? Bản thân tôi muốn nói một điều rằng làm nghệ sĩ thì luôn mong muốn được mang tiếng hát của mình phục vụ cho khán giả. Nếu cho tôi chọn, tôi vẫn chọn Việt Nam là nơi tôi trở về.
![]() |
| Vui vẻ bên nhau trong lúc làm việc |
Rất nhiều ca sĩ trong nước sau thời gian lưu diễn nước ngoài, trở về nước hát khá sướt mướt, uỷ mị và thích hát nhạc xưa. Hình như Quang Hà cũng bị như thế?
- Trào lưu thì không phải nhưng thực sự qua Mỹ tôi mới biết được rằng khán giả ở Mỹ chung thủy với nhạc xưa. Nhạc trẻ họ chỉ thích một số bài thật sự hot, còn lại là nhạc xưa. Nhưng mỗi người có một cách xử lý và thể hiện khác nhau. Tôi không thấy tôi sướt mướt trong các bài nhạc xưa. Tôi hãnh diện vì nhiều người sau khi nghe tôi hát nhạc xưa thì khen tôi ít tuổi mà thể hiện được đúng nội dung của các ca khúc xưa và hát rất có hồn. Hát nhạc trữ tình mà nghe vẫn sang trọng. Một điều đơn giản là khi đã thể hiện hoặc thể hiện được nhạc xưa thì bạn sẽ thấy nó rất hay. Từ ca từ đến giai điệu đều rất tuyệt.
Chính vì thế khi về Việt Nam, ngoài các bài hát nhạc trẻ mà khán giả yêu thích thì nhạc xưa cũng là một món ăn lạ cho khán giả Việt Nam. Bản thân tôi giờ cũng suy nghĩ chín chắn hơn. Giọng hát cũng vậy, đi nhiều trải nghiệm nhiều, cách sống, cách nhìn cũng khác hẳn 5 năm về trước, lúc mới vào Sài Gòn lập nghiệp. Giờ, khi hát nhạc trẻ tôi cũng chọn sự nhẹ nhàng trong các ca khúc để thể hiện rõ tâm trạng, nội dung và cái hồn trong từng ca khúc chứ không ồ ạt và ủy mị như ngày xưa. Như album Miss U, tôi hát rất nhẹ nhàng, trữ tình.
Sau nhiều lần chạy sô nước ngoài, kinh nghiệm của Quang Hà là gì?
- So với các anh chị khác, việc tôi qua Mỹ hát nhiều như vậy cũng đâu có thấm thía gì. Mỗi lần đi diễn ở Mỹ đều rút ra được nhiều kinh nghiệm khác nhau. Nhưng theo bản thân tôi nghĩ và thấy được thì không phải cứ nổi tiếng ở Việt Nam đều thành công ở Mỹ. Qua Mỹ hát đòi hỏi người ca sĩ hay nghệ sĩ phải có tài thật sự. Nhiều khi ở Việt Nam, ca sĩ bị phụ thuộc vào hát MD hay lip quá nhiều thì qua đến Mỹ phải hát với ban nhạc không chịu nổi. Tôi đã chứng kiến nhiều ca sĩ được nhiều người yêu mến tập tành khá khổ sở với ban nhạc bên này. Và điều hiển nhiên, ca sĩ Việt Nam qua Mỹ biểu diễn sẽ không có nhiều thời gian tập luyện trước với ban nhạc, nhiều khi còn không có thời gian tập nữa, nên ca sĩ qua Mỹ hát phải có vốn bài khá lớn và phổ biến. Có thể chỉ cần báo bài, báo tông là hát được ngay.
![]() |
| Chân Quách An An thì dài... |
Gần đây, khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình biểu diễn ở ngoài nước, anh có thay đổi kế hoạch để phù hợp hơn không?
- Ở Mỹ tình hình kinh tế khá hoảng loạn nhưng đó là đối với một số người làm việc tại công xưởng hay các công ty mà thôi. Tôi thấy đa số người Việt Nam ở Mỹ thường tự làm kinh doanh, tức là đứng ra làm chủ một cửa hàng ăn hay tiệm nail gì đó, nên việc khủng hoảng kinh tế không ảnh hưởng nhiều lắm đến cộng đồng Việt Nam tại Mỹ.
Tôi không có kế hoạch gì to lớn nhưng công ty đại diện của tôi bên Mỹ cũng đang thực hiện nhiều chương trình khá thú vị và mới lạ, nhằm đem đến cho cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại những món ăn tinh thần mới như thực hiện liveshow của tôi tại Mỹ vào cuối năm 2008 vừa qua và nắm bắt tình hình thị hiếu của người Việt tại hải ngoại thích coi phim Việt Nam, nhất là những phim truyền hình.
Nên trong đợt lưu diễn lần này của tôi, lần đầu tiên tại Hoa Kỳ có show Movie Stars Show với sự xuất hiện của nhiều người đẹp, diễn viên điện ảnh của Việt Nam đang được nhiều khán giả hải ngoại yêu mến qua các bộ phim khá ăn khách như Tăng Thanh Hà (Bỗng dưng muốn khóc), Quách An An (Xin lỗi tình yêu, Tôi là ngôi sao), Phi Thanh Vân (Cô gái xấu xí)…
Sau khi Quách An An gia nhập vào công ty Quang Cường Production xem ra mối thân tình của Hà và An An khá thân thiết. Đây là sự thân thiết trong công việc hay là một tình cảm mới?
- Tôi với An biết và chơi khá thân với nhau từ 5 năm trước, khi tôi mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lập nghiệp. Cả tôi và An đều có chỗ đứng nhất định của mình trong nghệ thuật. Đầu năm 2009 vừa qua, An gia nhập công ty của tôi và chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chia sẻ cũng như thân thiết với nhau nhiều hơn. Đây là sự gần gũi và thân thiết của bạn bè, của công việc chứ không có gì lớn hơn nữa.
So về chiều cao, hình như Quách An An khó thích hợp với Quang Hà khi hát song ca. Cả hai làm gì để khắc phục điểm yếu này?
- Điều này thì đúng. An cao hơn tôi nên nhiều khi để xứng đôi khi hát song ca, An đã đi chân trần để đứng cạnh tôi cho đẹp đôi. Đó cũng là một việc khá thú vị của An dành cho tôi, tôi nghĩ vậy.
![]() |
| Nóng bỏng bên nhau. |
Quách An An và Quang Hà đã có những kết hợp nào? Và sắp tới sẽ có những dự định gì?
- Tôi và An đang thực hiện album chung, sau khi hát một số ca khúc trong liveshow của An và nhận được nhiều lời khen về tiết mục đó, công ty đưa ra dự án thực hiện album song ca của tôi và An, vậy thôi. Sắp tới thì tôi có khá nhiều điều để thực hiện từ giờ đến cuối năm. Tôi đang cố gắng tranh thủ diễn nốt các show diễn còn lại ở Mỹ và sẽ về Việt Nam ngay sau khi hết show để thực hiện các kế hoạch của mình. Hy vọng công việc sẽ trôi chảy và thuận lợi, nếu không thì phải để lại qua năm sau mất vì tính tôi cầu toàn, làm gì cũng phải thật hài lòng mới thôi.
Quang Hà từng có dự định sẽ gây ấn tượng trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Kế hoạch đó đến nay như thế nào? Có thực hiện được không và thực hiện đến đâu?
- Tôi đã hứa là làm, album của tôi sẽ phát hành trong dịp 2 – 9 năm nay. Tôi thì không có dự định sẽ gây ấn tượng với album này mà chỉ nghĩ đó là một món quà tôi dành cho nơi đã sinh ra tôi, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi mà thôi. Đĩa đã có trong kho và chờ đến ngày là chúng tôi phát hành thôi, nên ai đã tò mò về dự án này của tôi thì cũng xin đợi thêm chút xíu nữa là biết ngay thôi mà.
-
Thanh Chung


