Chúng ta làm sao có thể an lòng khi còn có tới 62 huyện nghèo trên cả nước đang rất cần được cộng đồng chung tay xóa đói, giảm nghèo bền vững.

TIN  BÀI KHÁC

Đồ cũ là một nguồn lực đang chưa được sử dụng có hiệu quả, còn rất lãng phí. Đâu đó, tại nhiều tổ chức, trong mỗi gia đình và với mỗi cá nhân đang để tồn đọng quá nhiều đồ cũ, không được khai thác sử dụng hết. Bên cạnh đó, đang có rất nhiều người cần đến những đồ cũ đó mà không có được. Đó chính là các em sinh viên nghèo tại các trường Đại học, các bệnh nhân bệnh nhi khó khăn tại các bệnh viện và đặc biệt hơn, trong các bản làng xa xôi, trên vùng cao hẻo lánh hay những miền Trung du, có đi có đến rồi mới cảm nhận được hết người dân mình còn khó khăn, nghèo đói lắm.

{keywords}
Ra mắt ban điều hành CLB Cùng sẻ chia

"Chúng ta làm sao có thể an lòng khi còn có tới 62 huyện nghèo trên cả nước đang rất cần được cộng đồng chung tay xóa đói, giảm nghèo bền vững." - anh Hồ Nghĩa Thứ, chủ tịch CLB, chủ tịch công đoàn Ngân hàng Dầu Khí PV com bank xúc động chia sẻ.

Cùng chung những tâm niệm tốt đẹp ấy, những nhà hảo tâm trong ngành Dầu khí đã thành lập câu lạc bộ Cùng sẻ chia với mong muốn kết nối cộng đồng Việt trên khắp cả nước quan tâm và hướng đến phong cách sống nhân ái – tiết kiệm – làm sạch môi trường, góp phần thực hiện an sinh xã hội.

{keywords}

Nhiều hoạt động như quyên góp, trao đổi, mua bán các đồ cũ, đồ thủ công độc đáo; đấu giá đồ vật; ca nhạc, nghệ thuật, ẩm thực đường phố; các trò chơi dân gian...được tổ chức tại ngày hội

Tiếp nối sự thành công của “Hành trình Cùng Sẻ Chia về nguồn Đa Krông – Quảng Trị” diễn ra vào tháng 7/2014, CLB Cùng Sẻ Chia đã lên kế hoạch tổ chức Hành trình Cùng Sẻ Chia đến với Xín Mần – Hà Giang 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước từ ngày 12-14/12/2014.

Hành trình sẽ đến với 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, hỗ trợ 100 suất quà bao gồm quần áo, đồ dùng, con giống, giống cây trồng, phân bón và công cụ lao động; xây dựng công trình cơ sở vật chất tại địa phương. Ngoài các hoạt động chính nêu trên, CLB còn tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm Cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng cú vv....

{keywords}
Giá rẻ, đồ tốt là lí do nhiều bạn trẻ tìm đến với ngày hội

Ngày hội Cùng sẻ chia lần thứ 2 vừa được tổ chức vào ngày 29/11/2014, tại Khu Văn hóa Thể thao số 112 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, với những hoạt động như quyên góp, trao đổi, mua bán các đồ cũ, đồ thủ công độc đáo; đấu giá đồ vật; ca nhạc, nghệ thuật, ẩm thực đường phố; các trò chơi dân gian...

Minh Tuấn – một bạn trẻ tham gia mua đồ cũ tại hội chợ vui vẻ cho biết: Theo tôi, đây là những chương trình ngoại khóa rất ý nghĩa không chỉ đối với các bạn trẻ. Đối với những em sinh ra trong những gia đình có điều kiện khá giả, các em sẵn sàng vứt bỏ đi các món đồ chơi, quần áo, sách vở cũ trong khi những thứ đó đối với những trẻ em nghèo lại rất cần thiết. Do đó, không chỉ dừng lại ở ý nghĩa từ thiện, quyên góp đồ cũ, chương trình còn giúp người trẻ biết tiết kiệm, tận dụng những món đồ cũ để trao đổi, sẻ chia với các bạn đồng trang lứa. Tôi đến hội chợ và đã “lượm” được cho mình nhiều vật dụng cần thiết với giá rẻ chưa từng thấy…

T.C