- Từ 0 giờ ngày 15/10, với mỗi tin nhắn theo cú pháp: VNN gửi 1409, người ủng hộ sẽ đóng góp 15.000đ cho công tác giảm nghèo bền vững.

Nhằm huy động các cá nhân, tổ chức ủng hộ nguồn lực, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động chương trình nhắn tin ủng hộ vì người nghèo trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1409: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cụ thể, bắt đầu từ 00h00 ngày 15/10/2016 đến hết 24h00 ngày 31/12/2016, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia mở hệ thống để đón nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

{keywords}

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhắn tin ủng hộ người nghèo

Để ủng hộ người nghèo, người ủng hộ hãy soạn tin nhắn theo cú pháp VNN gửi 1409. Mỗi tin nhắn sẽ đóng góp 15.000 đồng giúp sức cho công tác giảm nghèo bền vững.

Số tiền đóng góp của nhân dân thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số.

Mỗi tin nhắn VNN gửi 1409 là một sự đóng góp thiết thực vì người nghèo. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến người nghèo, gửi tin nhắn là đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của quốc gia.

VietNamNet