​UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 356/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về việc xem xét đề nghị cho phép phá dỡ, xây dựng lại nhà biệt thự tại số 59B phố Hai Bà Trưng và số 65B phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm.

{keywords}

Cụ thể, đối với nhà biệt thự số 59B phố Hai Bà Trưng (biệt thự nhóm 2) thuộc Danh mục 46 biệt thự thành phố quản lý doanh nghiệp thuê - không bán, vì vậy, tập thể lãnh đạo UBND TP thống nhất giao Sở Xây dựng tổng hợp toàn bộ hồ sơ về nguồn gốc, chủ trương, quá trình cho chuyển đổi nhà biệt thự số 59B phố Hai Bà Trưng sang làm nhà ở và việc cho phép gia đình bà Nguyễn Thị Minh Hồng thực hiện tháo dỡ các bộ phận, hạng mục nguy hiểm của ngôi nhà để đảm bảo an toàn do ảnh hưởng của công trình xây dựng bên cạnh gây ra vào tháng 01/2016.

Đối với nhà biệt thự số 65B phố Trần Quốc Toản (biệt thự nhóm 3), tập thể lãnh đạo UBND TP đồng ý với đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm về việc phá dỡ nhà biệt thự đã xuống cấp, hư hỏng tại số 65B phố Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Giao Sở Xây dựng, UBND quận Hoàn Kiếm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư thực hiện việc phá dỡ, xây dựng lại công trình trên khuôn viên đất đúng quy định, đảm bảo phù hợp về quy hoạch, kiến trúc, mật độ xây dựng được phê duyệt.

Theo Trí thức trẻ